Việt Nam có nhiều nỗ lực trong phòng, chống thiên tai

VOV.VN-Việt Nam đã giảm đáng kể các thiệt hại do thiên tai gây ra như: số người chết và mất tích giảm 8%, số người bị thương giảm 17% so với 5 năm trước.

Sáng 14/3, Hội nghị toàn cầu lần thứ ba về giảm thiểu rủi ro thiên tai do Liên Hợp Quốc và Chính phủ Nhật Bản đồng tổ chức đã khai mạc tại thành phố Sendai, Nhật Bản, với sự tham dự của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 9 Tổng thống, 5 Thủ tướng, 7 Phó Tổng thống, 6 Phó Thủ tướng, hơn 40 Bộ trưởng và Thứ trưởng, cùng nhiều tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ. Nhà Vua và Hoàng Hậu Nhật Bản đã tham dự Lễ khai mạc; Tổng Thư ký Liên hợp quốc  Ban Ki Moon, Thủ tướng Nhật Bản  Shinzo Abe đã phát biểu khai mạc Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị chiều 14/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chia sẻ và bày tỏ sự cảm thông trước những tổn thất của nhiều nước do thiên tai gây ra, đặc biệt là “thảm họa kép” động đất-sóng thần tại Nhật, “siêu bão” Haiyan tại Philippines; nhấn mạnh thiên tai là hiểm họa đối với hầu hết các quốc gia và đang gia tăng tần suất và cường độ, gây tổn thất ngày càng lớn về người và tài sản cho nhân loại; hoan nghênh sáng kiến của Liên Hợp Quốc và Nhật Bản tổ chức một diễn đàn toàn cầu nhằm tăng cường các nỗ lực chung ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

 Phó Chủ tịch nước cũng nêu bật nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng chống, giảm thiểu tác hại của thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là việc hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách và củng cố Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Nhờ đó, Việt Nam đã giảm đáng kể các thiệt hại do thiên tai gây ra như: số người chết và mất tích giảm 8%, số người bị thương giảm 17% so với 5 năm trước.

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước chia sẻ với Hội nghị các kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai; nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng hệ thống văn bản pháp luật quy định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm trước, trong và sau thiên tai; bộ máy chỉ đạo-quản lý phòng chống thiên tai phải có năng lực, thống nhất từ trung ương tới địa phương; cần khuyến khích và huy động nguồn lực của doanh nghiệp và cộng đồng, kết hợp với nguồn lực của Nhà nước trong công tác phòng và giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Phó Chủ tịch nước đề nghị các nước ưu tiên các chương trình hỗ trợ đào tạo, nâng cao nhận thức, xây dựng các kế hoạch cụ thể tại cộng đồng để người dân, đặc biệt là phụ nữ có khả năng chủ động ứng phó với thiên tai; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả đánh giá, dự báo.

Phó Chủ tịch nước kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh các nỗ lực chung nhằm ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai; đề nghị Liên hợp quốc  và cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển đang chịu ảnh hưởng nặng nề về thiên tai, ưu tiên hỗ trợ nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, đánh giá rủi ro thiên tai và năng lực thể chế về quản lý,điều hành phòng chống thiên tai; ủng hộ việc Hội nghị thông qua một Khuôn khổ toàn cầu mới sau năm 2015 về giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Nhân dịp Hội nghị, ngày 14/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đã có nhiều hoạt động song phương. Trong buổi chào xã giao Nhà Vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu, Phó Chủ tịch nước đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Nhật Bản, chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; bày tỏ sự khâm phục các nỗ lực, thành tựu của Nhật Bản trong việc khắc phục, tái thiết các khu vực bị thiên tai. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã cảm ơn tình cảm và sự hỗ trợ mà nhân dân Việt Nam dành cho Nhật Bản sau thảm họa động đất - sóng thần năm 2011, đồng thời bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thời gian qua.

Trong buổi hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao cam kết mạnh mẽ mà Thủ tướng Nhật Bản đưa ra  về việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nỗ lực chung phòng chống thiên tai, đặc biệt là hỗ trợ các nước đang phát triển trên lĩnh vực này; đề nghị hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, hợp tác chặt chẽ để triển khai các thỏa thuận giữa Lãnh đạo hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế.

Thủ tướng Nhật Bản khẳng định hết sức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Việt Nam, cam kết tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội cũng như phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, đối phó với biến đổi khí hậu. 

Tại buổi tiếp ông Nikai Toshihiro, Chủ tịch liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Tổng hợp Đảng cầm quyền Dân chủ Tự do Nhật Bản, Phó Chủ tịch nước hoan nghênh những đóng góp tích cực của Liên minh vào việc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước cũng như trong giao lưu giữa hai Quốc hội. Ông Nikai cho biết, bên cạnh trên các lĩnh vực như kinh tế, nông nghiệp, đáo tạo nguồn nhân lực, thời gian tới ông mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực phòng chống thiên tai.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đã gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc  Ban Ki Moon và bà Helen Clark, Giám đốc Điều hành Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc  – UNDP. Phó Chủ tịch nước đã cảm ơn và đánh giá cao Liên hợp quốc đã quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các Mục tiêu Thiên Niên kỷ về phát triển (MDGs), đặc biệt trong việc xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới và cũng như trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai; hoan nghênh nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc tổ chức Hội nghị lần này;  đề nghị lồng ghép vấn đề quản lý, giảm rủi ro thiên tai vào trong Chương trình Nghị sự về Phát triển sau 2015, nhất là việc tăng cường khả năng thích ứng của các nước dễ bị tổn thương.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Giám đốc điều hành UNDP đều đánh giá cao việc Việt Nam đã coi trọng và cử đoàn cấp cao tham dự Hội nghị toàn cầu lần thứ ba về giảm thiểu rủi ro thiên tai; cho rằng Việt Nam có nhiều kinh nghiệm tốt để chia sẻ với các nước trên lĩnh vực này. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hoan nghênh Việt Nam đã hoàn thành hầu hết các Mục tiêu MDGs; đi đầu triển khai sáng kiến “Một Liên hợp quốc”; đánh giá cao Việt Nam đã tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc  tại Nam Sudan và tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tăng cường tham gia lực lượng này trong tương lai. Tổng thư ký cũng khẳng định mong muốn sớm đi thăm Việt Nam trong năm 2015.

Ngày 15/3/2015, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam – Nhật Bản thời gian qua, đặc biệt kể từ sau khi khuôn khổ quan hệ được nâng lên “Đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á” trong chuyến thăm Nhật Bản cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 3/2014. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Nhật Bản thông qua việc cung cấp nguồn vốn ODA trong hơn 20 năm qua, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Bộ trưởng Kishida, người hiện đang là Tổng thư ký Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt, vào việc tăng cường, củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc ở các cấp, đặc biệt là cấp cao, thúc đẩy một cách toàn diện, hiệu quả hơn nữa hợp tác song phương, đề nghị Nhật Bản tăng cường hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp, mở rộng quy mô tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam….

Phó Chủ tịch nước cũng cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Nhật Bản đối với Việt Nam trong lĩnn vực phòng chống thiên tai, đối phó với biến đổi khí hậu, đồng thời đề nghị Nhật Bản tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, trong đó có việc xây dựng nơi trú bão cho tàu đánh cá, duy tu, nâng cao chất lượng các đập nước…. 

Bộ trưởng Ngoại giao Kishida khẳng định Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác  quan trọng và cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế- xã hội. Ông Kishida cho biết Nhật Bản đang xem xét tích cực việc cung cấp viện trợ không hoàn lại cho chương trình phòng chống thiên tai và ODA vốn vay cho Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 5. Phía Nhật Bản cũng cam kết sẽ xem xét nghiêm túc những đề xuất khác của Việt Nam về các nội dung hợp tác cụ thể. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực, cũng như trong quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Về vấn đề Biển Đông, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bày tỏ đồng tình với ý kiến của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định và các bên liên quan cần nghiêm chỉnh tuân thủ luật pháp quốc tế.  

Sáng 15/3, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến đặt vòng hoa tại Bia tưởng niệm các nạn nhân của trận động đất, sóng thần tháng 3/2011 tại khu Arahama, thành phố Sendai.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng đã đến thăm và nói chuyện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên