Ông Đinh Thế Huynh chúc mừng VOV, VTV nhân ngày Báo chí Cách mạng

VOV.VN -Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh VOV đã phát triển thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là tiếng nói của dân tộc Việt Nam.

Kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sáng nay (20/6), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam.

 

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh phát biểu tại Đài Tiếng nói Việt Nam

Đến thăm Đài Tiếng nói Việt Nam, sau khi nghe Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến báo cáo tình hình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà Đài Tiếng nói Việt Nam đã giành được trong năm qua. Đồng thời khẳng định Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan truyền thông chủ lực, hàng đầu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân ta. 

Đài đã phát triển thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là tiếng nói của dân tộc Việt Nam, của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân Việt Nam. Đây là nhiệm vụ hết sức vẻ vang.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến báo cáo tại buổi gặp mặt.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đánh giá, trong những năm qua đặc biệt trong năm 2013 và đầu năm 2014, Đài Tiếng nói Việt Nam đã có nhiều nỗ lực vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao phó, vừa đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đến với công chúng trong nước và đến với bạn bè quốc tế, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, thấy rõ những thành tựu, cũng như những thuận lợi và quyết tâm vượt qua khó khăn của nhân dân ta trong công cuộc đổi mới đất nước.

  Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên của Đài

Ông Đinh Thế Huynh cho biết: “Tôi tin tưởng rằng Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ có bước phát triển mới về nội dung, cơ sở vật chất, công nghệ làm báo và cả tiềm lực về kinh tế. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu các đồng chí còn gặp nhiều khó khăn, trước hết là sự cạnh tranh thông tin hết sức gay gắt, cạnh tranh về nguồn nhân lực làm báo, phải chăm lo đời sống của anh chị em, xây dựng đội ngũ thật hùng hậu, vững về bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, giỏi về chuyên môn tay nghề, sáng tạo những tác phẩm báo chí sắc sảo có ảnh hưởng xã hội, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới của đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời không ngừng đổi mới nội dung chương trình để đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng”.

Tại Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh hỏi thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của và nhấn mạnh: Đài Truyền hình Việt Nam đã phát huy được thế mạnh của loại hình báo chí truyền hình, cùng với các cơ quan báo chí khác chiếm lĩnh trận địa thông tin, thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nhu cầu ngày càng phong phú của công chúng báo chí.

Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại Đài Truyền hình Việt Nam

Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cho nền báo chí nói chung và Đài Truyền hình Việt Nam nói riêng rất nặng nề. Ông Thế Huynh đề nghị, Đài Truyền hình Việt Nam cần thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bên cạnh các chương trình về nông nghiệp nông thôn, cần chú trọng các chương trình về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phát huy vai trò là cơ quan tuyên truyền chủ lực, tạo sự đồng thuận xã hội, sự nhất trí về tư tưởng và hành động trong Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Trước mắt là bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình để đất nước phát triển, giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước.

Ông Đinh Thế Huynh tặng hoa chúc mừng VTV.

 “Thế mạnh của truyền hình vẫn là áp đảo. Nếu được phát huy tốt sẽ đem lại hiệu quả xã hội lớn nhưng không cẩn trọng cũng gây tác hại khôn lường. Tôi đề nghị vẫn phải xác định thế mạnh, vai trò, chức năng nhiệm vụ của Đài truyền hình; uy tín, ảnh hưởng xã hội, để từ đó tạo thành thương hiệu. Trong thời buổi kinh tế thị trường như thế này phải đạt được hiệu quả kinh tế cao. Điều đó hoàn toàn phù hợp với nhận định của Trung ương và chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xứng đáng với truyền thống báo chí cách mạng
Xứng đáng với truyền thống báo chí cách mạng

Báo chí cần khắc phục một số biểu hiện lệch lạc để thực hiện tốt nhiệm vụ vinh quang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống cách mạng.  

Xứng đáng với truyền thống báo chí cách mạng

Xứng đáng với truyền thống báo chí cách mạng

Báo chí cần khắc phục một số biểu hiện lệch lạc để thực hiện tốt nhiệm vụ vinh quang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với truyền thống cách mạng.  

Lời cảm ơn nhân ngày Báo chí cách mạng
Lời cảm ơn nhân ngày Báo chí cách mạng

Đảng ủy, Lãnh đạo Đài TNVN trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ban, ngành…

Lời cảm ơn nhân ngày Báo chí cách mạng

Lời cảm ơn nhân ngày Báo chí cách mạng

Đảng ủy, Lãnh đạo Đài TNVN trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ban, ngành…

Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Lào
Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Lào

(VOV) -Các cơ quan báo chí thường trú tại Lào là cầu nối vun đắp mối tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào.

Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Lào

Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam tại Lào

(VOV) -Các cơ quan báo chí thường trú tại Lào là cầu nối vun đắp mối tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào.

Giải A Báo chí Quốc gia: Lịch sử luôn hấp dẫn, “sống” cùng thính giả
Giải A Báo chí Quốc gia: Lịch sử luôn hấp dẫn, “sống” cùng thính giả

VOV.VN -Chương trình phát thanh 40 năm Hiệp định Paris của VOV có những chi tiết sống động, chân thực, kịch tính tạo sự hấp dẫn thu hút thính giả.

Giải A Báo chí Quốc gia: Lịch sử luôn hấp dẫn, “sống” cùng thính giả

Giải A Báo chí Quốc gia: Lịch sử luôn hấp dẫn, “sống” cùng thính giả

VOV.VN -Chương trình phát thanh 40 năm Hiệp định Paris của VOV có những chi tiết sống động, chân thực, kịch tính tạo sự hấp dẫn thu hút thính giả.

Báo chí góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước
Báo chí góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước

VOV.VN -Báo chí là diễn đàn để toàn xã hội đồng thuận, cùng thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Báo chí góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước

Báo chí góp phần thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước

VOV.VN -Báo chí là diễn đàn để toàn xã hội đồng thuận, cùng thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng
Phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng

(VOV) - Đảng, Nhà nước và nhân dân mong muốn người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng.

Phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng

Phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng

(VOV) - Đảng, Nhà nước và nhân dân mong muốn người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng.

VOV cảm ơn nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6
VOV cảm ơn nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

(VOV) -Đảng ủy, Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, những tình cảm quý báu của các đồng chí

VOV cảm ơn nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

VOV cảm ơn nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

(VOV) -Đảng ủy, Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, những tình cảm quý báu của các đồng chí

Báo chí tạo sức lan tỏa rất lớn trong bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông
Báo chí tạo sức lan tỏa rất lớn trong bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh: VOV đã thông tin tuyên truyền rất tích cực trong cuộc đấu tranh này

Báo chí tạo sức lan tỏa rất lớn trong bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông

Báo chí tạo sức lan tỏa rất lớn trong bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh: VOV đã thông tin tuyên truyền rất tích cực trong cuộc đấu tranh này

Cần Thơ trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần VIII
Cần Thơ trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần VIII

VOV.VN -Các tác phẩm dự thi đã kịp thời bám sát tình hình thời sự, phản ánh đề tài đa dạng bằng nhiều hình thức phong phú.

Cần Thơ trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần VIII

Cần Thơ trao giải báo chí Phan Ngọc Hiển lần VIII

VOV.VN -Các tác phẩm dự thi đã kịp thời bám sát tình hình thời sự, phản ánh đề tài đa dạng bằng nhiều hình thức phong phú.