Trạm cấp nước ở Tiền Giang gần 2 năm chưa hoạt động do chưa đảm bảo tính pháp lý

VOV.VN - Liên quan đến bài viết “Hàng trăm hộ dân vùng Đồng Tháp Mười “kêu cứu” vì nhiều năm không có nước sạch” mà VOV phản ánh, mới đây ông Nguyễn Văn Kiệt, Phó Giám đốc Sở TNMT Tiền Giang vừa ký văn bản 1691 báo cáo tình trạng nêu trên.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang cho rằng, theo Điều 44 Luật Tài nguyên nước quy định đối với trạm cấp nước liên xã  Hưng Thạnh, Thạnh Mỹ, Tân Hòa Đông và thị trấn Mỹ Phước (huyện Tân Phước) có quy mô 150 m3/ngày đêm thuộc trường hợp phải xin phép. Ngoài ra, chủ đầu tư công trình này phải xin phép thăm dò nước dưới đất để đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác và phải có giấy phép thăm dò theo  Khoản 1, Điều 14 Nghị định 02/2023/NĐ-CP ngày 1/2/2023 quy định. Phía Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Tân Phước cho rằng, “công trình vốn đầu tư công thì không phải xin phép” là không đúng quy định pháp luật về quản lý tài nguyên nước.

Đối với Dự án Trạm cấp nước sinh hoạt thuộc 4 xã (Hưng Thạnh, Tân Hòa Đông, Thạnh Mỹ và thị trấn Mỹ Phước) do Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước làm chủ đầu tư được Sở Xây dựng phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò nước dưới đất của Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước để đánh giá trữ lượng, chất lượng, khả năng khai thác phục vụ cho Dự án Trạm cấp nước sinh hoạt 4 xã với lưu lượng dự kiến thăm dò là 150 m3/ngày đêm.

Sau đó Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Phước, Ủy ban nhân dân xã Hưng Thạnh tiến hành khảo sát thực tế khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò của Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước. Sau khi, đối chiếu với quy định về vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy vị trí dự kiến đầu tư công trình thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước đặt tại phần đất  một hộ dân thuộc ấp Hưng Quới, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang là tầng Miocen trên (n13) thuộc vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Tiền Giang. Do đó nhất đề nghị Ban quản lý tìm vị trí mới phù hợp để thi công giếng khoan thăm dò.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhất trí với đề xuất của huyện Tân Phước là xác định vị trí mới dự kiến thăm dò mới cách Trạm cấp nước sinh hoạt 4 xã khoảng 1,8 km. Tuy nhiên đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa nhận được hồ sơ đề cấp phép thăm dò nước dưới đất của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phước nộp lại để xem xét, cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất theo quy định.

 Liên quan vụ việc này, Sở Tài nguyên và MT Tiền Giang kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước chỉ đạo Ban quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Tân Phước đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò nước dưới đất đối với Trạm cấp nước sinh hoạt 4 xã theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; chỉ đạo đơn vị được giao quản lý, vận hành Trạm cấp nước sạch nông thôn ấp Tân Hưng Tây, xã Tân Hòa Tây khẩn trương hoàn chỉnh lại hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác nước dưới đất để Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét cấp phép khai thác đúng theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm hộ dân vùng Đồng Tháp Mười “kêu cứu” vì nhiều năm không có nước sạch
Hàng trăm hộ dân vùng Đồng Tháp Mười “kêu cứu” vì nhiều năm không có nước sạch

VOV.VN - Hàng trăm hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt mùa khô; trong khi đó công trình xây dựng trạm nước sạch tại vùng Đồng Tháp Mười sau 2 năm xây dựng chưa hoạt động được. Đây là điều bất cập tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Hàng trăm hộ dân vùng Đồng Tháp Mười “kêu cứu” vì nhiều năm không có nước sạch

Hàng trăm hộ dân vùng Đồng Tháp Mười “kêu cứu” vì nhiều năm không có nước sạch

VOV.VN - Hàng trăm hộ dân thiếu nước sạch sinh hoạt mùa khô; trong khi đó công trình xây dựng trạm nước sạch tại vùng Đồng Tháp Mười sau 2 năm xây dựng chưa hoạt động được. Đây là điều bất cập tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

Trên 5.000 hộ  dân ở Long An thiếu nước sạch do nắng nóng
Trên 5.000 hộ dân ở Long An thiếu nước sạch do nắng nóng

VOV.VN - Nắng nóng kết hợp tình trạng xâm nhập mặn, khiến tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt ở khu vực vùng hạ tỉnh Long An những ngày qua trở nên nghiêm trọng. Trước vấn đề này, các ngành chức năng địa phương phải điều động phương tiện, trong đó xe lực lượng quân đội khẩn trương cứu hạn cho bà con.

Trên 5.000 hộ  dân ở Long An thiếu nước sạch do nắng nóng

Trên 5.000 hộ dân ở Long An thiếu nước sạch do nắng nóng

VOV.VN - Nắng nóng kết hợp tình trạng xâm nhập mặn, khiến tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt ở khu vực vùng hạ tỉnh Long An những ngày qua trở nên nghiêm trọng. Trước vấn đề này, các ngành chức năng địa phương phải điều động phương tiện, trong đó xe lực lượng quân đội khẩn trương cứu hạn cho bà con.

Người dân cù lao, ven biển Tiền Giang thiếu nước sạch
Người dân cù lao, ven biển Tiền Giang thiếu nước sạch

VOV.VN -  Hiện nay, bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô hạn, nhiều hộ dân ở các địa phương vùng ven biển, cửa sông, vùng hẻo lánh của tỉnh Tiền Giang đang gặp khó khăn về nguồn nước sạch cho sinh hoạt gia đình. Chi phí “đổi nước” tăng cao, gánh nặng trên đôi vai người lao động nghèo.

Người dân cù lao, ven biển Tiền Giang thiếu nước sạch

Người dân cù lao, ven biển Tiền Giang thiếu nước sạch

VOV.VN -  Hiện nay, bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô hạn, nhiều hộ dân ở các địa phương vùng ven biển, cửa sông, vùng hẻo lánh của tỉnh Tiền Giang đang gặp khó khăn về nguồn nước sạch cho sinh hoạt gia đình. Chi phí “đổi nước” tăng cao, gánh nặng trên đôi vai người lao động nghèo.