Vụ lật xe trên đèo Hải Vân: Nối cánh tay nạn nhân bị đứt lìa

VOV.VN - Sau ca phẫu thuật ghép cánh tay bị đứt lìa, chiều 9/1, sức khỏe của Ngô Thị Su Sal, nạn nhân trong vụ lật xe khách trên đèo Hải Vân đang dần bình phục.

Nạn nhân Ngô Thị Su Sal được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong tình trạng cánh tay trái bị đứt lìa. Ngay sau khi tiếp nhận, các ê kip bác sỹ khoa ngoại tiến hành làm sạch vết thương, bóc lộ các động mạch, tĩnh mạch thần kinh, đến khi cánh tay được chuyển đến là lập tức phẫu thuật. Sau 5 tiếng đồng hồ phẫu thuật, các bác sỹ đã nối thành công cánh tay cho Su Sal.

Theo chị gái của Ngô Thị Su Sal, đến chiều nay, sức khỏe của Su Sal đang dần hồi phục: “Su Sal đã tỉnh rồi. Cánh tay đã ghép được rồi nhưng cũng cần phải có thời gian”.

Bác sỹ Huỳnh Đức Phát, Trưởng Khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng tham gia kip mổ này cho biết, Su Sal bị thương khá nặng. Cuối buổi chiều nay, bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn uống được, thông số huyết động rất ổn, huyết áp và mạch ổn định, cánh tay được nối đã có sắc tố hồng trở lại.

Bệnh nhân Ngô Thị Su Sal sau khi được ghép cánh tay bị đứt lìa đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bác sỹ Phát cho biết thêm, bệnh viện đã thực hiện thành công rất nhiều ca phẫu thuật nối liền chi do tai nạn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thời gian cánh tay bị đứt lìa khỏi cơ thể khá lâu, vùng cơ của cánh tay bị dập nhiều nên tiên lượng về lâu dài thì cần thời gian theo dõi kỹ hơn.

“Ca này phần cơ ngay phần bị đứt lìa dập rất nhiều. Cho nên phải qua 48 tiếng mới đánh giá lại tình trạng nhiễm trùng. Hiện tại, tay mạch máu nối rất tốt, nhưng lo lắng nhất là nhiễm trùng. Thứ 2 là lo phần cơ đó dập nhiều, hoại tử vùng đó cũng cần theo dõi dài”, bác sỹ Huỳnh Đức Phát cho hay.

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế, người có mặt tại hiện trường tham gia cứu hộ, cứu nạn và nỗ lực tìm kiếm cánh tay của Su Sal đưa về bệnh viện cho biết, sau khi đưa nạn nhân về Bệnh viện, nhiều giờ sau, các chiến sĩ bộ đội biên phòng mới tìm thấy cánh tay của nạn nhân, giao cho xe của Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng đưa ngay về Bệnh viện để phẫu thuật ghép nối.

“Cán bộ chiến sĩ tập trung đến hiện trường đưa những người nặng nhất lên trước, sau đó tìm cánh tay của nạn nhân để ghép lại cho em!", Thiếu tá Hoàng Văn Dũng chia sẻ.

Như VOV đã thông tin, khoảng 13h chiều 8/1, xe khách biển kiểm soát 51B-22930 do tài xế Trương Anh Minh điều khiển chở đoàn sinh viên trường Cao đẳng Kiên Giang từ Đà Nẵng ra Huế . Khi đến km 898+200 trên đèo Hải Vân, thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thì xe bị rơi xuống vực. Vụ tai nạn làm 1 sinh viên tử vong trên đường đi cấp cứu và 22 sinh viên khác bị thương.

Đến chiều nay (9/1), tất cả nạn nhân bị thương trong vụ tại nạn này đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện, sức khỏe của các nạn nhân trong vụ tai nạn đang dần ổn định, một số trường hợp sẽ xuất viện trong vài ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Xe đi đúng lịch trình ban đầu
Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Xe đi đúng lịch trình ban đầu

VOV.VN - Đại diện Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết, xe khách chở sinh viên rơi xuống vực chạy đúng lịch trình đề ra, không phải do sinh viên tự thay đổi.

Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Xe đi đúng lịch trình ban đầu

Vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân: Xe đi đúng lịch trình ban đầu

VOV.VN - Đại diện Trường Cao đẳng Kiên Giang cho biết, xe khách chở sinh viên rơi xuống vực chạy đúng lịch trình đề ra, không phải do sinh viên tự thay đổi.

Bộ trưởng GTVT thăm hỏi các nạn nhân vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân
Bộ trưởng GTVT thăm hỏi các nạn nhân vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân

VOV.VN-Sau vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khuyến cáo các phương tiện khi qua đèo dốc nên chọn đường hầm để lưu thông.

Bộ trưởng GTVT thăm hỏi các nạn nhân vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân

Bộ trưởng GTVT thăm hỏi các nạn nhân vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân

VOV.VN-Sau vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khuyến cáo các phương tiện khi qua đèo dốc nên chọn đường hầm để lưu thông.

Vụ lật xe đèo Hải Vân: Gia đình và nhà trường đến thăm nạn nhân
Vụ lật xe đèo Hải Vân: Gia đình và nhà trường đến thăm nạn nhân

VOV.VN - Sáng 9/1, đại diện Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kiên Giang cùng gia đình nạn nhân đã có mặt tại Đà Nẵng chăm sóc người bị nạn.

Vụ lật xe đèo Hải Vân: Gia đình và nhà trường đến thăm nạn nhân

Vụ lật xe đèo Hải Vân: Gia đình và nhà trường đến thăm nạn nhân

VOV.VN - Sáng 9/1, đại diện Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Kiên Giang cùng gia đình nạn nhân đã có mặt tại Đà Nẵng chăm sóc người bị nạn.

Danh sách các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân
Danh sách các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân

VOV.VN - Trong đó, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu là Vũ Thị Thảo, sinh năm 1998.

Danh sách các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân

Danh sách các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở đèo Hải Vân

VOV.VN - Trong đó, nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu là Vũ Thị Thảo, sinh năm 1998.

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân
Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân

VOV.VN - Chiều 8/1, các cơ quan chức năng đã trục kéo chiếc xe khách ở vực sâu khoảng 30m, đưa về tạm giữ tại Công an huyện Phú Lộc.

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân

Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân

VOV.VN - Chiều 8/1, các cơ quan chức năng đã trục kéo chiếc xe khách ở vực sâu khoảng 30m, đưa về tạm giữ tại Công an huyện Phú Lộc.