Trưa nay bão Kai-tak sẽ vào Biển Đông, có khả năng mạnh thêm

VOV.VN - Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng trưa 18/12 bão Kai-tak sẽ đi vào biển Đông. 

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 1h 18/12, vị trí tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 110km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vị trí và đường đi cơn bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km, như vậy khoảng trưa 18/12 bão Kai-tak sẽ đi vào biển Đông. Đến 1h ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Miền Trung huy động toàn lực khắc phục hậu quả mưa bão
Miền Trung huy động toàn lực khắc phục hậu quả mưa bão

VOV.VN -  Sau bão số 12, việc quan trọng nhất với người dân miền Trung và Tây Nguyên lúc này là tái thiết, ổn định cuộc sống.

Miền Trung huy động toàn lực khắc phục hậu quả mưa bão

Miền Trung huy động toàn lực khắc phục hậu quả mưa bão

VOV.VN -  Sau bão số 12, việc quan trọng nhất với người dân miền Trung và Tây Nguyên lúc này là tái thiết, ổn định cuộc sống.

Nhiều nơi ở miền Trung giao thông còn ách tắc sau mưa bão
Nhiều nơi ở miền Trung giao thông còn ách tắc sau mưa bão

VOV.VN - Sau bão số 12, Đường sắt Bắc- Nam, nhiều tuyến giao thông đi các huyện miền núi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn còn ách tắc. 

Nhiều nơi ở miền Trung giao thông còn ách tắc sau mưa bão

Nhiều nơi ở miền Trung giao thông còn ách tắc sau mưa bão

VOV.VN - Sau bão số 12, Đường sắt Bắc- Nam, nhiều tuyến giao thông đi các huyện miền núi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn còn ách tắc. 

 Cách bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản trước bão số 14
Cách bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản trước bão số 14

VOV.VN - Video hướng dẫn các chủ nuôi trồng thủy sản phòng tránh trước bão số 14.

 Cách bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản trước bão số 14

Cách bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản trước bão số 14

VOV.VN - Video hướng dẫn các chủ nuôi trồng thủy sản phòng tránh trước bão số 14.

Cơ sở nuôi cá tầm trái phép ở Krông Bông bị "xóa sổ" vì mưa bão
Cơ sở nuôi cá tầm trái phép ở Krông Bông bị "xóa sổ" vì mưa bão

VOV.VN - Hai ngày nay, người dân ở dọc sông Krông Bông và suối Ea Tông bắt được rất nhiều cá tầm thuộc cơ sở nuôi trái phép.

Cơ sở nuôi cá tầm trái phép ở Krông Bông bị "xóa sổ" vì mưa bão

Cơ sở nuôi cá tầm trái phép ở Krông Bông bị "xóa sổ" vì mưa bão

VOV.VN - Hai ngày nay, người dân ở dọc sông Krông Bông và suối Ea Tông bắt được rất nhiều cá tầm thuộc cơ sở nuôi trái phép.

VOV quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12
VOV quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

VOV.VN - Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đài ủng hộ ít nhất mỗi người 1 ngày lương.

VOV quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

VOV quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

VOV.VN - Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đài ủng hộ ít nhất mỗi người 1 ngày lương.