Tôn vinh gia đình người hiến tặng giác mạc

(VOV) -17 gia đình người hiến tặng giác mạc tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình được tôn vinh trong dịp này.

Sáng 7/12, tại tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn tổ chức tôn vinh, trao bằng ghi nhận nghĩa cử cao đẹp cho 17 gia đình có người hiến tặng giác mạc khi qua đời trong năm 2012.

TS-BS Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương chụp ảnh lưu niệm với các gia đình được tôn vinh

Đây là hoạt động được duy trì từ năm 2007, khi cụ Nguyễn Thị Hoa ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là người đầu tiên trong cả nước hiến tặng giác mạc sau khi qua đời, thắp lên niềm hy vọng cho những người mù do mắc các bệnh lý về giác mạc. Đến nay, toàn huyện Kim Sơn đã có 108 người hiến giác mạc và 6.760 người đăng ký hiến giác mạc khi qua đời, trong đó người trẻ tuổi nhất là 20 tuổi, trở thành địa phương dẫn đầu phong trào này trong cả nước. Việc hiến giác mạc đã được nhân rộng ra nhiều huyện khác của tỉnh Ninh Bình như: Khánh Nhạc, Yên Mô, Gia Viễn và thành phố Ninh Bình.

Ông Nguyễn Đình Tú, ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn có con gái hiến giác mạc khi qua đời tâm sự: “Chúng tôi cũng coi đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, góp một phần nhỏ bé cho đời. Một người mất đi sẽ cứu được 2 người mù tìm lại được ánh sáng, người được hiến tặng cảm ơn mình vô cùng vì đã giúp họ được nhìn lại ánh sáng, giảm bớt khó khăn cho bản thân”.

Đến nay, trong cả nước đã có 151 người hiến tặng giác mạc sau khi qua đời ở 12 tỉnh thành phố, góp phần đem lại ánh sáng cho nhiều người mắc bệnh về mắt. Đây là nghĩa cử cao đẹp và mang tính nhân văn sâu sắc. TS-BS Nguyễn Xuân Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: việc tổ chức tôn vinh những người hiến giác mạc hàng năm ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng là dịp tuyên truyền để ngày càng có thêm nhiều ngườitham gia phong trào này.

BS Xuân Hiệp nói: “Trong cả nước có khoảng 300.000 người mắc bệnh về mắt cần được ghép giác mạc. Mặc dù, Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với các địa phương đã phát động phong trào hiến giác mạc nhiều năm nay nhưng kết quả chưa được nhiều. Chúng tôi cũng hy vọng rằng sau những đợt truyền thông như thế này và với tinh thần tương thân tương ái của người dân Việt Nam thì ngày càng nhiều người tham gia hiến giác mạc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỗi năm, 300.000 người mù vì hỏng giác mạc
Mỗi năm, 300.000 người mù vì hỏng giác mạc

Tại Ngân hàng Mắt (bệnh viện Mắt Trung ương) đang có khoảng 600 người chờ để ghép giác mạc.

Mỗi năm, 300.000 người mù vì hỏng giác mạc

Mỗi năm, 300.000 người mù vì hỏng giác mạc

Tại Ngân hàng Mắt (bệnh viện Mắt Trung ương) đang có khoảng 600 người chờ để ghép giác mạc.

Viêm loét giác mạc có thể chữa trị lành bệnh?
Viêm loét giác mạc có thể chữa trị lành bệnh?

Cho cháu hỏi bệnh viêm loét giác mạc có thể chữa trị lành bệnh được không? Nguyễn Thị Hoài Thanh, 20 tuổi, Quảng Bình).

Viêm loét giác mạc có thể chữa trị lành bệnh?

Viêm loét giác mạc có thể chữa trị lành bệnh?

Cho cháu hỏi bệnh viêm loét giác mạc có thể chữa trị lành bệnh được không? Nguyễn Thị Hoài Thanh, 20 tuổi, Quảng Bình).

Ứng dụng thành công kỹ thuật ghép giác mạc lớp
Ứng dụng thành công kỹ thuật ghép giác mạc lớp

Ðây là kỹ thuật khó, lần đầu được triển khai tại Việt Nam

Ứng dụng thành công kỹ thuật ghép giác mạc lớp

Ứng dụng thành công kỹ thuật ghép giác mạc lớp

Ðây là kỹ thuật khó, lần đầu được triển khai tại Việt Nam

Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù
Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù

Hiện nay cả nước có khoảng 300.000 người mù vì hỏng giác mạc. Mỗi năm số này lại tăng thêm 15.000 người.

Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù

Hiến tặng giác mạc – ánh sáng cho người mù

Hiện nay cả nước có khoảng 300.000 người mù vì hỏng giác mạc. Mỗi năm số này lại tăng thêm 15.000 người.

Ghép tế bào gốc – cứu mù cho người hỏng giác mạc
Ghép tế bào gốc – cứu mù cho người hỏng giác mạc

Các bác sĩ BV Mắt TW bước đầu nghiên cứu và ứng dụng thành công ghép tế bào gốc trong điều trị bỏng mắt

Ghép tế bào gốc – cứu mù cho người hỏng giác mạc

Ghép tế bào gốc – cứu mù cho người hỏng giác mạc

Các bác sĩ BV Mắt TW bước đầu nghiên cứu và ứng dụng thành công ghép tế bào gốc trong điều trị bỏng mắt