Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 5: Sẽ bàn nhiều vấn đề 'nóng'

(VOV) - Chính phủ sẽ báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2012 và các tháng đầu 2013.

9 giờ, sáng nay (20/5), Quốc hội chính thức khai mạc kỳ họp thứ 5. Theo dự kiến chương trình làm việc, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013.

Toàn cảnh Quốc hội khóa XIII (Ảnh: VNE)

Tiếp đó, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân và chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013.

Các nội dung làm việc buổi sáng của Quốc hội được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Trong buổi chiều cùng ngày,  Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật giáo dục quốc phòng-an ninh.

Cuối phiên làm việc, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật giáo dục quốc phòng-an ninh.

Tại kỳ họp này, trong hơn 1 tháng làm việc, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 1 Nghị quyết; cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 7 dự án luật khác. 

Đặc biệt, kỳ họp thứ 5 sẽ là kỳ họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo một số vấn đề về triển khai Nghị quyết này. Quốc hội sẽ thảo luận ở đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18
Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18

(VOV) - Nội dung trọng tâm là cho ý kiến về việc chuẩn bị kì họp thứ 5, Quốc hội khóa 13.

Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18

Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 18

(VOV) - Nội dung trọng tâm là cho ý kiến về việc chuẩn bị kì họp thứ 5, Quốc hội khóa 13.

Bế mạc phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Bế mạc phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) - Chiều 16/5, phiên họp thứ 18 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Nhiều nội dung được thảo luận cho ý kiến.

Bế mạc phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc phiên họp thứ 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(VOV) - Chiều 16/5, phiên họp thứ 18 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Nhiều nội dung được thảo luận cho ý kiến.

Cử tri gửi niềm tin vào kỳ họp Quốc hội
Cử tri gửi niềm tin vào kỳ họp Quốc hội

(VOV) - Cử tri đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, thể hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội.

Cử tri gửi niềm tin vào kỳ họp Quốc hội

Cử tri gửi niềm tin vào kỳ họp Quốc hội

(VOV) - Cử tri đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, thể hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Hà Nội lấy ý kiến vào các dự thảo luật
Đại biểu Quốc hội Hà Nội lấy ý kiến vào các dự thảo luật

(VOV) - Các đại biểu đá góp ý về dự thảo luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc làm.

Đại biểu Quốc hội Hà Nội lấy ý kiến vào các dự thảo luật

Đại biểu Quốc hội Hà Nội lấy ý kiến vào các dự thảo luật

(VOV) - Các đại biểu đá góp ý về dự thảo luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc làm.

 VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội
VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội thuộc VOV là phù hợp.

 VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

VOV sẽ xây dựng Kênh truyền hình Quốc hội

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Việc xây dựng Kênh Truyền hình Quốc hội thuộc VOV là phù hợp.

Cựu Thủ tướng Bulgaria yêu cầu hủy kết quả bầu cử Quốc hội
Cựu Thủ tướng Bulgaria yêu cầu hủy kết quả bầu cử Quốc hội

(VOV) - Ông Boiko Borisov cho rằng, cần phải hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử vào ngày 12/5 vừa qua do vi phạm luật bầu cử.

Cựu Thủ tướng Bulgaria yêu cầu hủy kết quả bầu cử Quốc hội

Cựu Thủ tướng Bulgaria yêu cầu hủy kết quả bầu cử Quốc hội

(VOV) - Ông Boiko Borisov cho rằng, cần phải hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử vào ngày 12/5 vừa qua do vi phạm luật bầu cử.

Hà Nội họp về nhiều nội dung trước kỳ họp Quốc hội
Hà Nội họp về nhiều nội dung trước kỳ họp Quốc hội

(VOV) -Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội làm việc với HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13.

Hà Nội họp về nhiều nội dung trước kỳ họp Quốc hội

Hà Nội họp về nhiều nội dung trước kỳ họp Quốc hội

(VOV) -Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội làm việc với HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 13.

Chưa trình nhân sự thay Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ
Chưa trình nhân sự thay Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ

(VOV) - Đến 23-24/5 Thủ tướng mới chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Tài chính với Quốc hội.

Chưa trình nhân sự thay Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ

Chưa trình nhân sự thay Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ

(VOV) - Đến 23-24/5 Thủ tướng mới chính thức giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Tài chính với Quốc hội.

Sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Vương Đình Huệ
Sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Vương Đình Huệ

(VOV) -Nhân sự Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình Quốc hội phê chuẩn…

Sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Vương Đình Huệ

Sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng Vương Đình Huệ

(VOV) -Nhân sự Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình Quốc hội phê chuẩn…

Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án Luật quan trọng
Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án Luật quan trọng

(VOV) - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và dự kiến kéo dài đến ngày 22/6.

Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án Luật quan trọng

Quốc hội sẽ thông qua nhiều dự án Luật quan trọng

(VOV) - Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và dự kiến kéo dài đến ngày 22/6.

Kỳ vọng vào lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội
Kỳ vọng vào lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội

(VOV) -Những thông tin về kỳ họp QH sắp tới; Thủ tướng thăm Nga, Belarus; suy giảm kinh tế… là tâm điểm dư luận tuần qua.

Kỳ vọng vào lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội

Kỳ vọng vào lần lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội

(VOV) -Những thông tin về kỳ họp QH sắp tới; Thủ tướng thăm Nga, Belarus; suy giảm kinh tế… là tâm điểm dư luận tuần qua.