Ý kiến cử tri về phiên thảo luận của Quốc hội

VOV.VN -Cử tri cho rằng, cần có những kế hoạch dài hạn và giải pháp tổng thể để ổn định kinh tế, phát triển xã hội.

Theo dõi phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014 của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Văn Hùng, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng, với mức lương tối thiểu như hiện nay, người dân phải chi tiêu dè dặt thì mới đủ cho cả tháng.

Bên cạnh đó, vấn đề ông quan tâm là tại sao người nông dân thì bán sản phẩm mình làm ra quá rẻ, mà người tiêu dùng lại phải mua hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp với giá đắt gấp nhiều lần giá gốc. Vì vậy, thời gian tới, cần có biện pháp thiết thực để giải quyết tình trạng này, đảm bảo quyền lợi cho người nông dân và người tiêu dùng.

“Nông dân sản xuất hàng hóa hai sương một nắng bán như đổ đi thế mà đến người tiêu dùng mua giá gấp hàng chục lần. Dưa hấu người ta bán 2.000-2.500 đồng/kg nhưng ở đây mình mua vẫn phải 20.000/kg. Như vậy, khúc mắc là ở khâu nào? Nông dân người ta bỏ ruộng vì sản xuất hàng hóa chả được bao nhiêu, một sào ruộng được vài trăm nghìn đồng một năm”, ông Hùng nêu ý kiến.

Ông Phạm Văn Trái, nguyên Trưởng ban Kiểm soát, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội cho rằng, vài năm trở lại đây, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn. Nợ xấu còn cao; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn.

Theo ông Phạm Văn Trái, để phát triển kinh tế, bên cạnh phát triển các tập đoàn kinh tế chủ lực của nhà nước cũng cần thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp tư nhân, đa dạng hóa các hình thức kinh doanh tạo sự cạnh tranh lành mạnh.

“Có cạnh tranh thì mới tiến bộ, mới ra được hàng tốt, giá mới rẻ được, không nên để độc quyền", cử tri này nói.

Một trong những vấn đề được các cử tri quan tâm hiện nay là việc làm cho người lao động. Ông Trần Quốc Đỉnh, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho rằng, một trong những vấn đề Chính phủ cần quan tâm là giải quyết việc làm cho người lao động nói chung, cho thanh niên nói riêng, đặc biệt là thanh niên nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và bộ đội xuất ngũ…

Hiện nay, mặc dù đã có nhiều chương trình chính sách ưu tiên giải quyết việc làm, tạo cơ hội cho thanh niên nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên đối với những thanh niên, sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm việc thì tình trạng thiếu việc làm vẫn ở mức cao. Nếu tình trạng này không được giải quyết sẽ gây lãng phí nguồn nhân lực, kéo theo nhiều tệ nạn, gây mất an ninh trật tự xã hội.

Ông Trần Quốc Đỉnh nói “Sinh viên ra trường hiện nay đang thiếu việc làm, muốn xã hội phát triển thì phải đảm bảo đời sống việc làm, xã hội mới nâng cao. Chứ còn bây giờ như cha mẹ nuôi con đến 23 năm ăn học đến đại học sau đó vẫn phải nuôi tiếp. Vì vậy, tôi chỉ mong tạo công ăn việc làm cho giới trẻ thì đời sống được nâng cao”.

Đối tượng tham nhũng cần bị xử lý nghiêm

Cử tri Phạm Minh Hiền, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng rất đồng tình với báo của của Chỉnh phủ; đồng thời mong muốn, Quốc hội, Chỉnh phủ đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, điều tra truy tố,  xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ án tham nhũng lớn.

Qua theo dõi kỳ họp lần này và đặc biệt trong báo cáo về vấn đề phát triển kinh tế- xã hội trong 5 năm (2011-2015), các phương hướng trong thời gian tới, cử tri thấy rằng, trong báo cáo đưa ra những kết quả đã đạt được và vấn đề phòng chống tham nhũng, chống lãng phí. Đây là một trong những vấn đề mà hiện nay cử tri cả nước quan tâm.

Cử tri Phạm Minh Hiền mong muốn rằng, Quốc hội cần bàn kỹ và có những chủ trương, giải pháp tích cực hơn nữa trong vấn đề chống tham nhũng, cũng như cần phải có biện pháp quyết liệt hơn đối với những đối tượng tham nhũng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Không thiếu luật về phòng chống tham nhũng
Chủ tịch nước: Không thiếu luật về phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Các cử tri bày tỏ sự chưa hài lòng với nhiều vấn đề còn tồn tại, mong được chuyển đến các Đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch nước: Không thiếu luật về phòng chống tham nhũng

Chủ tịch nước: Không thiếu luật về phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Các cử tri bày tỏ sự chưa hài lòng với nhiều vấn đề còn tồn tại, mong được chuyển đến các Đại biểu Quốc hội.

Chống tham nhũng là phải 'đánh' vào người có chức, có quyền
Chống tham nhũng là phải 'đánh' vào người có chức, có quyền

VOV.VN -“Nhiều vụ án chỉ thấy xử người cuối dây như kế toán, thủ quỹ thôi, trong khi đáng lẽ phải xử người đứng đầu…”.

Chống tham nhũng là phải 'đánh' vào người có chức, có quyền

Chống tham nhũng là phải 'đánh' vào người có chức, có quyền

VOV.VN -“Nhiều vụ án chỉ thấy xử người cuối dây như kế toán, thủ quỹ thôi, trong khi đáng lẽ phải xử người đứng đầu…”.

Những vụ án treo là “tham nhũng nhỏ”
Những vụ án treo là “tham nhũng nhỏ”

VOV.VN -Phó Chánh án TANDTC: Những vụ tham ô chỉ vài ba triệu đồng thì cho hưởng án treo cũng không vấn đề gì.

Những vụ án treo là “tham nhũng nhỏ”

Những vụ án treo là “tham nhũng nhỏ”

VOV.VN -Phó Chánh án TANDTC: Những vụ tham ô chỉ vài ba triệu đồng thì cho hưởng án treo cũng không vấn đề gì.

Thông cáo số 6, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 6, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Ngày 29/10, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Thông cáo số 6, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 6, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN - Ngày 29/10, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển phiên họp.

Thủ tướng: Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng
Thủ tướng: Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng

VOV.VN -Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu so với mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi.

Thủ tướng: Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng

Thủ tướng: Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng

VOV.VN -Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu so với mục tiêu đề ra là ngăn chặn, từng bước đẩy lùi.

Đại biểu Quốc hội lý giải chuyện dân “tự xử”
Đại biểu Quốc hội lý giải chuyện dân “tự xử”

VOV.VN -Nhiều đại biểu thẳng thắng thừa nhận, quản lý Nhà nước hiện nay còn nhiều hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân.

Đại biểu Quốc hội lý giải chuyện dân “tự xử”

Đại biểu Quốc hội lý giải chuyện dân “tự xử”

VOV.VN -Nhiều đại biểu thẳng thắng thừa nhận, quản lý Nhà nước hiện nay còn nhiều hạn chế, gây bức xúc trong nhân dân.

Mới chỉ đánh được “tham nhũng vặt”
Mới chỉ đánh được “tham nhũng vặt”

VOV.VN -“Địa chỉ” tham nhũng chưa được chỉ rõ và vẫn còn thiếu trách nhiệm của người đứng đầu.

Mới chỉ đánh được “tham nhũng vặt”

Mới chỉ đánh được “tham nhũng vặt”

VOV.VN -“Địa chỉ” tham nhũng chưa được chỉ rõ và vẫn còn thiếu trách nhiệm của người đứng đầu.

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

VOV.VN -Bước sang tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ bàn nhiều vấn đề như công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm…

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng

VOV.VN -Bước sang tuần làm việc thứ 2, Quốc hội sẽ bàn nhiều vấn đề như công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm…

Thông cáo số 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII
Thông cáo số 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN -Chiều 25/10, Văn phòng Quốc hội ra thông cáo số 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Thông cáo số 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

Thông cáo số 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

VOV.VN -Chiều 25/10, Văn phòng Quốc hội ra thông cáo số 4, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội
Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Lào: Hà Nội và Vientiane cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đem lại lợi ích chung cho cả hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội

Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp đoàn đại biểu HĐND TP Hà Nội

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Lào: Hà Nội và Vientiane cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đem lại lợi ích chung cho cả hai nước.