Quy hoạch Sơn Trà làm nóng hành lang Quốc hội

VOV.VN - Nếu chúng ta khai thác, phục vụ lợi ích nhất thời, thì có thể 5, 10 năm tới sẽ phá hỏng đi sự nguyên vẹn, sự nguyên, sơ độc đáo, hủy hoại thiên nhiên.

Trong thời gian vừa qua, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin xung quanh việc UBND TP. Đà Nẵng và Hiệp hội du lịch Đà Nẵng có văn bản gửi Thủ tướng đề nghị xem xét, điều chỉnh lại Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Đà Nẵng để bảo tồn hệ sinh thái tại khu vực trên.

Cùng với Đà Nẵng, việc quy hoạch khu du lịch, các di sản quốc gia đặc biệt ở một số địa phương khác cũng được các đại biểu Quốc hội quan tâm. Bên hành lang Quốc hội, vấn đề này đã được các đại biểu cho ý kiến sôi nổi, làm nóng ngay ngày làm việc đầu tiên của tuần làm việc thứ 2.

Theo Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, (Đoàn thành phố Hồ Chi Minh) cho rằng, nếu chúng ta khai thác và phục vụ lợi ích nhất thời, thì có thể 5, 10 năm tới sẽ phá hỏng đi sự nguyên vẹn, sự nguyên, sơ độc đáo, hủy hoại thiên.

Theo Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, (Đoàn thành phố Hồ Chi Minh) cho rằng, đây là khuyết điểm lớn về quản lý, một sai lầm về nhận thức.

Do đó, trong vấn đề bán đảo Sơn Trà đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề xuất Chính phủ cần kiên quyết trong vấn đề này và nhất trí với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng là giữ nguyên hiện trạng (tức là khoảng 300 phòng đang được đưa vào sử dụng), không xây dựng thêm các cơ sở lưu trú trên bán đảo Sơn Trà và tiếp tục có kế hoạch đầu tư khác để bảo tồn thiên nhiên của bán đảo.

Bởi theo đại biểu Nghĩa, nếu chúng ta bảo tồn được bán đảo Sơn Trà, chúng ta sẽ thu hút được khách du lịch cao cấp. Đồng thời, chúng ta phải nghĩ được, điều chúng ta đang làm là chúng ta phục vụ được cho cả người dân Đà Nẵng. Bởi, tài sản đó lâu nay bảo tồn được là do chính người dân Đà Nẵng và người dân cả nước nói chung.

 “Cách làm này hết sức đáng hoan nghênh nó thể hiện tinh thần như Chính phủ đề ra là Chính phủ kiến tạo, Chính phủ phục vụ. Vấn đề của Sơn Trà cũng như vấn đề của nhiều nơi khác như: Sơn Đoòng, Cát Bà, Hạ Long hay các vùng miền khác. Đó là Chính phủ đã nói là không hy sinh môi trường cho phát triển kinh tế. Ở đây nó không phải chỉ là môi trường mà nó là khái niệm “Tài nguyên thiên nhiên”. Tài nguyên thiên nhiên là tài sản hết sức quý báu. Nếu chúng ta khai thác và phục vụ lợi ích nhất thời thì có thể 5, 10 năm tới nó làm phá hỏng đi sự nguyên vẹn, sự nguyên, sơ độc đáo. Thậm chí ở góc độ nào đó dẫn đến sự hủy hoại của tài sản thiên nhiên đó”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nói.

Một việc đáng quan tâm nữa, theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa là trong báo cáo của Chính phủ vừa qua còn thiếu, ít nói về vấn đề bảo vệ môi trường, thiên nhiên và di sản cần phải có thêm.

“Chúng ta đo chỉ số này kia nói không có ô nhiễm nhưng lại đang tàn phá thiên nhiên. Ví dụ như những vụ việc gần đây ở Sơn Trà, Cát Bà, Hạ Long, Sơn Đoòng… Đây là những tài nguyên thiên nhiên có giá trị lớn của nhiều thế hệ hàng trăm năm. Chúng ta giữ, quản lý những tài sản quý, nghĩa là tiền của, GDP ở đó”.

 “Du khách đến đây để tận hưởng thiên nhiên chứ không phải để xem những công trình hàng chục tầng này kia. Những cái đó có gì để họ coi. Sơn Trà xây hàng loạt biệt thự thế giới đâu có thiếu? Nhưng tạo môi trường thiên sinh thái cảnh quan được bảo tồn mới thu hút tiền đồng thời được môi trường, bảo vệ được di sản. Hiện nay các di tích lịch sử, di sản văn hoá đang bị tàn phá rất nhiều. Đã có đề xuất 20 năm tới Việt Nam nên đầu tư mạnh vào GDP xanh, muốn như vậy phải bảo tồn di sản, thiên nhiên, môi trường”, ĐB Nghĩa nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy hoạch tổng thể Sơn Trà giới hạn ở 1.600 phòng lưu trú
Quy hoạch tổng thể Sơn Trà giới hạn ở 1.600 phòng lưu trú

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu quy hoạch Bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng cần hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Quy hoạch tổng thể Sơn Trà giới hạn ở 1.600 phòng lưu trú

Quy hoạch tổng thể Sơn Trà giới hạn ở 1.600 phòng lưu trú

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu quy hoạch Bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng cần hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển sang mục đích khác
Đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển sang mục đích khác

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển từ mục đích quốc phòng sang mục đích khác.

Đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển sang mục đích khác

Đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển sang mục đích khác

VOV.VN - Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết đất làm dự án trên núi Sơn Trà đã được chuyển từ mục đích quốc phòng sang mục đích khác.

Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại
Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại

VOV.VN -Rừng trên bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại. Việc giao đất, cho thuê đất đối với nhiều dự án trong thời gian qua chưa được minh bạch, công khai.

Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại

Bài 1: Bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại

VOV.VN -Rừng trên bán đảo Sơn Trà đang bị xâm hại. Việc giao đất, cho thuê đất đối với nhiều dự án trong thời gian qua chưa được minh bạch, công khai.

Bộ VHTT&DL: Quy hoạch Sơn Trà không trái với Luật Đầu tư
Bộ VHTT&DL: Quy hoạch Sơn Trà không trái với Luật Đầu tư

VOV.VN -Sáng 23/5, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã thông tin về một số vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà.

Bộ VHTT&DL: Quy hoạch Sơn Trà không trái với Luật Đầu tư

Bộ VHTT&DL: Quy hoạch Sơn Trà không trái với Luật Đầu tư

VOV.VN -Sáng 23/5, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã thông tin về một số vấn đề liên quan đến quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà.

Dự án Khu du lịch biển Tiên Sa- Sơn Trà: Chờ ý kiến Thủ tướng
Dự án Khu du lịch biển Tiên Sa- Sơn Trà: Chờ ý kiến Thủ tướng

VOV.VN -Sáng nay (4/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Quốc hộ khóa 14.

Dự án Khu du lịch biển Tiên Sa- Sơn Trà: Chờ ý kiến Thủ tướng

Dự án Khu du lịch biển Tiên Sa- Sơn Trà: Chờ ý kiến Thủ tướng

VOV.VN -Sáng nay (4/5), Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Sơn Trà chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Quốc hộ khóa 14.

Bài 2: Bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào?
Bài 2: Bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào?

VOV.VN -Vấn đề đặt ra là bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào cần phải tìm được tiếng nói chung.

Bài 2: Bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào?

Bài 2: Bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào?

VOV.VN -Vấn đề đặt ra là bảo tồn và phát triển Sơn Trà theo hướng nào cần phải tìm được tiếng nói chung.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sẽ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sẽ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà

Trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Sẽ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sẽ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Sẽ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà

Trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Sẽ chấp thuận điều chỉnh quy hoạch Sơn Trà.

Không tìm được tiếng nói chung về quy hoạch bán đảo Sơn Trà
Không tìm được tiếng nói chung về quy hoạch bán đảo Sơn Trà

VOV.VN -Theo ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, hai bên vẫn chưa có tiếng nói chung về quy hoạch và phát triển du lịch Sơn Trà.

Không tìm được tiếng nói chung về quy hoạch bán đảo Sơn Trà

Không tìm được tiếng nói chung về quy hoạch bán đảo Sơn Trà

VOV.VN -Theo ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng, hai bên vẫn chưa có tiếng nói chung về quy hoạch và phát triển du lịch Sơn Trà.

Bộ Văn hoá và Đà Nẵng làm việc, không nhắc đến qui hoạch Sơn Trà
Bộ Văn hoá và Đà Nẵng làm việc, không nhắc đến qui hoạch Sơn Trà

VOV.VN - Đà Nẵng đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sớm có ý kiến Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà.

Bộ Văn hoá và Đà Nẵng làm việc, không nhắc đến qui hoạch Sơn Trà

Bộ Văn hoá và Đà Nẵng làm việc, không nhắc đến qui hoạch Sơn Trà

VOV.VN - Đà Nẵng đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sớm có ý kiến Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Sơn Trà.

Đà Nẵng: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ nhà trái phép trên bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ nhà trái phép trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Theo ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nếu các hộ dân không tự tháo dỡ thì sẽ tiến hành cưỡng chế.

Đà Nẵng: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ nhà trái phép trên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng: Sẽ cưỡng chế tháo dỡ nhà trái phép trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Theo ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, nếu các hộ dân không tự tháo dỡ thì sẽ tiến hành cưỡng chế.

Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường
Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường

VOV.VN -Giữa lợi ích kinh tế và môi trường sinh thái, người ta sẽ chọn thứ nào?

Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường

Dự án “băm nát” bán đảo Sơn Trà: Du lịch sinh thái hủy hoại môi trường

VOV.VN -Giữa lợi ích kinh tế và môi trường sinh thái, người ta sẽ chọn thứ nào?