Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Đắk Nông

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Nông cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, bảo đảm an ninh quốc phòng biên giới.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, hôm nay (17/9), đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về tình hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương 9 tháng đầu năm nay.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, thời gian qua tình hình an ninh chính trị của tỉnh luôn giữ vững ổn định. Tỉnh đã triệt phá 63 ổ nhóm tội phạm, đặc biệt là băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen" tại khu vực giáp ranh tỉnh Bình Phước, lập lại trật tự trong công tác bảo vệ rừng, tranh chấp đất đai, mua bán vận chuyển lâm sản trái phép. Tai nạn giao thông trên địa bàn cũng bước đầu được kiềm chế, giảm toàn diện so với cùng kỳ năm ngoái.

Về kinh tế xã hội, Đắk Nông vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng 12%, đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, từng bước nâng cao đời sống người dân. Tuy vậy, tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế do mới thành lập, cơ sở hạ tầng yếu kém; dân di cư tự do tăng nhanh là gánh nặng đối với công tác giảm nghèo và phòng chống tội phạm, nguồn lực đầu tư chủ yếu trông chờ Trung ương…

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, Đắk Nông là tỉnh miền núi biên giới khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nên tỉnh cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, bảo đảm an ninh quốc phòng biên giới. Tình hình tội phạm ma túy, mại dâm, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng ở tỉnh có chiều hướng gia tăng phức tạp, do vậy Đắk Nông phải chủ động làm tốt hơn công tác phòng ngừa trấn áp. Việc phòng chống tội phạm phải thực hiện song hành với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh, tỉnh cần coi trọng công tác dân tộc và đi liền với chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo mạnh mẽ quyết liệt, đồng bộ hơn nữa, trong đó coi trọng công tác định canh định cư. Thứ hai là phải xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, không để các tổ chức phản động lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo phá hoại chính sách đại đoàn kết, nhất là liên quan đến vấn đề biên giới.

"Nếu chỉ lo kinh tế mà không lo việc này là dân sẽ phản ánh. Người ta có thể nghèo, khó một chút, nhưng mà họ yên tâm với cuộc sống, không bị trộm cướp, không có giết người… Chính vì vậy, phải chỉ đạo tấn công liên tục, truy quét có trọng điểm, đặc biệt là các băng nhóm xã hội đen, những địa bàn phức tạp”, Phó Thủ tướng nói.

Nhân dịp này, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đi thực địa Dự án nhà máy Alumin Nhân Cơ đang xây dựng tại huyện Đắk Rlấp, đi thăm và tặng quà bà con dân tộc Mạ ở xã Đắc Nia, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Thái Bình
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Thái Bình

(VOV) -Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thái Bình đạt được trong tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Thái Bình

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Thái Bình

(VOV) -Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thái Bình đạt được trong tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu Lào

(VOV)-Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Thonglun Xixulit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào dẫn đầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu Lào

(VOV)-Đoàn đại biểu Lào do đồng chí Thonglun Xixulit, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào dẫn đầu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hoa Kỳ
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

VOV.VN -Từ ngày 21 – 23/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

VOV.VN -Từ ngày 21 – 23/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn cấp cao Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn cấp cao Lào

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc nhân dân Lào anh em tiếp tục giành được giành được nhiều thành tựu to lớn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn cấp cao Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn cấp cao Lào

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc nhân dân Lào anh em tiếp tục giành được giành được nhiều thành tựu to lớn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Lai Châu
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Lai Châu

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu cần tìm phương hướng cho xóa đói giảm nghèo; đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Lai Châu

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Lai Châu

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lai Châu cần tìm phương hướng cho xóa đói giảm nghèo; đầu tư xây dựng nông thôn mới.

PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn cựu tù chính trị Quảng Ngãi
PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn cựu tù chính trị Quảng Ngãi

VOV.VN - PTT Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chăm lo tốt hơn nữa tới đời sống vật chất và tinh thần cho các cựu tù chính trị.

PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn cựu tù chính trị Quảng Ngãi

PTT Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn cựu tù chính trị Quảng Ngãi

VOV.VN - PTT Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chăm lo tốt hơn nữa tới đời sống vật chất và tinh thần cho các cựu tù chính trị.

Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hoa Kỳ
Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Chương trình Lãnh đạo quản lý cấp cao Việt Nam tại Đại học Harvard.

Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hoa Kỳ

Hoạt động của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Chương trình Lãnh đạo quản lý cấp cao Việt Nam tại Đại học Harvard.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hà Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hà Nam

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả bước đầu mà tỉnh Hà Nam đạt được thời gian qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hà Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hà Nam

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả bước đầu mà tỉnh Hà Nam đạt được thời gian qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bến Tre
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bến Tre

VOV.VN - Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong tổng thể kinh tế vùng, nông nghiệp vẫn là trọng điểm lâu dài của tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bến Tre

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Bến Tre

VOV.VN - Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong tổng thể kinh tế vùng, nông nghiệp vẫn là trọng điểm lâu dài của tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Lâm Đồng
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Lâm Đồng

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị Lâm Đồng rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch năm để triển khai thực hiện đầy đủ và toàn diện.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Lâm Đồng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Lâm Đồng

VOV.VN -Phó Thủ tướng đề nghị Lâm Đồng rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch năm để triển khai thực hiện đầy đủ và toàn diện.