Xã đảo Tiên Hải (Kiên Giang) chính thức có điện lưới quốc gia

VOV.VN -Công trình có tổng mức đầu tư hơn 182 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty điện lực Miền Nam và vốn do tỉnh ứng trước cho ngành điện.

Sau hơn 1 năm thi công, hôm nay (25/10) Tổng công ty Điện lực miền Nam chính thức đóng điện dự án cấp điện lưới quốc gia trên xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 25/10, Tổng công ty Điện lực miền Nam chính thức đóng điện dự án cấp điện lưới quốc gia trên xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 182 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty điện lực Miền Nam và vốn do tỉnh ứng trước cho ngành điện.

Công trình có 16 móng trụ đường dây vượt biển, 12 móng trụ đường dây trên bờ, đường dây 22kV trên biển dài hơn 17km và có 8 trạm biến áp trên đảo…

Chính thức cung cấp điện lưới quốc gia trên xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên.

Tiên Hải là một xã đảo thuộc TP Hà Tiên, cách đất liền 17km, có diện tích hơn 283 ha với 420 hộ dân và khoảng 2000 nhân khẩu.

Hiện nay nguồn điện chính cung cấp cho các đảo ở xã đảo Tiên Hải là các trạm phát điện diesel được đầu tư từ ngân sách tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Nam tặng quà cho công nhân thi công công trình.

Tuy nhiên do nguồn lực còn hạn chế nên chỉ mới phục vụ được một phần nhu cầu sử dụng điện trên đảo. Năm 2018 sản lượng điện bình quân đầu người trên xã đảo đạt 195Kwh/năm, chỉ bằng 1/7 sản lượng điện bình quân đầu người của tỉnh Kiên Giang.

Hôm nay công trình đã được nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành phần lưới điện trục chính trên đảo để kịp thời phục vụ nhu cầu điện của nhân dân,  giúp xã đảo phát triển ngành nghề sửa chữa tàu thuyền, ngư cụ, hậu cần nghề cá và nuôi trồng thuỷ sản; phát triển tiềm năng du lịch trên đảo./.

             

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân xã đảo Lại Sơn sẽ có điện lưới quốc gia vào năm 2016
Người dân xã đảo Lại Sơn sẽ có điện lưới quốc gia vào năm 2016

VOV.VN - Dòng điện lưới quốc gia vượt biển trên không dự kiến sẽ cung cấp điện cho gần 10.000 dân xã đảo Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang vào đầu năm 2016.

Người dân xã đảo Lại Sơn sẽ có điện lưới quốc gia vào năm 2016

Người dân xã đảo Lại Sơn sẽ có điện lưới quốc gia vào năm 2016

VOV.VN - Dòng điện lưới quốc gia vượt biển trên không dự kiến sẽ cung cấp điện cho gần 10.000 dân xã đảo Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang vào đầu năm 2016.

Quảng Ninh cấp điện lưới quốc gia cho 100% hộ dân trước Tết nguyên đán
Quảng Ninh cấp điện lưới quốc gia cho 100% hộ dân trước Tết nguyên đán

VOV.VN -Quảng Ninh đang nâng cấp và lắp đặt các trạm biến áp để hoàn thành cấp điện lưới quốc gia cho 100% số hộ dân trên địa bàn trước Tết Nguyên đán 2019.

Quảng Ninh cấp điện lưới quốc gia cho 100% hộ dân trước Tết nguyên đán

Quảng Ninh cấp điện lưới quốc gia cho 100% hộ dân trước Tết nguyên đán

VOV.VN -Quảng Ninh đang nâng cấp và lắp đặt các trạm biến áp để hoàn thành cấp điện lưới quốc gia cho 100% số hộ dân trên địa bàn trước Tết Nguyên đán 2019.

Trà Vinh: Gần 35 ngàn hộ dân đồng bào Khmer  có điện lưới quốc gia
Trà Vinh: Gần 35 ngàn hộ dân đồng bào Khmer có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Việc hoàn thành dự án góp phần nâng tổng số hộ có điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt 98,43% trong đó số hộ nông thôn có điện đạt 97,82%

Trà Vinh: Gần 35 ngàn hộ dân đồng bào Khmer  có điện lưới quốc gia

Trà Vinh: Gần 35 ngàn hộ dân đồng bào Khmer có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Việc hoàn thành dự án góp phần nâng tổng số hộ có điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt 98,43% trong đó số hộ nông thôn có điện đạt 97,82%

Xã đảo Hòn Nghệ bắt đầu có điện lưới quốc gia
Xã đảo Hòn Nghệ bắt đầu có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành và đóng điện vào tối 30/12.

Xã đảo Hòn Nghệ bắt đầu có điện lưới quốc gia

Xã đảo Hòn Nghệ bắt đầu có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành và đóng điện vào tối 30/12.

Nỗ lực xóa thôn bon “trắng” điện lưới quốc gia
Nỗ lực xóa thôn bon “trắng” điện lưới quốc gia

VOV.VN - Sau bao nhiêu năm chờ đợi, vừa qua bà con bon  Mêra, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông đã được đón điện lưới quốc gia.

Nỗ lực xóa thôn bon “trắng” điện lưới quốc gia

Nỗ lực xóa thôn bon “trắng” điện lưới quốc gia

VOV.VN - Sau bao nhiêu năm chờ đợi, vừa qua bà con bon  Mêra, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông đã được đón điện lưới quốc gia.

558 hộ dân trên đảo Sơn Hải được sử dụng điện lưới quốc gia
558 hộ dân trên đảo Sơn Hải được sử dụng điện lưới quốc gia

VOV.VN - Công ty Điện lực Kiên Giang vừa chính thức đóng điện vận hành dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải.

558 hộ dân trên đảo Sơn Hải được sử dụng điện lưới quốc gia

558 hộ dân trên đảo Sơn Hải được sử dụng điện lưới quốc gia

VOV.VN - Công ty Điện lực Kiên Giang vừa chính thức đóng điện vận hành dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Sơn Hải.

“Ốc đảo” cuối cùng tỉnh Trà Vinh hòa điện lưới quốc gia
“Ốc đảo” cuối cùng tỉnh Trà Vinh hòa điện lưới quốc gia

VOV.VN - Sau hơn 3 tháng triển khai, công trình cấp điện lưới quốc gia cho 146 hộ dân cồn Bần Chát (xã Hoà Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) đã hoàn thành.

“Ốc đảo” cuối cùng tỉnh Trà Vinh hòa điện lưới quốc gia

“Ốc đảo” cuối cùng tỉnh Trà Vinh hòa điện lưới quốc gia

VOV.VN - Sau hơn 3 tháng triển khai, công trình cấp điện lưới quốc gia cho 146 hộ dân cồn Bần Chát (xã Hoà Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) đã hoàn thành.

Hàng trăm hộ nghèo ở Lào Cai đón điện lưới quốc gia dịp Tết Độc lập
Hàng trăm hộ nghèo ở Lào Cai đón điện lưới quốc gia dịp Tết Độc lập

VOV.VN -Công ty Điện lực Lào Cai vừa tổ chức đóng điện lưới cho người dân 3 thôn bản Mo 1, Mo 2, Mo 3 (xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên).

Hàng trăm hộ nghèo ở Lào Cai đón điện lưới quốc gia dịp Tết Độc lập

Hàng trăm hộ nghèo ở Lào Cai đón điện lưới quốc gia dịp Tết Độc lập

VOV.VN -Công ty Điện lực Lào Cai vừa tổ chức đóng điện lưới cho người dân 3 thôn bản Mo 1, Mo 2, Mo 3 (xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên).