Từ đầu năm đến nay, ở nước ta đã xảy ra nhiều hiện tượng thời tiết, khí hậu bất thường như mưa to kèm dông lốc, mưa đá liên tục ở các tỉnh phía Bắc; hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt, ở Nam bộ, Trung bộ. Ngoài ra đợt nắng nóng ở miền Bắc cũng ghi nhận nhiều ‘kỷ lục’, vượt nhiều mốc lịch sử, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của người dân.

Người dân lo lắng liệu đây có phải dấu hiệu của một mùa hè nắng nóng kỷ lục? Tại sao thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt và bất tuân quy luật đến như thế?

Vì sao mùa hè ngày càng nắng nóng gay gắt?

Thứ Bảy, 09:19, 06/06/2020
VOV.VN - Nắng nóng ở miền Bắc ghi nhận nhiều ‘kỷ lục’, vượt nhiều mốc lịch sử, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống sinh hoạt của người dân.