Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly

VOV.VN - Hàng nghìn lái xe taxi, xe ôm công nghệ với khẩu trang kín mít “xuống đường” phục vụ khách ở Hà Nội sau thời gian tạm ngưng thực hiện cách ly xã hội.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Sáng 26/4, sau 4 ngày TP. Hà Nội nới lỏng cách ly xã hội, hoạt động vận tải công cộng bằng taxi đã quay trở lại hoạt động nhộn nhịp hơn.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Mấy ngày nay, Hà Nội và nhiều tỉnh có mưa, trời lạnh. Tuy nhiên, sau khi cách ly xã hội để phòng chống Covid-19 được tạm nới lỏng, hàng nghìn lái xe taxi, xe ôm công nghệ với khẩu trang kín mít “xuống đường” phục vụ khách ở Hà Nội.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Taxi, xe ôm công nghệ tập trung khá nhiều tại các khu vực có nhu cầu đi lại cao như bến xe, các tòa chung cư…
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Theo quan sát, trong thời điểm nguy cơ lây lan dịch bệnh còn cao, hầu hết các lái xe taxi đều tuân thủ việc đeo khẩu trang khi vận chuyển hành khách. Tuy nhiên, còn một số người còn bỏ khẩu trang ra để hút thuốc, chèo kéo khách giữa chốn đông người và có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Còn lại, đai đa số người dân, khách sử dụng phương tiện công cộng cũng trang bị vật dụng phòng tránh dịch bệnh kỹ càng trước khi lên xe. Trong đó khẩu trang và nước sát khuẩn được chuẩn bị đầy đủ.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Các tài xế taxi với 100% khẩu trang. Theo các lái xe taxi, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hành khách đi taxi đều có ý thức bảo vệ bản thân rất cao. Mỗi chuyến đi gần như người dân đã trang bị đầy đủ các vật dụng phòng thân (khẩu trang, nước sát khuẩn) kỹ lưỡng.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Không chỉ tài xế taxi, những người chạy xe ôm cũng chuẩn bị chu đáo cho mình biện pháp phòng tránh. Khẩu trang là thứ bắt buộc phải có.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Đến trưa, sau khi có nắng lên, đường phố khô ráo hơn, nhiều người ra đường hơn và taxi, xe ôm công nghệ cũng ra đường đông hơn.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Đại diện Hiệp hội Taxi Hà Nội cho biết, sau khi dịch vụ vận tải hành khách được TP. Hà Nội cho phép hoạt động trở lại, hiệp hội đã yêu cầu các doanh nghiệp taxi phải trang bị cho lái xe dung dịch khử khuẩn, khẩu trang, hướng dẫn cho lái xe mở cửa thông gió.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Đường Trường Chinh đang thi công đường vành đai 2 trên cao cũng trở nên đông đúc xe cộ hơn những ngày thực hiện cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Nhộn nhịp và đông xe ôm công nghẹ, taxi là các khu chung cư, tòa nhà văn phòng như Keangnam, Royal City, Time City.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Nhộn nhịp và đông xe ôm công nghẹ, taxi là các khu chung cư, tòa nhà văn phòng như Keangnam, Royal City, Time City.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Taxi của nhiều hãng đợi khách trong khu Time City.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Taxi đợi khách ở cổng Viện hữu nghị Việt Xô.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Từ ngày 23/4, TP. Hà Nội nới lỏng cách ly xã hội và cho phép taxi hoạt động trở lại với tần suất 20 - 30%. Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên, lượng hành khách chỉ đạt được biên độ 10 - 15% so với tỷ lệ 30% phương tiện ra hoạt động.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Cũng theo ghi nhận của PV, mặc dù hoạt động vận tải hành khách đang sôi động trở lại nhưng lượng người sử dụng dịch vụ còn khá ít do các tuyến xe liên tỉnh về Thủ đô chưa nhiều. Vì vậy, các tài xế vẫn thường xuyên trong cảnh “đói” khách trong 2 ngày qua.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
100% lái và phụ xe buýt cũng chuẩn bị cho mình vài chiếc khẩu trang và được tập huấn kỹ các kỹ năng phục vụ khách trong lúc có dịch bệnh Covid-19. Trên xe cũng thực hiện việc giãn cách, ngồi cách ghế và không chở quá 20 người để phòng dịch Covid-19.
Lái xe taxi, xe ôm công nghệ khẩu trang kín mít “xuống đường” sau cách ly
Đường phố Hà Nội mật độ xe cộ đi lại đã gần như những ngày chưa công bố hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết. Dịch tuy đã được khống chế, tuy nhiên nguy cơ vẫn còn hiện hữu. Mọi người cần tiếp tục tuân thủ các yêu cầu như hạn chế tụ tập đông người, không ra đường nếu không phải là việc cần thiết để công tác phòng chống dịch được tốt hơn.