Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Kon Tum

(VOV) -Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh chú trọng quy hoạch phát triển đô thị; quan tâm hơn nữa đến vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Chiều nay (26/2), tại thành phố Kon Tum, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết: Năm 2012 vừa qua, tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt trên 13%, tuy không hoàn thành kế hoạch đề ra, song vẫn cao hơn bình quân chung của khu vực Tây Nguyên; thu ngân sách đạt trên 1.600 tỷ đồng, vượt 0,5% dự toán; an sinh xã hội bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm được trên 5%, xuống còn dưới 23%.

Chương trình xây dựng nông thôn đạt nhiều kết quả quan trọng. Kon Tum là địa phương đầu tiên trong khu vực có xã nông thôn mới. Cùng với phát triển kinh tế, năm qua Kon Tum tiếp tục duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Kon Tum, đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế mà địa phương đang gặp phải, như môi trường đầu tư; quy mô kinh tế còn nhỏ; nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao…

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Kon Tum cần phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có về đất đai, cây trồng, vật nuôi, xây dựng được một số sản phẩm chủ lực của tỉnh, như sâm Ngọc linh, rau hoa xứ lạnh, cá tầm, cá hồi… Trong phát triển cần chú trọng quy hoạch phát triển đô thị; quan tâm hơn nữa đến vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đối với việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Phó Thủ tướng lưu ý địa phương tổ chức thực hiện thật tốt việc lấy ý kiến nhân dân cho Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn; chính quyền, lực lượng công an phát huy hơn nữa tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước những kiến nghị của tỉnh như: điều chỉnh địa giới hành chính giữa hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai, thành lập huyện mới phía Nam Sa Thầy, tăng mức đầu tư cho Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, xóa bỏ trạm thu phí đường giao thông Ngọc Hồi- Dốc Muối, đầu tư dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Kon Tum bằng nguồn vốn ODA, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh từ 400 lên 500 giường bệnh… Phó Thủ tướng cơ bản nhất trí các kiến nghị của địa phương, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành kiểm tra trình Chính phủ xem xét quyết định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư thăm Bệnh viện K và Bệnh viện Nhi Trung ương
Tổng Bí thư thăm Bệnh viện K và Bệnh viện Nhi Trung ương

(VOV)- Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng và lời thăm hỏi ân cần tới toàn thể các bác sĩ, y tá, nhân viên, cán bộ quản lý ngành y tế trong cả nước.

Tổng Bí thư thăm Bệnh viện K và Bệnh viện Nhi Trung ương

Tổng Bí thư thăm Bệnh viện K và Bệnh viện Nhi Trung ương

(VOV)- Tổng Bí thư gửi lời chúc mừng và lời thăm hỏi ân cần tới toàn thể các bác sĩ, y tá, nhân viên, cán bộ quản lý ngành y tế trong cả nước.

Thủ tướng làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ
Thủ tướng làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

(VOV) -Thủ tướng nêu rõ: cần tăng cường kiểm tra, thanh tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng

Thủ tướng làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

Thủ tướng làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ

(VOV) -Thủ tướng nêu rõ: cần tăng cường kiểm tra, thanh tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng

Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với tỉnh Phú Yên
Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với tỉnh Phú Yên

(VOV)- Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với tỉnh Phú Yên

Đoàn giám sát Quốc hội làm việc với tỉnh Phú Yên

(VOV)- Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.