Quảng Ninh: Lễ phát động chiến dịch “Cộng đồng làm sạch bờ biển”

VOV.VN - Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: diễu hành tuyên truyền bằng xe đạp kêu gọi bảo vệ môi trường biển

Sáng 23/9, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Đoàn Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng đã tổ chức lễ phát động chiến dịch “Cộng đồng làm sạch bờ biển” và ra mắt Hội Giáo dục và Bảo vệ môi trường Hạ Long. Hơn 3000 đoàn viên thanh niên của nhiều lực lượng cùng đông đảo nhân dân nhiệt tình tham gia hưởng ứng.

Đoàn viên thanh niên thu gom rác trên biển.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: diễu hành tuyên truyền bằng xe đạp kêu gọi bảo vệ môi trường biển, ra quân đồng loạt dọn vệ sinh khu vực vịnh Hạ Long…cũng trong sáng nay, ban tổ chức đã trao giải cho các học sinh đạt giải trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi “Vẽ tranh bảo vệ môi trường”.

Ngày 26/7 đến 5/8/2015, Quảng Ninh đã xảy ra đợt mưa lũ lớn nhất trong lịch sử để lại hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng môi trường các khu vực: thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn. Việc khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, đời sống sau trận mưa lũ còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề bảo vệ môi trường cần được chú trọng quan tâm hơn nữa. 

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cho rằng lực lượng thanh niên sẽ là lực lượng đi đầu trong việc giáo dục và bảo vệ môi trường tại tỉnh Quảng Ninh, giúp cho cộng đồng, nhân dân hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc gìn giữ môi trường, để môi trường Quảng Ninh tốt hơn, môi trường Vịnh Hạ Long và thành phố Hạ Long sạch và xanh hơn.

Học sinh tham gia nhặt rác trên đường bao biển.

Tại buổi lễ, Hội Giáo dục và bảo vệ môi trường Hạ Long chính thức ra mắt. Đây là tổ chức xã hội của những người quan tâm, ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và bảo vệ môi trường, quảng bá công tác giáo dục môi trường hướng tới cộng đồng, trường học, ngành du lịch, ngành công nghiệp, tư vấn và hợp tác với chương trình quản lý môi trường, kiểm soát và có hành động bảo vệ môi trường biển, đặc biệt là đối với vấn đề môi trường Vịnh Hạ Long.

Đây là một trong những hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc tham gia bảo vệ môi trường, thông qua các hoạt động thiết thực làm sạch bờ biển, tham gia xây dựng tỉnh Quảng Ninh sáng- xanh- sạch- đẹp và vệ sinh môi trường./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân “vây” nhà máy xi măng cả tháng vì gây ô nhiễm môi trường
Dân “vây” nhà máy xi măng cả tháng vì gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Nhà máy hoạt động, nhà dân phải đóng cửa cả ngày lẫn đêm. Cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn từ 3 năm nay

Dân “vây” nhà máy xi măng cả tháng vì gây ô nhiễm môi trường

Dân “vây” nhà máy xi măng cả tháng vì gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Nhà máy hoạt động, nhà dân phải đóng cửa cả ngày lẫn đêm. Cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn từ 3 năm nay

Những điểm nóng về ô nhiễm môi trường kéo dài ở Đà Nẵng
Những điểm nóng về ô nhiễm môi trường kéo dài ở Đà Nẵng

VOV.VN - Những ngày nắng nóng, tại cửa sông Phú Lộc, cá chết phơi bụng dày đặc cả một đoạn song, người dân phải sống trong bầu không khí ô nhiễm.

Những điểm nóng về ô nhiễm môi trường kéo dài ở Đà Nẵng

Những điểm nóng về ô nhiễm môi trường kéo dài ở Đà Nẵng

VOV.VN - Những ngày nắng nóng, tại cửa sông Phú Lộc, cá chết phơi bụng dày đặc cả một đoạn song, người dân phải sống trong bầu không khí ô nhiễm.

Nhà máy Bia Đông Nam Á xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường
Nhà máy Bia Đông Nam Á xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

VOV.VN -Nhà máy Bia Đông Nam Á xả trực tiếp nước thải không qua xử lý ra hệ thống thoát nước của khu dân cư

Nhà máy Bia Đông Nam Á xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

Nhà máy Bia Đông Nam Á xả trộm nước thải chưa qua xử lý ra môi trường

VOV.VN -Nhà máy Bia Đông Nam Á xả trực tiếp nước thải không qua xử lý ra hệ thống thoát nước của khu dân cư