Tỷ lệ hộ nghèo ước còn 7,6% vào cuối năm 2013
VOV.VN -Theo Bộ trưởng LĐ-TB-XH, ước tỉnh tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 7,6% vào cuối năm nay và phấn đấu còn 2% vào 2014.
Sáng nay (23/9) tại Hà Nội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6. Phiên họp diễn ra từ 23 – 25/9 với nhiều nội dung quan trọng.
Tại phiên họp này, các thành viên Ủy ban Các vấn đề xã hội sẽ cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ, ngân sách năm 2013 và dự toán ngân sách năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế; kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn của Bộ trưởng hai Bộ này; đồng thời nghe báo cáo về việc tiếp thu, chỉnh lý một số dự án Luật.
Cũng tại phiên họp này, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ có liên quan sẽ giải trình về việc “Phân bổ nguồn lực và cơ chế điều hành trong công tác giảm nghèo”.
Trong sáng nay, cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dạy nghề, tạo việc làm, chính sách với người có công, người nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 8 tháng qua, hơn 990.000 người đã được tạo việc làm, đạt 62% kế hoạch năm, tuyển mới dạy nghề cho hơn 1 triệu người. Ước tính, đến cuối năm nay, tỉ lệ hộ nghèo cả nước giảm còn khoảng 7,6%.
Nhiều ý kiến cho rằng: Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, còn chênh lệch lớn về mức sống giữa các vùng, nhóm dân cư. Đời sống của người lao động, hộ nghèo, đối tượng xã hội còn khó khăn.
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định, năm 2014, Bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm là tạo việc làm và có cơ chế hỗ trợ cho các hộ nghèo ở vùng khó khăn để giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống 2% theo mục tiêu; tập trung giải quyết tồn đọng về chính sách người có công.
Cũng tại phiên họp sáng nay, các đại biểu đề nghị Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền làm rõ có hay không tình trạng lãng phí ngân sách trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm; chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; về trách nhiệm của ngành trong việc thanh tra, kiểm tra tiền lương của các doanh nghiệp nhà nước khi vừa qua có tình trạng lãnh đạo một số công ty công ích ở thành phố Hồ Chí Minh nhận lương hàng tỉ đồng.