Đề nghị tiếp tục cho thi hành án tử hình bằng bắn súng

VOV.VN -Thuốc độc phải nhập từ nước ngoài, và tiêm thuốc độc phải qua hai giai đoạn, nên tốn kém, lượng phạm nhân tồn lớn.

Tiến độ thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc quá chậm hiện nay là vấn đề các đại biểu Quốc hội rất quan tâm trong phiên thảo luận về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, thi hành án trong ngày hôm nay, 7/11.

Phát biểu về vấn đề này,  chiều nay 7/11, ĐB Phạm Xuân Thường (Thái Bình) cho rằng, 684 tử tù và gia đình họ, kể cả các giám thị trại giam đang “mất ăn mất ngủ”, áp lực tâm lý nặng nề vì chưa có thuốc thi hành án. “Đề nghị Quốc hội cần ban hành Nghị quyết cho phép áp dụng thêm hình thức xử bắn tử tù như trước đây, song song với  hình thức tiêm thuốc độc”, ĐB Thường đề xuất. ĐB Hồ Văn Năm (Đồng Nai) cũng đề nghị cho thi hành án tử hình bằng bắn súng như trước đây để tránh tồn đọng án tử hình, vì hiện nay việc thi hành án bằng tiêm thuốc độc rất khó khăn.

Về nội dung này, bên lề kỳ họp Quốc hội, VOV phỏng vấn Đại biểu Huỳnh Nghĩa (Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng). Đại biểu Huỳnh Nghĩa cho rằng: Thuốc độc phải nhập từ nước ngoài, và tiêm thuốc độc phải qua hai giai đoạn, nên tốn kém nhiều. Như vậy, nên chăng vẫn thi hành án tử hình theo cách xử bắn, theo tôi là phù hợp hơn. Năm 2012, tôi đã đề nghị với Quốc hội vấn đề này và thay vì xử án tử hình bằng tiêm thuốc độc, nên vẫn giữ nguyên hình thức cũ là xử bắn. Nhiều ý kiến tại các đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cũng đề nghị nên xử bắn các phạm nhân bị án tử hình, bởi không thể kéo dài thời gian chờ thi hành án được.

Tuy nhiên, Đại biểu Nguyễn Văn Luật (đoàn Kiên Giang) đề nghị Quốc hội cân nhắc việc có nên ban hành Nghị quyết về vấn đề thi hành án tử hình hay không. Vì Luật thi hành án hình sự đã quy định tử hình bằng tiêm thuốc độc. Nếu muốn thay đổi thì phải sửa Luật…

Trước đó, ngày 28/10, báo cáo trước Quốc hội về công tác thi hành án, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, tính đến nay đã có 3 trường hợp thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

Cụ thể, ngày 6/8/2013, tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc là Nguyễn Anh Tuấn (sinh năm 1986, quê ở Mê Linh, Hà Nội). Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, sau khi trường hợp đầu tiên được thi hành án bằng tiêm thuốc độc ở Hà Nội, Bộ Công an đã họp với các địa phương để rút kinh nghiệm triển khai tiếp. Sau đó, trong tháng 10/2013 đã tổ chức thi hành án tử hình thêm hai trường hợp khác bằng hình thức này ở Sơn La và Hải Phòng.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng thừa nhận, việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc còn chậm. Trong khi đó, về tình hình thi hành án tử hình, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, tính đến hết 30/9/2013 còn 684 phạm nhân bị kết án tử hình (tăng 174 phạm nhân)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiêm thuốc độc 18 lần không chết
Tiêm thuốc độc 18 lần không chết

Các nhân viên cảnh sát tại một nhà tù của Mỹ đã buộc phải hoãn thi hành án tử hình đối với một phạm nhân vẫn sống sót sau… 18 lần tiêm thuốc độc khi anh ta khóc ầm lên và kêu đau vì các mũi tiêm.

Tiêm thuốc độc 18 lần không chết

Tiêm thuốc độc 18 lần không chết

Các nhân viên cảnh sát tại một nhà tù của Mỹ đã buộc phải hoãn thi hành án tử hình đối với một phạm nhân vẫn sống sót sau… 18 lần tiêm thuốc độc khi anh ta khóc ầm lên và kêu đau vì các mũi tiêm.

Xét xử vợ trung tá CSGT tiêm thuốc độc giết chồng
Xét xử vợ trung tá CSGT tiêm thuốc độc giết chồng

(VOV) -Để có tiền trả nợ cho chơi cờ bạc, bị cáo Liên đã tiêm thuốc độc vào người chồng là trung tá CSGT.

Xét xử vợ trung tá CSGT tiêm thuốc độc giết chồng

Xét xử vợ trung tá CSGT tiêm thuốc độc giết chồng

(VOV) -Để có tiền trả nợ cho chơi cờ bạc, bị cáo Liên đã tiêm thuốc độc vào người chồng là trung tá CSGT.

Thi hành án bằng tiêm thuốc độc cho tử tù đầu tiên
Thi hành án bằng tiêm thuốc độc cho tử tù đầu tiên

VOV.VN - Tử tù được tiêm 3 mũi thuốc độc gồm: Gây mê; làm tê liệt hệ thần kinh, cơ bắp; và ngừng hoạt động tim.

Thi hành án bằng tiêm thuốc độc cho tử tù đầu tiên

Thi hành án bằng tiêm thuốc độc cho tử tù đầu tiên

VOV.VN - Tử tù được tiêm 3 mũi thuốc độc gồm: Gây mê; làm tê liệt hệ thần kinh, cơ bắp; và ngừng hoạt động tim.

Từ 1/11: Thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
Từ 1/11: Thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình bao gồm: Thuốc dùng để gây mê; thuốc dùng để làm liệt hệ thần kinh và cơ bắp; thuốc dùng để ngừng hoạt động của tim...

Từ 1/11: Thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Từ 1/11: Thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình bao gồm: Thuốc dùng để gây mê; thuốc dùng để làm liệt hệ thần kinh và cơ bắp; thuốc dùng để ngừng hoạt động của tim...

Lời nhắn nhủ cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc
Lời nhắn nhủ cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc

Anh Tuấn gửi lời xin lỗi tới bậc sinh thành và không quên dặn dò người em trai phải biết học tập, tu dưỡng đạo đức.

Lời nhắn nhủ cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc

Lời nhắn nhủ cuối cùng của tử tù đầu tiên bị tiêm thuốc độc

Anh Tuấn gửi lời xin lỗi tới bậc sinh thành và không quên dặn dò người em trai phải biết học tập, tu dưỡng đạo đức.