Triệu tập cácnhà máy thủy điện yêu cầu trả nước chống hạn

(VOV) -TP Đà Nẵng gay gắt đòi thủy điện Đăk My trả nước thì tỉnh Quảng Nam đề nghị ưu tiên giữ nguồn nước thủy điện Đăk My 4

Sáng nay (31/3), tại Đà Nẵng, Tổng cuộc thủy lợi, Bộ NN-PTNT tổ chức cuộc họp với 2 địa phương Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng bàn biện pháp điều tiết nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Ngoài ngành nông nghiệp, thủy lợi, cuộc họp còn triệu tập các chủ nhà máy thuỷ  điện thượng lưu sông Vu Gia, Thu Bồn.

Tại cuộc họp, ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT thành phố Đà Nẵng  báo động, mực nước tại các hồ chứa chính của thành phố Đà Nẵng đều dừng hoạt động, hơn 1.000 ha lúa đông xuân bị ảnh hưởng. Nhà máy nước Đà Nẵng phải bơm nước từ nhà máy nước dự phòng trên đập dâng An Trạch, cách trạm bơm cầu Đỏ 8km, chi phí lớn, rủi ro nhiều. 

Trong khi đó, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, các trạm bơm Tứ Câu, Vĩnh Điện phải dừng vận hành vì độ nhiễm mặn lên đến 9 đến 15/%0. Thành phố Đà Nẵng  đề nghị thủy điện ĐăkMy 4 trả nước về sông Vu Gia để cứu nhà máy nước Đà Nẵng; Đồng thời chặn dòng Thu Bồn tại Quảng Huế để dồn  nước về sông Vu Gia, không phân lưu qua sông Quảng Huế. Trong khi thành phố Đà Nẵng gay gắt đòi thủy điện Đăk My trả nước theo tinh thần chỉ đạo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, thì tỉnh Quảng Nam đề nghị ưu tiên giữ nguồn nước thủy điện Đăk My 4 cho sản xuất hè thu.

Đại diện các chủ nhà máy thủy điện A Vương và Đăk My 4 kêu ca, lượng nước tại các hồ chứa còn 19 đến 21% dung tích chứa, quá thấp nên không thể xả nước phục vụ theo nhu cầu các địa phương. Trong lúc chưa có sự thống nhất về điều hành nguồn nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa ban hành phương án điều hành liên hồ chứa mùa khô, 2 địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng cùng Tổng cục Thủy lợi và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất đề nghị Bộ NN-PTNT xây dựng đập dâng tạm ngã ba sông Vu Gia –Thu Bồn tại Quảng Huế để dồn nước về nhà máy nước Đà Nẵng, mặt khác thống nhất xả nước chung một đợt từ ngày 15 đến 30/5 để phục vụ sản xuất lúa hè thu.

Ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT thành phố  Đà Nẵng đề nghị: Dòng cơ bản trong mùa khô đến bao nhiêu thì trả cho chúng tôi bấy nhiêu. Chúng tôi có cách thức kiểm soát được nguồn nước. Đề nghị Đăk My 4 nên có sự phối hợp, đặc biệt là lúc này căng thẳng nhất trong 40 năm qua. Vì ưu tiên số 1 là nước cho sinh hoạt, thứ đến là sản xuất nông nghiệp, cuối cùng mới đến các ưu tiên khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy điện tích nước gây hạn hán ở miền Trung
Thủy điện tích nước gây hạn hán ở miền Trung

Hàng nghìn ha cây trồng ở miền Trung đang đối diện với nguy cơ khô hạn do các thủy điện tích nước. Mực nước trên sông xuống thấp gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở các địa phương như: Đà Nẵng, Quảng Nam và Bình Định.

Thủy điện tích nước gây hạn hán ở miền Trung

Thủy điện tích nước gây hạn hán ở miền Trung

Hàng nghìn ha cây trồng ở miền Trung đang đối diện với nguy cơ khô hạn do các thủy điện tích nước. Mực nước trên sông xuống thấp gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp ở các địa phương như: Đà Nẵng, Quảng Nam và Bình Định.

Miền Trung và Tây Nguyên đối diện hạn hán gay gắt
Miền Trung và Tây Nguyên đối diện hạn hán gay gắt

(VOV) - Đợt hạn hán này được xem như lớn nhất trong vòng 8 năm qua trên địa bàn các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.

Miền Trung và Tây Nguyên đối diện hạn hán gay gắt

Miền Trung và Tây Nguyên đối diện hạn hán gay gắt

(VOV) - Đợt hạn hán này được xem như lớn nhất trong vòng 8 năm qua trên địa bàn các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên.