Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Sáng nay (29/7), tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra hội nghị lần thứ 2 - Bộ trưởng 3 nước Campuchia – Lào – Việt Nam về hợp tác phòng chống tội phạm. Dự hội nghị có ông Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia; Thiếu tướng Sổm-Kẹo-Sỉ-la-vông, quyền Bộ trưởng Bộ An ninh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam; cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ An ninh của ba nước.  

 

Đại biểu ba nước chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các Bộ trưởng đã thống nhất đánh giá về tình hình thế giới, tình hình khu vực kể từ hội nghị lần thứ nhất đến nay, liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự của mỗi nước; đánh giá cao quan hệ hợp tác, phối hợp của lực lượng công an của 3 nước trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó giữa Chính phủ và nhân dân Campuchia, Lào, Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: 3 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ An ninh Lào tiếp tục được củng cố và tăng cường cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Lực lượng chức năng của 3 Bộ luôn hợp tác chặt chẽ trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp triển khai có hiệu quả các kế hoạch đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chia rẽ quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân 3 nước; phối hợp có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người…

Hội nghị Bộ trưởng Campuchia – Lào – Việt Nam về hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 2 đã đưa ra tuyên bố chung gồm 8 điểm, nêu rõ phương hướng quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an 3 nước trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt nêu rõ các biện pháp tăng cường phối hợp giải quyết về vấn đề công dân của nước này cư trú tại nước kia; chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kiểm soát xuất, nhập khẩu ở khu vực biên giới; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới và khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào – Campuchia; đảm bảo an toàn cho các dự án đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường hợp tác tuyên truyền, vận động nhân dân nắm vững, thực hiện nghiêm túc hiệp định về quy chế quản lý biên giới và những thỏa thuận song phương, ba bên liên quan đến khu vực biên giới.

Tuyên bố chung cũng nêu rõ, lực lượng Công an của 3 nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, chia rẽ mối quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân 3 nước, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, chỉ đạo công an các tỉnh có chung biên giới giữa ba nước tiếp tục duy trì chế độ giao ban định kỳ và đột xuất để phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại khu vực biên giới, không để ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống, hợp tác toàn diện của 3 nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần có nghị quyết riêng về phòng, chống tội phạm
Cần có nghị quyết riêng về phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Đây là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tại phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 17/9.

Cần có nghị quyết riêng về phòng, chống tội phạm

Cần có nghị quyết riêng về phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Đây là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tại phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 17/9.

Việt Nam hợp tác với Italy phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
Việt Nam hợp tác với Italy phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN -Hai bên nhất trí các biện pháp tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

Việt Nam hợp tác với Italy phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Việt Nam hợp tác với Italy phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

VOV.VN -Hai bên nhất trí các biện pháp tăng cường hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

Hợp tác phòng chống tội phạm giữa Việt Nam, Campuchia và Lào
Hợp tác phòng chống tội phạm giữa Việt Nam, Campuchia và Lào

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng rằng Hội nghị về hợp tác phòng, chống tội phạm lần này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt

Hợp tác phòng chống tội phạm giữa Việt Nam, Campuchia và Lào

Hợp tác phòng chống tội phạm giữa Việt Nam, Campuchia và Lào

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng rằng Hội nghị về hợp tác phòng, chống tội phạm lần này sẽ đạt được nhiều kết quả tốt

Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống tội phạm
Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống tội phạm

VOV.VN - Chiều 22/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống tội phạm Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố

Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống tội phạm

Hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống tội phạm

VOV.VN - Chiều 22/7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống tội phạm Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố

Việt Nam-Nhật Bản hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Việt Nam-Nhật Bản hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Sự hợp tác này góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định an ninh trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam-Nhật Bản hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

Việt Nam-Nhật Bản hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

VOV.VN -Sự hợp tác này góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định an ninh trong khu vực và trên thế giới.