5.000 người về đảo Lý Sơn đón Tết

(VOV) - Đến 15h ngày 9/2 (tức ngày 29 tháng chạp âm lịch) chuyến tàu cuối cùng sẽ chở hành khách cuối cùng về đảo Lý Sơn ăn Tết.

Với phương châm không để hành khách nào phải ăn Tết trong đất liền. Chỉ trong ngày 9/2 (tức ngày 29 tháng chạp âm lịch) trên tuyến đường thủy nối Cảng Sa Kỳ với đảo Lý Sơn có 2 chuyến tàu Cao tốc chở khách là con em địa phương học tập, làm ăn xa ra đảo về quê ăn Tết.

Tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn.

Chuyến đầu xuất bến tại Cảng Sa Kỳ vào lúc 9h sáng, chuyến chiều xuất bến lúc 15h00 cùng ngày. Tết năm nay, do thời tiết thuận lợi, nên có khoảng 5.000 khách làm ăn xa quê về đảo đón Tết, do chủ động các phương tiện tàu cao tốc chở khách nên việc đi lại của hành khách tham gia đi lại trên tuyến giao thông này khá thuận lợi.

Ông Phạm Thế Cường; Thuyền trưởng tàu cao tốc Lý Sơn cho biết; Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi và huyện Lý Sơn, Tết năm nay hoạt động của đội tàu cao tốc đạt hiệu quả, theo kế hoạch đến chiều 29 Tết chuyến tàu cuối cùng sẽ chở khách về đảo ăn Tết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường thêm 2 máy phát điện cho huyện đảo Lý Sơn
Tăng cường thêm 2 máy phát điện cho huyện đảo Lý Sơn

(VOV) - 2 máy phát điện này có tổng công suất 860 Kwh.

Tăng cường thêm 2 máy phát điện cho huyện đảo Lý Sơn

Tăng cường thêm 2 máy phát điện cho huyện đảo Lý Sơn

(VOV) - 2 máy phát điện này có tổng công suất 860 Kwh.

Huyện đảo Lý Sơn bán hàng bình ổn giá dịp Tết
Huyện đảo Lý Sơn bán hàng bình ổn giá dịp Tết

(VOV) - Tại các điểm bán hàng này, giá các mặt hàng thấp hơn thị trường từ 5 -10%

Huyện đảo Lý Sơn bán hàng bình ổn giá dịp Tết

Huyện đảo Lý Sơn bán hàng bình ổn giá dịp Tết

(VOV) - Tại các điểm bán hàng này, giá các mặt hàng thấp hơn thị trường từ 5 -10%

Trường học kết hợp nhà tránh thiên tai trên đảo Lý Sơn
Trường học kết hợp nhà tránh thiên tai trên đảo Lý Sơn

(VOV) - Công trình là nơi tránh trú bão cho khoảng 300 người dân trên đảo khi có thiên tai.

Trường học kết hợp nhà tránh thiên tai trên đảo Lý Sơn

Trường học kết hợp nhà tránh thiên tai trên đảo Lý Sơn

(VOV) - Công trình là nơi tránh trú bão cho khoảng 300 người dân trên đảo khi có thiên tai.