Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác thủy sản

Tại ĐBSCL nhiều người dân vẫn sử dụng những phương tiện khai thác thủy sản mang tính hủy diệt.

Hiện đang là giai đoạn cao điểm khai thác thủy sản mùa nước nổi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều người dân vẫn sử dụng những phương tiện khai thác thủy sản mang tính hủy diệt. Các ngành chức năng ở đồng bằng sông Cửu Long phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm. 

Chỉ tính riêng từ đầu mùa nước nổi đến nay, lực lượng chức năng huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã tổ chức 4 đợt truy quét xử lý, bắt giữ 4 ghe cào điện, các dàn lưới cào dày…
Người dân ĐBSCL vẫn xiệc cá bằng điện (Ảnh: Hoàng Lê/Giaoduc.net.vn)

Ông Nguyễn Văn Mẫn, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hồng Ngự cho biết: “Hiện nay, do mùa nước nổi lượng cá tương đối nhiều, cho nên chúng tôi đang tổ chức triển khai lực lượng tuần tra, xử lý những trường hợp sử dụng những ngư cụ cấm như cào điện, dàn lưới dầy… Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xuống địa phương để mời những ngư dân trong vùng, tuyên truyền về pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo kế hoạch đã đề ra”.

Tại tỉnh An Giang, những chiếc ghe cào điện công suất lớn đã tận diệt các loài thủy sản sống trong bán kính 5 mét. Nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá trái phép mang tính hủy diệt trong mùa lũ, các ngành chức năng tỉnh An Giang thường xuyên tổ chức kiểm tra các phương tiện đánh bắt cá trên các cánh đồng ngập lũ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản An Giang cho biết: “Khi mùa nước đổ về, cá thường chạy vào nội đồng để sinh trưởng, sinh sản. Do vậy, phương tiện ít hoạt động trên các tuyến sông lớn, chủ yếu vào nội đồng khai thác. Chúng tôi đã triển khai lực lượng kiểm tra trong nội đồng, những tuyến kênh, rạch, và đã có phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng ngư cụ cấm. Trong tuần tới đây, đoàn liên ngành sẽ đi kiểm tra việc khai thác này tại một số địa phương”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai thác thủy sản theo hướng tận diệt ở Cà Mau
Khai thác thủy sản theo hướng tận diệt ở Cà Mau

Tại các vùng biển của tỉnh Cà Mau, hàng chục chiếc ghe được trang bị máy nổ, bộ kích điện, bình ắc-quy, lưới giăng công khai đánh bắt cá trên biển.

Khai thác thủy sản theo hướng tận diệt ở Cà Mau

Khai thác thủy sản theo hướng tận diệt ở Cà Mau

Tại các vùng biển của tỉnh Cà Mau, hàng chục chiếc ghe được trang bị máy nổ, bộ kích điện, bình ắc-quy, lưới giăng công khai đánh bắt cá trên biển.

Doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký
Doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký

Đây là quy định nhằm thực hiện việc quản lý đối với các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất mặt hàng thủy sản nhập khẩu vào Trung Quốc.

Doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký

Doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký

Đây là quy định nhằm thực hiện việc quản lý đối với các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất mặt hàng thủy sản nhập khẩu vào Trung Quốc.

Không cho phép người nước ngoài nuôi thủy sản tại Vũng Rô
Không cho phép người nước ngoài nuôi thủy sản tại Vũng Rô

(VOV) -UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh này giải quyết tình trạng nuôi thủy sản trái phép tại Vũng Rô.

Không cho phép người nước ngoài nuôi thủy sản tại Vũng Rô

Không cho phép người nước ngoài nuôi thủy sản tại Vũng Rô

(VOV) -UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng tỉnh này giải quyết tình trạng nuôi thủy sản trái phép tại Vũng Rô.