Ùn tắc giao thông, BOT cầu Rạch Miễu buộc phải xả trạm

VOV.VN - Lượng phương tiện đổ dồn về Trạm BOT cầu Rạch Miễu tăng đột biến trong ngày 30/12 khiến trạm thu phí này buộc phải xả trạm để tránh ùn tắc.

Ngày 30/12, ngày nghỉ Tết dương lịch đầu tiên, lưu lượng phương tiện đi trên Quốc lộ 60 qua lại cầu Rạch Miễu (bắc ngang sông Tiền nói liền tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) tăng cao đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, khiến trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm nhiều giờ liền.

Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu xả trạm trong đêm 30-12 để tránh ùn tắc giao thông.

Đến 21h tối 30/12, hàng nghìn xe ô tô vẫn phải xếp hàng trên quốc lộ 60 từ phía tỉnh Tiền Giang và Bến Tre để chờ qua cầu Rạch Miễu khi có lệnh điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông.  Nhiều phương tiện hơn 30 phút mới lăn bánh qua cầu Rạch Miễu. Việc ùn ứ giao thông tại khu vực này xảy ra từ 14h chiều cùng ngày theo cả 2 hướng từ tỉnh Tiền Giang qua Bến Tre và ngược lại.  Chỉ tính lượng ô tô, trong ngày đã có gần 20.000 phương tiện qua lại cầu Rạch Miễu và dẫn đến tình trạng cầu quá tải.

Trước tình hình này, công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu phải xả trạm từ 14h30 đến khi hết ùn ứ giao thông. Đây là phương án đã đề ra trước đó của công ty BOT cầu Rạch Miễu và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang- Bến Tre để khắc phục sự cố này.

Ông Hà Ngọc Nam, Phó Giám đốc công ty cổ phần BOT cầu Rạch Miễu cho biết thêm: “Theo Nghị định 46 của Chính phủ lượng xe ùn trên 1 làn từ 150 đến 200 chiếc, chiều dài trên 750m  thì phải xả trạm. Công tác điều phối giao thông qua trạm thu phí phải liên tục, thường xuyên. Mình thuê xe cứu hộ đậu tại cồn Thới Sơn  để phục vụ cho vấn đề  khi có  sự cố là kéo ngay, không để ách tắc giao thông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lái xe gây áp lực, trạm thu phí BOT Ninh Lộc xả trạm
Lái xe gây áp lực, trạm thu phí BOT Ninh Lộc xả trạm

VOV.VN -Sáng nay (9/10), trạm thu phí BOT Ninh Lộc, đặt trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phía Bắc tỉnh Khánh Hòa phải xả trạm sau khi một số lái xe không chịu mua vé

Lái xe gây áp lực, trạm thu phí BOT Ninh Lộc xả trạm

Lái xe gây áp lực, trạm thu phí BOT Ninh Lộc xả trạm

VOV.VN -Sáng nay (9/10), trạm thu phí BOT Ninh Lộc, đặt trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phía Bắc tỉnh Khánh Hòa phải xả trạm sau khi một số lái xe không chịu mua vé

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ xin “xả trạm” 3 ngày Tết, Tổng cục Đường bộ nói gì?
BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ xin “xả trạm” 3 ngày Tết, Tổng cục Đường bộ nói gì?

VOV.VN -Tổng cục ĐBVN cho biết, nhà đầu tư BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ không được tự ý miễn phí qua trạm BOT, trừ khi nhà đầu tư tự bỏ tiền để bù vào.

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ xin “xả trạm” 3 ngày Tết, Tổng cục Đường bộ nói gì?

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ xin “xả trạm” 3 ngày Tết, Tổng cục Đường bộ nói gì?

VOV.VN -Tổng cục ĐBVN cho biết, nhà đầu tư BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ không được tự ý miễn phí qua trạm BOT, trừ khi nhà đầu tư tự bỏ tiền để bù vào.

BOT Mỹ Lộc phải xả trạm, chủ đầu tư nói không thuê “đầu gấu”?
BOT Mỹ Lộc phải xả trạm, chủ đầu tư nói không thuê “đầu gấu”?

VOV.VN -Sáng 26/7, nhiều tài xế đã tập trung tại trạm BOT Mỹ Lộc (Nam Định) để phản đối chính sách thu phí của trạm này, khiến giao thông ùn dài và phải xả trạm.

BOT Mỹ Lộc phải xả trạm, chủ đầu tư nói không thuê “đầu gấu”?

BOT Mỹ Lộc phải xả trạm, chủ đầu tư nói không thuê “đầu gấu”?

VOV.VN -Sáng 26/7, nhiều tài xế đã tập trung tại trạm BOT Mỹ Lộc (Nam Định) để phản đối chính sách thu phí của trạm này, khiến giao thông ùn dài và phải xả trạm.

Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc xả trạm vì tài xế tụ tập
Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc xả trạm vì tài xế tụ tập

VOV.VN -Rất đông các tài xế đã tụ tập tại trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc (quận Bình Tân) để phản đối vì cho rằng trạm này đã thu phí vượt quá thời hạn.

Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc xả trạm vì tài xế tụ tập

Trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc xả trạm vì tài xế tụ tập

VOV.VN -Rất đông các tài xế đã tụ tập tại trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc (quận Bình Tân) để phản đối vì cho rằng trạm này đã thu phí vượt quá thời hạn.