Nóng 24h: Triệu Quân Sự lẩn trốn sự truy bắt của công an ra sao?

VOV.VN - Trước khi bị bắt tại tiệm internet ở Quảng Nam, Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam quân sự và bị truy lùng ráo riết trên đèo Hải Vân, Đà Nẵng.
1. 15 ngày trốn khỏi trại giam của tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự: 20h ngày 18/6, tên tội phạm giết người Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) - kẻ trốn khỏi trại giam T10 - bị bắt giữ sau 15 ngày lẩn trốn. Ảnh: Triệu Quân Sự khi bị bắt. Ảnh: TTXVN
Tại cơ quan công an, Sự tường thuật sơ lược quá trình suốt nửa tháng trời bị truy nã. Theo đó, khoảng 14h20 ngày 3/6, Sự trốn khỏi Trại giam T10 - Quân khu 5 (đóng trên địa bàn xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Tối cùng ngày, y cướp điện thoại di động của chị Nguyễn Thị H. (nhân viên gác chắn đường sắt tại thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn). Ảnh: Triệu Quân Sự tại cơ quan công an. Ảnh: Trần Phong
Ngoài ra, Sự chính là thủ phạm trộm chiếc xe máy ở xã Bình Chánh. Trên đường trốn chạy, Sự bán chiếc điện thoại cho một tiệm cầm đồ ở huyện Núi Thành, Quảng Nam được 700.000 đồng. Ảnh: VNExpress
Tối 4/6, Triệu Quân Sự chạy xe máy ra tới đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, tổ chức vây bắt. Tuy nhiên, tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm này đã chạy thoát khỏi đèo Hải Vân và đi bộ dọc đường ven biển từ TP Đà Nẵng vào TP Hội An, tỉnh Quảng Nam lẩn trốn vài ngày, trước khi bị tóm gọn ở TP Tam Kỳ. Ảnh: Bàn máy tính của tiệm internet - nơi Sự bị công an tóm gọn khi đang "cày" game.
2. Xét xử vụ án cô gái đầu độc chị họ khiến nữ điều dưỡng chết oan: Ngày 19/6,  TAND tỉnh Thái Bình đưa Lại Thị Kiều Trang ra xét xử về tội Giết người do đầu độc một nữ điều dưỡng bằng trà sữa. Trước đó, vào khoảng 16h ngày 3/12/2019, công an thành phố Thái Bình nhận được tin báo về việc 1 nữ điều dưỡng viên, bệnh viện Phổi Thái Bình đột tử tại nơi làm việc. Ảnh: Người thân nạn nhân có mặt tại phiên tòa.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra xác minh và đến ngày 25/12/2019, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và bắt giữ khẩn cấp đối với Trang. Tại cơ quan điều tra, Trang khai có quan hệ tình cảm yêu đương với chồng của 1 người chị họ. Thời gian gần đây, anh này đòi chấm dứt mối quan hệ với Trang nên đối tượng buồn chán và nảy sinh ý định giết chị họ. Ảnh: Con gái chị H. khóc tại Toà
Bởi vậy, ngày 2/12/2019, Trang đã mua trà sữa về nhà và bơm chất độc Cyanua vào trà sữa mang đến bệnh viện Phổi Thái Bình - nơi người chị họ đang công tác với ý định đầu độc. Tuy nhiên thời điểm đó, người chị họ này không có mặt tại bệnh viện và 1 nữ điều dưỡng viên khác đã uống phải cốc trà sữa có chứa chất độc Cyanua. Hậu quả nạn nhân tử vong ngay sau khi uống ly trà sữa có độc. Ảnh: Trang và cốc trà sữa khiến chị H thiệt mạng.
3. Bị cáo trốn thoát khi đang bị dẫn giải lên phòng xét xử: Ngày 19/6, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng phối hợp với Công an quận Hà Đông và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt một bị cáo bỏ trốn khỏi phiên toà để làm rõ, xử lý theo quy định. Ảnh: Tòa án Nhân dân quận Hà Đông (Hà Nội) - nơi bị cáo bỏ trốn trước giờ xét xử. Ảnh: Lao động

Trước đó, trong ngày 18/6, Công an quận Hà Đông đã có báo cáo lên Công an thành phố Hà Nội về việc một bị cáo trốn thoát trong khi các cán bộ công an dẫn giải lên phòng xét xử. Được biết, bị cáo là Nguyễn Văn Trung, là đối tượng cộm án ở địa phương, đang được đưa ra xét xử. Ảnh: Đối tượng Trung

4. Lợi dụng dịch bệnh lừa bán khẩu trang y tế chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng: Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đang tạm giữ đối với Tạ Hoàng Huyên (26 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), giám đốc Công ty TNHH TMDV xuất nhập khẩu Long Thịnh Phát để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Đối tượng Huyên
Tạ Hoàng Huyên bị cơ quan điều tra ra lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét nơi ở vào chiều tối (18/6), với cáo buộc cùng với chị họ là Tạ Thị Thu Thảo (SN 1989), dựng chuyện bán số lượng lớn nhiệt kế, khẩu trang y tế lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng. Ảnh: Chị họ Huyên, Tạ Thị Thu Thảo./.