Người phát ngôn Bộ Ngoại giao chia sẻ về nhiệm vụ mới

Ông Lê Hải Bình chính thức giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Quyết định này được, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh ký ngày 8/2/2014. 

Ông Lê Hải Bình (37 tuổi) trở thành Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trẻ nhất trong lịch sử, và cũng là Quyền vụ trưởng trẻ nhất của Bộ Ngoại giao.

Trao đổi với báo chí ngay khi vừa được Bổ nhiệm giữ cương vị mới, ông Lê Hải Bình cho biết, ông tự tin để có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Bình chia sẻ, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp như hiện nay, cùng với vị thế ngày càng lên cao của đất nước và những thành công của đối ngoại Việt Nam, thì bất kỳ vị trí nào của ngành ngoại giao cũng có nhiều thách thức, đặc biệt là vị trí người phát ngôn.

Ông Lê Hải Bình sẽ chính thức giữ chức Quyền Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao.

Ông cho biết, thế hệ trẻ của ông đủ sắt son lý tưởng, đủ trăn trở về vị thế đất nước và rất cầu thị để tiến lên. “Tôi tin rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, được sự ủng hộ của người dân và báo chí, tôi sẽ vượt qua được những thách thức, khó khăn để tự tin hoàn thành nhiệm vụ”, ông Bình nhấn mạnh.

Không chỉ thành công trong công việc, lĩnh vực ngoại giao, ông Bình còn được sinh viên nhắc tới rất nhiều trong các buổi trò chuyện, tư vấn và hướng nghiệp.

Tại một buổi giao lưu do Học viện Ngoại giao đã tổ chức, ông Lê Hải Bình, khi đó còn là Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, đã khuyên các bạn sinh viên nên đến với những công việc mà mình có niềm đam mê.

"Nếu các bạn chưa biết mình đam mê việc gì hãy dừng lại một thời gian để chiêm nghiệm, đừng ngại để bắt đầu lại từ đầu”, ông Bình nói.

Ông Lê Hải Bình sinh năm 1977, tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1999; bắt đầu công tác tại Bộ Ngoại giao từ năm 2000 tại Vụ Châu Á 2 (nay là Vụ Đông Nam Á, Nam Á, Nam Thái Bình Dương).

Từ 10/2000 đến 12/2003, ông Lê Hải Bình làm tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei. Sau đó, ông Lê Hải Bình lần lượt làm chuyên viên tại Vụ Châu Á 2, Văn phòng Bộ, Thư ký Lãnh đạo Bộ, Thư ký Bộ trưởng.

Từ 12/2008, ông Lê Hải Bình được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Thư ký Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Ngoại giao.

Trước khi chuyển sang Vụ Thông tin Báo chí vào tháng 6/2013, ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược.

Ông Lê Hải Bình là tiến sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới
Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới

Ông Lương Thanh Nghị, nguyên Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài đảm nhiệm vai trò Người phát ngôn Bộ Ngoại giao từ ngày 14/9.  

Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới

Bộ Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm Người phát ngôn mới

Ông Lương Thanh Nghị, nguyên Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn Báo chí nước ngoài đảm nhiệm vai trò Người phát ngôn Bộ Ngoại giao từ ngày 14/9.  

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về Luật biển Việt Nam
Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về Luật biển Việt Nam

Luật Biển Việt Nam đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự tiếp nối một số quy định trong các luật đã có trước đây của Việt Nam.

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về Luật biển Việt Nam

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về Luật biển Việt Nam

Luật Biển Việt Nam đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự tiếp nối một số quy định trong các luật đã có trước đây của Việt Nam.

Ông Lê Hải Bình làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Ông Lê Hải Bình làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

VOV.VN -Ông Lê Hải Bình sinh năm 1977, tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1999.

Ông Lê Hải Bình làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Ông Lê Hải Bình làm Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

VOV.VN -Ông Lê Hải Bình sinh năm 1977, tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1999.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ ý kiến về việc Triều Tiên phóng vệ tinh viễn thông
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bày tỏ ý kiến về việc Triều Tiên phóng vệ tinh viễn thông