Yêu cầu làm rõ vụ Dự án Bệnh viện Phụ sản Trung ương “đắp chiếu”

VOV.VN -Công trình xây dựng, cải tạo, mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương sau hơn 5 năm chờ đợi, đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện.

Sau khi một số cơ quan báo chí đưa tin: Bệnh viện Phụ sản Trung ương không thể hoàn thiện dự án cải tạo bệnh viện vì Liên doanh nhà thầu Bio- Pham ngừng thi công, ngày 6/3, Bộ Y tế có văn bản đề nghị Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế kiểm tra thông tin vừa nêu.

Theo phản ánh của một số báo chí, công trình xây dựng, cải tạo, mở rộng Bệnh viện Phụ sản Trung ương sau hơn 5 năm chờ đợi, đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện vì liên doanh nhà thầu Bio- Pham ngừng thi công 2 gói thầu: Hệ thống điều hòa không khí, thông gió và Hệ thống khí sạch áp lực dương.

Trong khi chủ đầu tư và các nhà thầu vẫn chưa thể giải quyết vấn đề trách nhiệm thi công, hoàn thiện các gói thầu thì ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương, hàng trăm người bệnh và người nhà phải vật vờ, thậm chí căng bạt, chiếu để ăn, ngủ sinh hoạt ngay tại chân công trình tạo nên một cảnh tượng phản cảm.

Kịp thời xử lý thông tin vừa nêu, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế, Văn phòng Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra thông tin báo chí nêu, đề xuất lãnh đạo Bộ các biện pháp giải quyết.

Văn bản trả lời gửi về văn phòng Bộ Y tế chậm nhất là ngày 10/3/2015 để kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

20 xe sang tiền tỷ đắp chiếu 3 năm ở cảng biển
20 xe sang tiền tỷ đắp chiếu 3 năm ở cảng biển

Số xe này loại thấp nhất có giá thị trường khoảng 1,7 tỉ đồng, cao nhất trên 3 tỉ đồng.

20 xe sang tiền tỷ đắp chiếu 3 năm ở cảng biển

20 xe sang tiền tỷ đắp chiếu 3 năm ở cảng biển

Số xe này loại thấp nhất có giá thị trường khoảng 1,7 tỉ đồng, cao nhất trên 3 tỉ đồng.

Kom Tum phản hồi sau bài báo về Bệnh viện “đắp chiếu”
Kom Tum phản hồi sau bài báo về Bệnh viện “đắp chiếu”

UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục các tồn tại, đủ điền kiện đưa bệnh viện đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Kom Tum phản hồi sau bài báo về Bệnh viện “đắp chiếu”

Kom Tum phản hồi sau bài báo về Bệnh viện “đắp chiếu”

UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục các tồn tại, đủ điền kiện đưa bệnh viện đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Kon Tum: Bệnh viện y học cổ truyền xây rồi… “đắp chiếu”
Kon Tum: Bệnh viện y học cổ truyền xây rồi… “đắp chiếu”

Nguyên nhân do những thiếu sót ngay từ khâu khảo sát, thiết kế công trình.

Kon Tum: Bệnh viện y học cổ truyền xây rồi… “đắp chiếu”

Kon Tum: Bệnh viện y học cổ truyền xây rồi… “đắp chiếu”

Nguyên nhân do những thiếu sót ngay từ khâu khảo sát, thiết kế công trình.

Nhiều công trình khoa học bị “đắp chiếu”, bỏ quên: Lãng phí quá lớn!
Nhiều công trình khoa học bị “đắp chiếu”, bỏ quên: Lãng phí quá lớn!

VOV.VN-Nếu công trình khoa học có hiệu quả kinh tế-xã hội thì sự đầu tư của Nhà nước là quá rẻ và chưa trả tiền xứng đáng cho tác giả nghiên cứu ra chúng.

Nhiều công trình khoa học bị “đắp chiếu”, bỏ quên: Lãng phí quá lớn!

Nhiều công trình khoa học bị “đắp chiếu”, bỏ quên: Lãng phí quá lớn!

VOV.VN-Nếu công trình khoa học có hiệu quả kinh tế-xã hội thì sự đầu tư của Nhà nước là quá rẻ và chưa trả tiền xứng đáng cho tác giả nghiên cứu ra chúng.