Phụ nữ Mông ở Sa Pa lặng thầm bảo tồn di sản cho các thế hệ mai sau

VOV.VN -Giữa nhịp sống hối hả của thời đại 4.0, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở Sa Pa (Lào Cai) vẫn bền bỉ duy trì nghề thủ công se lanh, nhuộm, dệt vải, thêu may truyền thống, lặng thầm bảo tồn di sản cho các thế hệ sau.

Mỗi họa tiết được thêu, hình tròn, đường cong hay hình xoáy trôn ốc...đều là ký hiệu thực tế. Với bà Sùng Thị Khu, những sản phẩm thổ cẩm như một bức tranh sinh động của cuộc sống, gửi gắm cả những tâm tư, tình cảm của người thêu. Bà Khu cũng như nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở Sa Pa vừa tăng thêm thu nhập, vừa góp phần thực hiện mục tiêu "Xóa đói, giảm nghèo nhanh, bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc và xây dựng cơ sở chính trị ở thôn bản vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" (Tiểu dự án 1, Dự án 9), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

"Nếu chăm chỉ thì mất khoảng 5 tháng còn không thì phải mất cả 1 năm mới xong 1 bộ trang phục. Thổ cẩm không chỉ là trang trí, đây còn là vũ khí chống lại mọi cái xấu, giúp người dân tộc chúng tôi có thêm sức mạnh, giữ gìn hạnh phúc", bà Sùng Thị Khu nói.

Thổ cẩm khi gắn liền với những câu chuyện dân gian đã trở nên mới mẻ hơn nhiều. Vẫn là những chiếc khăn, túi, váy áo của người Mông, nhưng trong những sản phẩm của bà Sùng Thị Khu, thôn Ý Lình Hồ, xã Hoàng Liên dường như có một dòng chảy văn hóa truyền thống rất sống động.

Theo bà Khu, thổ cẩm là thước đo đánh giá sự khéo léo, cần cù của người phụ nữ. Để làm ra tấm vải thổ cẩm, người phụ nữ đã được truyền dạy từ ngày còn thơ bé, với các kỹ thuật, công đoạn tỉ mỉ, cầu kỳ. Từ nhiều đời nay, họ luôn ý thức bảo vệ văn hóa truyền thống, trong đó có kỹ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh.

Bà Thào Thị Sung, thôn Sín Chải, xã Hoàng liên chia sẻ: "Để vẽ sáp ong lên vải phải dùng một thanh tre nhỏ, nẹp vào thanh tre một lá đồng hình tam giác làm ngòi bút. Bút càng mỏng hoa văn vẽ càng đẹp. Trước khi vẽ thì chấm bút vào chảo sáp ong đang nóng đặt trên than hồng, dùng tay kẻ những đường thẳng trên vải".

Tâm huyết với nghề truyền thống, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Lan Rừng đang góp phần cùng phụ nữ vùng cao nỗ lực để phát huy giá trị của thổ cẩm. Hiện công ty đang có 30 lao động làm việc thường xuyên và khoảng 200 phụ nữ dân tộc thiểu số ở Sa Pa được đặt hàng thêu thổ cẩm.

Bà Cung Thị Mai, Giám đốc Công ty cho biết: "Chúng tôi toàn tự cung tự cấp ho khách du lịch, tại đây chúng tôi gặp khó khăn trong việc ổn định việc làm cho chị em, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì và hoàn thành việc hỗ trợ tạo việc làm ổn định.

Thị xã Sa Pa hiện có gần 30 tổ, nhóm, câu lạc bộ phát triển nghề thêu thổ cẩm, với hàng trăm hội viên. Những người phụ nữ dân tộc thiểu số mộc mạc, giản dị này thật sự đã thổi “hồn” văn hóa bản địa để tạo nên sự tinh túy những sản phẩm dệt thêu thổ cẩm, sản phẩm đặc sắc của địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng có đường mới đúng dịp Quốc khánh
Đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng có đường mới đúng dịp Quốc khánh

VOV.VN - Sáng 1/9, tại xã Hải Sơn, TP. Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập tỉnh Quảng Ninh và khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18c) từ khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Giai đoạn 2.

Đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng có đường mới đúng dịp Quốc khánh

Đồng bào dân tộc thiểu số vui mừng có đường mới đúng dịp Quốc khánh

VOV.VN - Sáng 1/9, tại xã Hải Sơn, TP. Móng Cái, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Thành lập tỉnh Quảng Ninh và khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 341 (Quốc lộ 18c) từ khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh - Giai đoạn 2.

Nỗi lo trước thềm năm học mới ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Thuận
Nỗi lo trước thềm năm học mới ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Đến nay, ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận cùng với các cấp chính quyền đã tích cực chỉ đạo các trường chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên… sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024. Tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Thuận vẫn còn nhiều khó khăn trước thềm năm học mới.

Nỗi lo trước thềm năm học mới ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Thuận

Nỗi lo trước thềm năm học mới ở vùng dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Đến nay, ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận cùng với các cấp chính quyền đã tích cực chỉ đạo các trường chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên… sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024. Tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Bình Thuận vẫn còn nhiều khó khăn trước thềm năm học mới.

Kết quả sau gần 2 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719
Kết quả sau gần 2 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

VOV.VN - Một con đường rộng mở, nhà văn hoá khang trang, sinh kế mới hiệu quả... không còn là ước mơ, mà giờ đây nó đã trở thành hiện thực với nhiều người dân ở vùng khó Sơn La. Đây là kết quả bước đầu sau gần 2 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021- 2030.

Kết quả sau gần 2 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Kết quả sau gần 2 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

VOV.VN - Một con đường rộng mở, nhà văn hoá khang trang, sinh kế mới hiệu quả... không còn là ước mơ, mà giờ đây nó đã trở thành hiện thực với nhiều người dân ở vùng khó Sơn La. Đây là kết quả bước đầu sau gần 2 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021- 2030.

Cựu chiến binh gương mẫu trong cộng đồng dân tộc Mông ở vùng cao Sơn La
Cựu chiến binh gương mẫu trong cộng đồng dân tộc Mông ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - Thành công với mô hình kinh tế tổng hợp, cho thu nhập cao, cựu chiến binh Thào Phá Sỉ ở xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở vùng cao, nhất là trong cộng đồng dân tộc Mông nơi đây. 

Cựu chiến binh gương mẫu trong cộng đồng dân tộc Mông ở vùng cao Sơn La

Cựu chiến binh gương mẫu trong cộng đồng dân tộc Mông ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - Thành công với mô hình kinh tế tổng hợp, cho thu nhập cao, cựu chiến binh Thào Phá Sỉ ở xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở vùng cao, nhất là trong cộng đồng dân tộc Mông nơi đây.