Tháng 6: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam

(VOV) - Hiện nay, Hội Nông dân các địa phương đang chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc xây dựng nông thôn mới.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 6 (nhiệm kỳ 2013-2018) sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6 tới.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các tỉnh, thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông thôn. Các cấp Hội cũng tổ chức hiệu quả phong trào phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững, vận động cán bộ, hội viên nông dân hiến đất, góp đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi. Hội nông dân các cấp còn trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện nhiều chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2013-2018 có chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững”. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch hội nông dân tỉnh Nam Định cho biết: Nhiệm vụ đầu tiên xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới là hội phải chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trước hết, Hội phải chủ động hơn nữa trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Làm thế nào để hội khẳng định được vai trò, nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Thứ hai là tập trung vào các hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ việc làm cho nông dân. Giúp nông dân thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tạo ra các sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh cao. Bên cạnh đó là tập trung xây dựng hội vững mạnh, trọng tâm là công tác cán bộ hội, đặc biệt là ở cơ sở”.

Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tích cực vận động nông dân tiếp tục góp công, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia công tác bảo vệ môi trường. khuyến khích hội viên nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 tỷ đồng ủng hộ chương trình Tết vì nông dân nghèo
5 tỷ đồng ủng hộ chương trình Tết vì nông dân nghèo

(VOV) - Tính đến nay, chương trình đã chăm lo cho 15.000 lượt hộ nông dân nghèo với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng.

5 tỷ đồng ủng hộ chương trình Tết vì nông dân nghèo

5 tỷ đồng ủng hộ chương trình Tết vì nông dân nghèo

(VOV) - Tính đến nay, chương trình đã chăm lo cho 15.000 lượt hộ nông dân nghèo với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng.

Cần tăng năng lực “mặc cả” cho nông dân
Cần tăng năng lực “mặc cả” cho nông dân

(VOV) -TS Thành cho biết, đây là một việc làm quan trọng để giúp nông dân hưởng thụ nhiều hơn thành quả phát triển ngành nông nghiệp.

Cần tăng năng lực “mặc cả” cho nông dân

Cần tăng năng lực “mặc cả” cho nông dân

(VOV) -TS Thành cho biết, đây là một việc làm quan trọng để giúp nông dân hưởng thụ nhiều hơn thành quả phát triển ngành nông nghiệp.

Nông dân Đắc Nông, Quảng Ngãi ra quân sản xuất đầu năm
Nông dân Đắc Nông, Quảng Ngãi ra quân sản xuất đầu năm

(VOV) - Với ngư dân Quảng Ngãi, mùng 3 Tết được lấy làm ngày ra quân mùa biển.

Nông dân Đắc Nông, Quảng Ngãi ra quân sản xuất đầu năm

Nông dân Đắc Nông, Quảng Ngãi ra quân sản xuất đầu năm

(VOV) - Với ngư dân Quảng Ngãi, mùng 3 Tết được lấy làm ngày ra quân mùa biển.

Nông dân ngừng bán lúa tạm trữ do lãi thấp
Nông dân ngừng bán lúa tạm trữ do lãi thấp

(VOV) - Với giá lúa hiện nay, nông dân lãi rất thấp và càng không thể đạt mức lãi 30% như chủ trương của Chính phủ.

Nông dân ngừng bán lúa tạm trữ do lãi thấp

Nông dân ngừng bán lúa tạm trữ do lãi thấp

(VOV) - Với giá lúa hiện nay, nông dân lãi rất thấp và càng không thể đạt mức lãi 30% như chủ trương của Chính phủ.

Nông dân chuyển ruộng lúa sang trồng bí xanh tránh hạn
Nông dân chuyển ruộng lúa sang trồng bí xanh tránh hạn

(VOV) - Với ưu điểm là cần ít nước, nhanh cho thu hoạch, cây bí xanh đã giúp người dân có thu nhập đáng kể. 

Nông dân chuyển ruộng lúa sang trồng bí xanh tránh hạn

Nông dân chuyển ruộng lúa sang trồng bí xanh tránh hạn

(VOV) - Với ưu điểm là cần ít nước, nhanh cho thu hoạch, cây bí xanh đã giúp người dân có thu nhập đáng kể.