Thí sinh bị thương phải nẹp cổ vẫn cố gắng làm bài thi

VOV.VN -Mặc dù bị thương phải nẹp cổ, nhưng thí sinh “đặc biệt” Lê Văn Hoàng vẫn cố gắng hoàn thành bài thi của mình.

Từ sáng sớm, thí sinh Lê Văn Hoàng đã được gia đình đưa đến điểm thi Trường THPT Nam Đàn 2, huyện Nam Đàn, Nghệ An để kịp giờ thi môn đầu tiên. Hoàng mới bị thương sau tai nạn xe máy, cổ vẫn còn bị nẹp.

Dù bị thương phải nẹp cổ nhưng Hoàng vẫn cố đến phòng thi để làm bài.

Trước đó, Hoàng là một trong những thí sinh vắng mặt ở buổi làm thủ tục. Ngay sau khi biết tin này, lãnh đạo nhà trường đã trực tiếp gọi điện về cho gia đình để tìm hiểu lý do.

Lúc này, nhà trường cũng mới biết Hoàng vừa bị tai nạn và đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Ngay sáu đó, nhà trường cũng đã khuyên gia đình đến để làm thủ tục đặc cách cho Hoàng xét tốt nghiệp THPT. Sau đó gia đình cũng đã có đơn xin đặc cách nộp lên hội đồng thi.

Qúa trình điều trị, sức khỏe Hoàng đã tốt dần hồi phục. Bản thân Hoàng không muốn bỏ lỡ kỳ thi THPT quốc gia nên em đã trình bày mong muốn tham dự kỳ thi của mình với bố mẹ và gia đình. Căn cứ vào sức khỏe của con, gia đình cũng đã đồng ý và đưa Hoàng đến địa điểm thi vào sáng hôm nay.

Hiện tại cổ vẫn đau và đầu vẫn choáng. Nhưng, em nỗ lực hết mình để có thể có kết quả tốt nhất.

“Mới đầu chúng tôi cũng rất lo lắng và sợ sức khỏe của Hoàng chưa đảm bảo. Nhưng chính Hoàng đã khẳng định mình có thể làm bài được nên nhà trường đã đồng ý. Chúng tôi cũng đã cắt cử đội tình nguyện và nhân viên y tế sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện cần thiết nếu chẳng may gặp sự cố bất thường xảy ra”, Thầy Lê Văn Quyền - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 -Phó điểm trưởng điểm thi cũng cho biết.

Trước môn thi đầu tin, thí sinh “đặc biệt” này cho biết: Hiện tại cổ vẫn đau và đầu vẫn choáng. Nhưng, em nỗ lực hết mình để có thể có kết quả tốt nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi THPT quốc gia 2018: Lai Châu phải chuyển 1 điểm thi sang nơi khác
Thi THPT quốc gia 2018: Lai Châu phải chuyển 1 điểm thi sang nơi khác

VOV.VN -Lai Châu có điểm thi bị đổ tường rào nên địa phương đã chuyển điểm thi này sang điểm thi dự phòng, cách điểm thi cũ khoảng nửa cây số.

Thi THPT quốc gia 2018: Lai Châu phải chuyển 1 điểm thi sang nơi khác

Thi THPT quốc gia 2018: Lai Châu phải chuyển 1 điểm thi sang nơi khác

VOV.VN -Lai Châu có điểm thi bị đổ tường rào nên địa phương đã chuyển điểm thi này sang điểm thi dự phòng, cách điểm thi cũ khoảng nửa cây số.

Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh miền núi phía Bắc lội mưa lũ đi thi
Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh miền núi phía Bắc lội mưa lũ đi thi

VOV.VN -Hôm nay (25/06), các thí sinh cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Nhiều học sinh miền núi phía Bắc phải lội mưa lũ đến điểm thi.

Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh miền núi phía Bắc lội mưa lũ đi thi

Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh miền núi phía Bắc lội mưa lũ đi thi

VOV.VN -Hôm nay (25/06), các thí sinh cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Nhiều học sinh miền núi phía Bắc phải lội mưa lũ đến điểm thi.

Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh bối rối với đề thi Ngữ văn “lạ”
Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh bối rối với đề thi Ngữ văn “lạ”

VOV.VN -Nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay khá lạ khi có sự liên hệ giữa tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” và “Hai đứa trẻ”.

Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh bối rối với đề thi Ngữ văn “lạ”

Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh bối rối với đề thi Ngữ văn “lạ”

VOV.VN -Nhiều thí sinh cho rằng đề thi năm nay khá lạ khi có sự liên hệ giữa tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” và “Hai đứa trẻ”.

Xem xét việc thí sinh không đến được điểm thì vì mưa lũ
Xem xét việc thí sinh không đến được điểm thì vì mưa lũ

VOV.VN -Đối với các thí sinh không đến dự thi được do mưa lũ, sẽ xin phương án xử lý. Có thể là xét đặc cách, hoặc là tổ chức cho các em thi bằng đề phụ.

Xem xét việc thí sinh không đến được điểm thì vì mưa lũ

Xem xét việc thí sinh không đến được điểm thì vì mưa lũ

VOV.VN -Đối với các thí sinh không đến dự thi được do mưa lũ, sẽ xin phương án xử lý. Có thể là xét đặc cách, hoặc là tổ chức cho các em thi bằng đề phụ.

Kết thúc môn Ngữ văn có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi
Kết thúc môn Ngữ văn có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi

VOV.VN -Kết thúc môn Ngữ văn có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong đó, khiển trách 1 thí sinh, đình chỉ 26 em.

Kết thúc môn Ngữ văn có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi

Kết thúc môn Ngữ văn có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi

VOV.VN -Kết thúc môn Ngữ văn có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong đó, khiển trách 1 thí sinh, đình chỉ 26 em.

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh hồi hộp đến trường thi từ sáng sớm
Thi lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh hồi hộp đến trường thi từ sáng sớm

VOV.VN -Ngay từ sáng sớm, các phụ huynh đã đưa con đến trường thi trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh hồi hộp đến trường thi từ sáng sớm

Thi lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh hồi hộp đến trường thi từ sáng sớm

VOV.VN -Ngay từ sáng sớm, các phụ huynh đã đưa con đến trường thi trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội có 358 thí sinh vắng trong buổi thi Văn
Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội có 358 thí sinh vắng trong buổi thi Văn

VOV.VN -Kết thúc buổi thi môn Ngữ văn, toàn thành phố Hà Nội có 358 thí sinh vắng mặt, 16 em vi phạm quy chế thi. 

Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội có 358 thí sinh vắng trong buổi thi Văn

Thi THPT quốc gia 2018: Hà Nội có 358 thí sinh vắng trong buổi thi Văn

VOV.VN -Kết thúc buổi thi môn Ngữ văn, toàn thành phố Hà Nội có 358 thí sinh vắng mặt, 16 em vi phạm quy chế thi. 

Hơn 925 nghìn thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2018
Hơn 925 nghìn thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN -Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra tại hơn 2.100 điểm thi, với gần 39 nghìn phòng thi trên cả nước.

Hơn 925 nghìn thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2018

Hơn 925 nghìn thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi THPT Quốc gia 2018

VOV.VN -Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 diễn ra tại hơn 2.100 điểm thi, với gần 39 nghìn phòng thi trên cả nước.