Sẽ thanh tra đột xuất thi tốt nghiệp THPT

(VOV) -Việc thanh tra nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Bộ GD-ĐT vừa đưa ra hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp nghiệp năm 2013. Theo đó, việc thanh tra nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý sai phạm; thu thập thông tin chính xác, giúp cơ quan quản lý, chỉ đạo kỳ thi kịp thời đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, ứng phó với tình huống bất thường, nhằm đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Việc thanh tra thi có thể sẽ không báo trước cho các địa phương. Hoạt động thanh tra thi phải bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ và kịp thời; đúng nội dung, đối tượng theo quyết định thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia kỳ thi.

Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc cơ quan quản lý, chỉ đạo kỳ thi (Sở GD-ĐT, Cục Nhà trường, Bộ GD-ĐT) được cử tham gia đoàn thanh tra phải đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện quy định.

Bộ GD-ĐT sẽ cử thanh tra cắm chốt tại các tỉnh thành trực thuộc trung ương. Đoàn thanh tra, cán bộ thanh tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức kỳ thi của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh thành và kiến nghị với người có thẩm quyền giải quyết những vấn đề cần khắc phục.

Với quan điểm chỉ đạo “giao chủ động cho các địa phương” nên Bộ GD-ĐT chỉ đạo lực lượng thanh tra tại các địa phương chủ động đảm nhiệm công việc thanh tra tại các khâu của kỳ thi. Thanh tra cắm chốt tại các hội đồng coi thi, đảm bảo cứ 7-10 phòng thi bố trí một cán bộ thanh tra. Ngoài ra các tỉnh thành phải tổ chức các đoàn thanh tra lưu động để kịp thời phát hiện, xử lý những sự cố phát sinh trong khi diễn ra kỳ thi, trong thời gian chấm thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 18/6, công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT
Ngày 18/6, công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

Đến thời điểm này, nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hòa Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Ninh Bình, Hà Nam… cho biết đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2012, ghép điểm và gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT.

Ngày 18/6, công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

Ngày 18/6, công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT

Đến thời điểm này, nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hòa Bình, Thái Nguyên, Nghệ An, Ninh Bình, Hà Nam… cho biết đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2012, ghép điểm và gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT.

Tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Đồi Ngô: Kỷ luật 42 cán bộ, giáo viên
Tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Đồi Ngô: Kỷ luật 42 cán bộ, giáo viên

Chủ tịch Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại Trường THPT Dân lập Đồi Ngô bị cách chức, lãnh đạo trường PTTH Đồi Ngô xử lý hình thức “không được công nhận chức danh hiệu trưởng và phó hiệu trưởng"

Tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Đồi Ngô: Kỷ luật 42 cán bộ, giáo viên

Tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Đồi Ngô: Kỷ luật 42 cán bộ, giáo viên

Chủ tịch Hội đồng coi thi tốt nghiệp THPT năm 2012 tại Trường THPT Dân lập Đồi Ngô bị cách chức, lãnh đạo trường PTTH Đồi Ngô xử lý hình thức “không được công nhận chức danh hiệu trưởng và phó hiệu trưởng"

Công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013
Công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013

(VOV) - Trong 6 môn thi, có 3 môn: Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm.

Công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013

Công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013

(VOV) - Trong 6 môn thi, có 3 môn: Ngoại ngữ, Hoá học, Sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm.

Học sinh tránh học tủ, học vẹt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
Học sinh tránh học tủ, học vẹt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu thông báo cho cha mẹ học sinh nắm rõ tình hình học tập của con, đặc biệt là những học sinh có học lực yếu

Học sinh tránh học tủ, học vẹt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh tránh học tủ, học vẹt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(VOV) - Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu thông báo cho cha mẹ học sinh nắm rõ tình hình học tập của con, đặc biệt là những học sinh có học lực yếu