Tập đoàn Truyền thông RTL mong muốn hợp tác với VOV

VOV.VN -Trong tương lai, sự hợp tác giữa VOV và RTL sẽ cho ra đời những chương trình thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của nhiều tầng lớp công chúng.

Chiều 2/10, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội), lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã có buổi làm việc với Tập đoàn Truyền thông RTL tới từ châu Âu. Tiếp đoàn có Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến, Phó Tổng giám đốc Vũ Minh Tuấn.

Phía Tập đoàn Truyền thông RTL có ông Andreas Rudas, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn; ông Jonas Engwall, Văn phòng RTL tại Singapore; ông Daniel Fung, Chi nhánh Hồng Kông. Tham gia đoàn còn có Tiến sĩ Thomas Loidl, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam.

Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiếp trao đổi với Tiến sĩ Thomas Loidl, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp đoàn và khẳng định, quan hệ Việt Nam – Cộng hòa Áo đã có những bước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực truyền thông. Tổng Giám đốc đánh giá cao sự phát triển của RTL với gần 90 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình, có điều kiện phân phối những sản phẩm truyền thông hàng đầu châu Âu.

Tổng Giám đốc cũng giới thiệu với đoàn những nét cơ bản của VOV, trong đó khẳng định, VOV với truyền thống lịch sử 69 năm cùng với những quyết tâm và nỗ lực, ngày nay là cơ quan truyền thông quốc gia duy nhất ở Việt Nam hội tụ 4 loại hình báo chí là phát thanh, truyền hình, báo viết và báo điện tử, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cơ quan báo chí hàng đầu, có ảnh hưởng rộng và có uy tín ở trong nước và trong khu vực.

VOV liên tục đổi mới, cho ra đời nhiều sản phẩm hướng tới các đối tượng thính giả, độc giả khác nhau như Kênh phát thanh “VOV Giao thông”, trang thông tin điện tử đối ngoại 12 thứ tiếng “vovworld”, trang RadioVietnam, Báo Điện tử VOV.VN. Hiện tại, VOV có 2 kênh truyền hình là VOVTV và Kênh truyền hình Quốc hội. Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh, loại hình truyền hình của VOV vẫn còn non trẻ và mong được hợp tác, trao đổi từ phía Tập đoàn Truyền thông RTL.

Lãnh đạo VOV, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam cùng các thành viên đoàn công tác RTL chụp ảnh lưu niệm

Tiến sĩ Thomas Loidl, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam đánh giá cao sự phát triển của VOV trong suốt gần 70 năm qua và khẳng định, trong tương lai sẽ có nhiều cơ hội và lĩnh vực phía RTL mong muốn chia sẻ và hợp tác với VOV. Ông Andreas Rudas, Phó Chủ tịch điều hành RTL cũng cho biết, RTL CBS Asia là tập đoàn hàng đầu tại châu Âu trong mạng lưới truyền thông giải trí; là kênh truyền hình và truyền thanh số một tại châu Âu với 54 trạm truyền hình và 29 trạm truyền thanh phục vụ khoảng 200 triệu khán thính giả hàng ngày.

Ông Andreas Rudas cũng khẳng định, Tập đoàn đã nhận được sự ủng hộ từ phía Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam về hoạt động của RTL tại Việt Nam và rất mong nhận được sự phối hợp với các đối tác Việt Nam, trong đó có VOV.

Lãnh đạo VOV và RTL hy vọng trong tương lai, với sự hợp tác giữa hai bên, VOV sẽ cho ra đời những chương trình phát thanh, truyền hình thiết thực và đáp ứng được yêu cầu của nhiều tầng lớp công chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên