"Sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh rất quan trọng"

(VOV) -Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh của quân đội rất quan trọng.

Chiều nay (9/4), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về tình hình thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Chiêm, Tư lệnh Quân khu 5 báo cáo với Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ những kết quả nổi bật về thực hiện nhiệm vụ An ninh Quốc phòng thời gian qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích của Quân khu 5 trong những năm qua, đặc biệt các lực lượng Quân khu 5 đã giúp nhân dân các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên ứng phó thiên tai, lũ lụt, hạn hán... Đồng thời biểu dương những kết quả to lớn trong công tác xây dựng lực lượng, nhất là việc xây dựng khu vực phòng thủ liên hoàn vững chắc, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, giúp các địa phương xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Các đồng chí lưu ý rằng tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh của quân đội, nhất là trong thời điểm nhiều phức tạp như hiện nay rất quan trọng. Và vấn đề giáo dục quốc phòng toàn dân xây dựng chỉnh đốn Đảng cũng rất quan trọng đối với Quân khu chúng ta. Việc thứ hai là phối hợp với các lực lượng chủ động xử lý các tình huống. chúng ta biết rằng trên địa bàn này rất nhiều vấn đề phức tạp, rồi các vấn đề thiên tai cũng rất phức tạp cho nên việc phối hợp các lực lượng trên địa bàn rất quan trọng.

Trong sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của TP Đà Nẵng về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khởi công Khu tượng niệm Vua Lào
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khởi công Khu tượng niệm Vua Lào

(VOV) - Công trình trị giá 2,1 triệu USD là quà tặng BIDV và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khởi công Khu tượng niệm Vua Lào

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khởi công Khu tượng niệm Vua Lào

(VOV) - Công trình trị giá 2,1 triệu USD là quà tặng BIDV và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Kon Tum
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Kon Tum

(VOV) -Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh chú trọng quy hoạch phát triển đô thị; quan tâm hơn nữa đến vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Kon Tum

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Kon Tum

(VOV) -Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh chú trọng quy hoạch phát triển đô thị; quan tâm hơn nữa đến vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.