Thăm và tặng quà quân dân trên đảo Thổ Chu

VOV.VN - Đoàn công tác đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến các cán bộ, chiến sỹ cùng nhân dân trên đảo

Vượt qua hành trình hơn 100km từ huyện đảo Phú Quốc, sáng (22/1), Đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết các cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo Thổ Châu. Đoàn đã đến thăm và chúc Tết các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Thổ Chu gồm Trung đoàn 152; đồn biên phòng 770; UBND xã Thổ Châu; trạm Ra đa 610…

Tặng quà các chiến sĩ Trung đoàn 152

Tại đây, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và lãnh đạo các tỉnh thành phía Nam đã gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến các cán bộ, chiến sỹ cùng nhân dân trên đảo. Chúc vui Xuân Ất Mùi 2015 vui tươi, đoàn kết, luôn cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu tranh trong mọi tình huống.

Quần đảo Thổ Chu là hòn đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc cách đất liền khoảng 200km gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ; có trường cấp 1 và cấp 2, có trạm y tế và bưu điện. Nghề nghiệp của người dân chủ yếu là nghề biển, chăn nuôi và trồng trọt. Hiện nay, cuộc sống nhân dân ngày càng được cải thiện với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Thượng úy Nguyễn Hoàng Quang, Trạm trưởng Trạm Ra đa 610, Vùng 5 Hải quân cho biết, trước sự quan tâm của lãnh đạo các tỉnh thành và Bộ Tư lệnh vùng 5 trong dịp Tết cận kề là điều vô cùng ý nghĩa. Toàn thể cán bộ và chiến sỹ Trạm Ra đa 610 sẽ không ngừng huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng trong mọi tình huống.

“Trạm được đón đoàn trong đất liền thăm và chúc Tết nên rất phấn khởi. Đây là nguồn động viên lớn để anh em  biết rằng trong đất liền luôn quan tâm đến anh em để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó, xác định rõ vị trí và vai trò của mình, hoàn thành nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương của Tổ quốc”.

Dịp này, Đoàn công tác cũng đến thăm và chúc Tết Trung đoàn 152, Quân khu 9, bằng những tình cảm sâu sắc từ đất liền gửi đến các cán bộ và chiến sĩ nơi hải đảo xa. Thượng tá Dương Đức Mười, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 512, Quân khu 9 cho biết, cũng như các mùa xuân đã qua thì dịp Tết năm nay Trung đoàn 152 thực hiện nghiêm Chỉ thị sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lực lượng trực 24/24 sẵn sàng đảm bảo hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Trung tá Dương Đức Mười cũng chia sẻ, dịp này, đoàn công tác thăm và chúc tết đơn vị đã tạo sự gắn bó, đoàn kết hơn nữa giữa quân với dân, giữa đất liền với hải đảo.

“Đoàn ra thăm đảo thể hiện sự quan tâm của đất liền đối với hải đảo, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi làm nhiệm vụ ở quần đảo xa xôi bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ sự bình yên cho nhân dân làm ăn sinh sống trên biển cũng như khẳng định chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các quần đảo, đặc biệt là quần đảo Thổ Chu”, Thượng tá Dương Đức Mười nói.

Trước đó, Đoàn công tác cũng đến thăm và dâng hương tại Đền thờ Thổ Châu thuộc quần đảo Thổ Chu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng quà Tết cho quân dân đảo Thổ Chu và Hòn Khoai
Tặng quà Tết cho quân dân đảo Thổ Chu và Hòn Khoai

VOV.VN -Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của các cán bộ, chiến sĩ; chúc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Tặng quà Tết cho quân dân đảo Thổ Chu và Hòn Khoai

Tặng quà Tết cho quân dân đảo Thổ Chu và Hòn Khoai

VOV.VN -Đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe của các cán bộ, chiến sĩ; chúc hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

4 chuyến tàu mang quà Tết phục vụ quân và dân quần đảo Trường Sa
4 chuyến tàu mang quà Tết phục vụ quân và dân quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Theo kế hoạch, 17h chiều nay, 4 tàu rời cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm tấn hàng ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

4 chuyến tàu mang quà Tết phục vụ quân và dân quần đảo Trường Sa

4 chuyến tàu mang quà Tết phục vụ quân và dân quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Theo kế hoạch, 17h chiều nay, 4 tàu rời cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đưa cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm tấn hàng ra các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.