Xây dựng lực lượng cứu hộ-cứu nạn chính quy và hiện đại

VOV.VN - Không chỉ làm tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, Cục còn hoàn thành tốt vai trò tham mưu chỉ đạo phòng chống thiên tai, ứng phó thảm họa 

Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng) thành lập ngày 9/8/2004, là lực lượng tham mưu, chỉ đạo chuyên nghiệp, chủ động và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với thiên tai, sự cố và thảm họa, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. 

Nhân ngày truyền thống của lực lượng, phóng viên VOV phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục cứu hộ-cứu nạn
** Thưa ông, xin ông cho biết những thành tựu nổi bật mà Cục Cứu hộ - cứu nạn đã đạt được sau qua 10 năm xây dựng và trưởng thành?

Thiếu tướng Phạm Hoài Giang: Cục Cứu hộ - cứu nạn đã phát huy tốt vai trò, chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo toàn quân  thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn. Đặc biệt Cục thực hiện tốt chức năng là văn phòng thường trực của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tham mưu cho Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và giúp Chính phủ chỉ đạo điều hành các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong 10 năm qua góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai sự cố gây ra. Các trang thiết bị và phương tiện được mua sắm phù hợp tùy theo khả năng của Nhà nước và địa phương để từng bước hiện đại hóa phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, dưới biển và trong lòng đất.

** Công tác cứu hộ - cứu nạn được coi là nhiệm vụ chiến đấu quan trọng trong thời bình, việc xây dựng lực lượng cứu hộ - cứu nạn chính quy và hiện đại sẽ được thực hiện như thế nào, thưa Thiếu tướng?

Thiếu tướng Phạm Hoài Giang: Đó là cần củng cố và xây dựng cơ quan tham mưu về công tác tìm kiếm cứu nạn đồng bộ từ trung ương đến các địa phương. Trước mắt, phải làm tốt xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai xây dựng hệ thống tổ chức biên chế lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn đảm bảo tính chuyên nghiệp. Thứ ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thứ tư là trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Thứ năm là mở rộng hợp tác quốc tế để chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong công tác ứng phó thiên tai và thảm họa.

** Trước diễn biến phức tạp, khó lường của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai vẫn còn những nguy cơ tiềm ẩn về sự cố, thảm họa. Thời gian tới, Cục sẽ triển khai các nhiệm vụ gì nhằm làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống về thiên tai, sự cố xảy ra?

Thiếu tướng Phạm Hoài Giang: Bản chất công tác phòng chống thiên tai là phải dự báo được tình hình tương đối chính xác. Trên cơ sở dự báo đấy, chúng ta xây dựng các phương án ứng phó. Từ đó, chúng ta tổ chức diễn tập để nâng cao tổ chức chỉ đạo điều hành và nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng phù hợp tình hình mới. Tổ chức tốt các vấn đề đó thì khi thiên tai sự cố xảy ra chúng ta mới không bị động lúng túng. Xây dựng các đơn vị chuyên trách có tính chuyên nghiệp cao không những ứng phó kịp thời các tình huống sự cố thiên tai xảy ra trong nước mà còn sẵn sàng hỗ trợ quốc tế khi có yêu cầu. Hiện nay chúng ta rất coi trọng hợp tác và chia sẻ cùng các nước trong khu vực ASEAN cũng như các nước khác và biểu hiện thành công bằng việc tổ chức tốt Diễn tập ứng phó thảm họa tai khẩn cấp ADREX 13 vừa qua để chúng ta có cơ hội trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với các nước.

** Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cứu nạn ngư dân bị thương trên biển Bà Rịa Vũng Tàu
Cứu nạn ngư dân bị thương trên biển Bà Rịa Vũng Tàu

VOV.VN - Ngư dân bị gãy xương khuỷu tay và bàn tay đã được Trung tâm chấn thương chỉnh hình TP HCM kịp thời cấp cứu điều trị.

Cứu nạn ngư dân bị thương trên biển Bà Rịa Vũng Tàu

Cứu nạn ngư dân bị thương trên biển Bà Rịa Vũng Tàu

VOV.VN - Ngư dân bị gãy xương khuỷu tay và bàn tay đã được Trung tâm chấn thương chỉnh hình TP HCM kịp thời cấp cứu điều trị.

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 630 người tham gia cứu nạn
Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 630 người tham gia cứu nạn

VOV.VN - Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến hiện trường nắm tình hình vụ việc và chỉ đạo công tác xử lý.

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 630 người tham gia cứu nạn

Vụ máy bay rơi ở Hòa Lạc: 630 người tham gia cứu nạn

VOV.VN - Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến hiện trường nắm tình hình vụ việc và chỉ đạo công tác xử lý.

Cứu nạn thành công thuyền viên người Nga bị đau ruột thừa cấp
Cứu nạn thành công thuyền viên người Nga bị đau ruột thừa cấp

VOV.VN -9h sáng nay (5/6), tàu cứu nạn đã tiếp nhận ông Karachevt Sev Sergay trong tình trạng sức khỏe yếu. 

Cứu nạn thành công thuyền viên người Nga bị đau ruột thừa cấp

Cứu nạn thành công thuyền viên người Nga bị đau ruột thừa cấp

VOV.VN -9h sáng nay (5/6), tàu cứu nạn đã tiếp nhận ông Karachevt Sev Sergay trong tình trạng sức khỏe yếu. 

Cứu nạn thành công tàu cá hỏng máy và 12 ngư dân gặp nạn
Cứu nạn thành công tàu cá hỏng máy và 12 ngư dân gặp nạn

VOV.VN - Sức khỏe của 12 ngư dân trên tàu cá Bình Định hoàn toàn bình thường.

Cứu nạn thành công tàu cá hỏng máy và 12 ngư dân gặp nạn

Cứu nạn thành công tàu cá hỏng máy và 12 ngư dân gặp nạn

VOV.VN - Sức khỏe của 12 ngư dân trên tàu cá Bình Định hoàn toàn bình thường.

Hình ảnh cứu nạn tàu cá bị hỏng máy thả trôi ở Hòn Chông
Hình ảnh cứu nạn tàu cá bị hỏng máy thả trôi ở Hòn Chông

VOV.VN - Tàu bị hỏng máy, thả trôi cùng với 4 lao động trên tàu trong điều kiện thời tiết rất xấu, sóng cấp 6, cấp 7, có nguy cơ bị chìm 

Hình ảnh cứu nạn tàu cá bị hỏng máy thả trôi ở Hòn Chông

Hình ảnh cứu nạn tàu cá bị hỏng máy thả trôi ở Hòn Chông

VOV.VN - Tàu bị hỏng máy, thả trôi cùng với 4 lao động trên tàu trong điều kiện thời tiết rất xấu, sóng cấp 6, cấp 7, có nguy cơ bị chìm 

Cục Cứu hộ-Cứu nạn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Cục Cứu hộ-Cứu nạn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

VOV.VN - Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Cục luôn chủ động nắm chắc tình hình về thiên tai, sự cố và tổ chức các chế độ ứng trực đồng bộ, chặt chẽ.

Cục Cứu hộ-Cứu nạn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Cục Cứu hộ-Cứu nạn đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

VOV.VN - Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Cục luôn chủ động nắm chắc tình hình về thiên tai, sự cố và tổ chức các chế độ ứng trực đồng bộ, chặt chẽ.

Cứu nạn thuyền viên tàu cá QNG 98785 TS đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa
Cứu nạn thuyền viên tàu cá QNG 98785 TS đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN -Vị thuyền trưởng bị đau tức ngực trái và khó thở. Danang Radio đã nối máy cho Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng.

Cứu nạn thuyền viên tàu cá QNG 98785 TS đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa

Cứu nạn thuyền viên tàu cá QNG 98785 TS đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa

VOV.VN -Vị thuyền trưởng bị đau tức ngực trái và khó thở. Danang Radio đã nối máy cho Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng.

Cứu nạn 27 ngư dân trên tàu cá thả trôi tại Trường Sa
Cứu nạn 27 ngư dân trên tàu cá thả trôi tại Trường Sa

VOV.VN -Cán bộ quân y của tàu HQ 709 đã chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân trên tàu và neo buộc tàu để lai dắt về đảo Đá Tây khắc phục sửa chữa.  

Cứu nạn 27 ngư dân trên tàu cá thả trôi tại Trường Sa

Cứu nạn 27 ngư dân trên tàu cá thả trôi tại Trường Sa

VOV.VN -Cán bộ quân y của tàu HQ 709 đã chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân trên tàu và neo buộc tàu để lai dắt về đảo Đá Tây khắc phục sửa chữa.  

Cứu nạn các thuyền viên trên tàu cá bị chết máy, tràn nước
Cứu nạn các thuyền viên trên tàu cá bị chết máy, tràn nước

VOV.VN -Thời tiết sóng gió tại hiện trường rất xấu gây khó khăn cho việc tiếp cận để cứu các thuyền viên tàu cá KG 91840 TS.

Cứu nạn các thuyền viên trên tàu cá bị chết máy, tràn nước

Cứu nạn các thuyền viên trên tàu cá bị chết máy, tràn nước

VOV.VN -Thời tiết sóng gió tại hiện trường rất xấu gây khó khăn cho việc tiếp cận để cứu các thuyền viên tàu cá KG 91840 TS.