Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại Cần Thơ

VOV.VN -Chủ tịch nước cùng đoàn đã tới làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tìm giải pháp tái cơ cấu nông nghiêp...

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nam Bộ, hôm nay (29/1), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, nhất là tìm giải pháp tái cơ cấu nông nghiêp, nâng cao, khả năng canh tranh trong bối cảnh sức ép của hội nhập khu vực và quốc tế. Chủ tịch nước cũng đã tới dự Lễ kỷ niệm 38 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất của Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cách đây vừa tròn 38 năm vào tháng 1 năm 1977, với mục mục tiêu phát huy lợi thế "vựa lúa" của khu vực ĐBSCL, khắc phục thiếu thốn về lương thực sau chiến tranh, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp ĐBSCL, tiền thân của Viện Lúa ĐBSCL được thành lập. 38 năm qua với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể cán bộ khoa học của Viện đã nỗ lực nghiên cứu, lai tạo, tuyển chọn các giống lúa mới có năng suất cao, chống chịu sâu bệnh, thích nghi với điều kiện canh tác, thổ nhưỡng, xây dựng được nhiều quy trình canh tác tiên tiến để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Nhiều loại giống lúa, kỹ thuật canh tác do Viện đưa ra đã được nông dân nhiều vùng trong cả nước áp dụng, mang lại hiệu quả cao. Trên 12.000 máy gặt đập liên hợp do Viện cùng Trung tâm khuyến nông quốc gia phát triển, đưa vào sử dụng đã làm giảm rơi rụng, thất thoát và giải quyết được vấn đề thiếu lao động trong mùa thu hoạch. Thuốc trừ sâu sinh học phòng trừ sâu rầy hại lúa do Viện nghiên cứu đưa vào sử dụng có hiệu quả cao về kinh tế và môi trường.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gắn Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Viện lúa ĐBSCL - Ảnh: SGGP

Cùng với đó, Viện còn tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh trong vùng ĐBSCL ở nhiều trình độ khác nhau. Từ một trung tâm kỹ thuật nông nghiệp, ngày nay, Viện Lúa ĐBSCL đã trở thành một trong những Viện khoa học nông nghiệp hàng đầu của đất nước, có uy tín ở khu vực Đông Nam Á, với đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao, cơ sở vật chất trang bị hiện đại; có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nhiệt liệt biểu dương những thành tựu mà Viện lúa ĐBSCL đạt được và chúc mừng Viện về những phần thưởng cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của đất nước.

Những năm qua, nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, tuy nhiên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, sức cạnh tranh còn thấp, đang đứng trước nhiều thuận lợi cũng như những thách thức lớn trong bối cảnh hội nhập sâu rộng đang đến gần và tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu toàn cầu. Hội nghị Trung ương 7 khóa X đã ra nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó đề ra nhiệm vụ xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đẩy mạnh thâm canh sản xuất lúa, nhất là Đồng bằng Sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng.

Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long và đội ngũ cán bộ khoa học của Viện với vai trò vị trí hết sức quan trọng của mình, cần quán triệt sâu sắc, chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện có kết quả Nghị quyết của Đảng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Viện cần tiếp tục vươn lên làm chủ các công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ sinh học, đạt trình độ tương đương với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới, để chọn tạo ra nhiều giống lúa, cây trồng và quy trình nuôi trồng, bảo quản, chế biến, phù hợp với điều kiện đồng bằng sông Cửu Long và đất nước; đẩy mạnh chuyển giao khoa học, công nghệ, phổ biến và ứng dụng công nghệ canh tác hiện đại, tích cực phối hợp tham mưu tư vấn cho các địa phương, góp phần nâng cao năng suất của hệ thống khuyến nông, bảo vệ thực vật; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật sản xuất tiên tiến, hiện đại cho nông dân; xây dựng các vùng sản xuất nông sản an toàn, công nghệ cao; thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và đất nước ta nói chung. Đồng thời phấn đấu xây dựng Viện trở thành Viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp hàng đầu Đông Nam Á".

Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã làm việc với Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, năm 2014, tình hình kinh tế xã hội toàn vùng tiếp tục phát triển ổn định, chính sách an sinh xã hội thực hiện có kết quả. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả vùng ước đạt 8,9%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 38 triệu đồng/người/năm; tạo việc làm mới cho 330.000 lao động. Tuy nhiên, những bất cập trong quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu còn chậm nên chưa tạo được sự bứt phá mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước cho rằng, lợi thế của vùng ĐBSCL là sản xuất nông nghiệp với mặt hàng chủ lực là gạo thủy sản, hoa quả. Sau 30 năm đổi mới chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, trong đó có đóng góp của khu vực ĐBSCL. Chủ tịch nước cho rằng, năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và cũng là năm có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức từ hội nhập, trong đó việc các hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và ASEAN-Trung Quốc... hàng rào thuế quan sẽ giảm tạo sức cạnh tranh gay gắt với hàng hóa của Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị để có thể cạnh tranh, nâng cao tốc độ tăng trưởng của khu vực thì mấu chốt phải nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng vật nuôi, tái cơ cấu nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đây là giải pháp hết sức cấp bách.

Song song với tìm bài toán đầu ra cho sản xuất, Chủ tịch nước hoan nghênh kết quả về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội trong khu vực. Tuy nhiên, nhìn ra thế giới chúng ta vẫn còn quá thấp, do đó muốn có tốc độ tăng trưởng cao hơn, tái cơ cấu nền kinh tế, hội nhập thắng lợi thì nguồn nhân lực là yếu tố đặc biệt quan trọng. Cùng với đó, Chủ tịch nước lưu ý diễn biến của biến đổi khí hậu cũng tác động mạnh đến khu vực ĐBSCL đòi hỏi các bộ ngành và Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ phải có khảo sát, nhận diện đúng thực trạng để đưa giải pháp ứng phó. Hiện WB, Jica cam kết ủng hộ về nguồn vốn cho các công trình chống biến đổi khí hậu của nước ta, nhưng chúng ta phải chỉ rõ được các giải pháp công trình, phi công trình là gì nhằm đảm bảo phát triển bền vững của khu vực.

Đề cập xây dựng kết cấu hạ tầng, đây là vấn đề quan trọng, trong tình trạng nợ công gia tăng thì cần có sự tính toán hợp lý, đầu tư có trọng điểm đối với công trình thiết yếu. Để giải bài toán về vốn và thu hút đầu tư vào khu vực, Chủ tịch đề nghị rà soát chính sách tạo môi trường đầu tư thông thoáng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cần chú trọng giải quyết những vấn đề đột xuất nổi lên của vùng, chủ động nắm tình hình, tham gia cùng các đoàn công tác trung ương, tháo gỡ khó khăn cho các tỉnh, thành trong vùng, dồn sức hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Lào
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN -Mối quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, hướng tới hiệu quả và thiết thực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Lào

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN -Mối quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, hướng tới hiệu quả và thiết thực.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại An Giang
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại An Giang

VOV.VN - Chủ tịch nước đã khảo sát về tình hình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tìm hiểu về đời sống nhân dân

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại An Giang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại An Giang

VOV.VN - Chủ tịch nước đã khảo sát về tình hình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tìm hiểu về đời sống nhân dân

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hội Cựu Thanh niên xung phong
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hội Cựu Thanh niên xung phong

VOV.VN- 10 năm sau ngày thành lập, Hội Cựu TNXP đã kết nạp gần 370.000 hội viên sinh hoạt trong 6.547 tổ chức cơ sở xã phường thuộc 60/63 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hội Cựu Thanh niên xung phong

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hội Cựu Thanh niên xung phong

VOV.VN- 10 năm sau ngày thành lập, Hội Cựu TNXP đã kết nạp gần 370.000 hội viên sinh hoạt trong 6.547 tổ chức cơ sở xã phường thuộc 60/63 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Algeria chào từ biệt
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Algeria chào từ biệt

VOV.VN - Đại sứ Cherif Chikhi chúc nhân dân Việt Nam đạt nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Algeria chào từ biệt

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Đại sứ Algeria chào từ biệt

VOV.VN - Đại sứ Cherif Chikhi chúc nhân dân Việt Nam đạt nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, Tuyên Quang cần đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng tạo sức cạnh tranh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Tuyên Quang

VOV.VN -Chủ tịch nước cho rằng, Tuyên Quang cần đẩy mạnh chuyển dịch cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng tạo sức cạnh tranh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hòa Bình
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hòa Bình

VOV.VN - Chủ tịch nước đã dành thời gian khảo sát và tìm hiểu về đời sống của bà con các dân tộc vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hòa Bình

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Hòa Bình

VOV.VN - Chủ tịch nước đã dành thời gian khảo sát và tìm hiểu về đời sống của bà con các dân tộc vùng lòng hồ Thủy điện Hòa Bình.