Báo cáo vụ 6 người chết trong bồn dầu cá ở Đồng Tháp

Nguyên nhân tai nạn được xác định là trong bồn chứa dầu thành phẩm thiếu ôxy, nạn nhân bị choáng, ngạt rồi buông tay khỏi thang.

Chiều 26/9, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tai nạn lao động khiến 6 người chết tại Nhà máy tinh luyện dầu của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đa Quốc Gia (IDI), đặt tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp).

Nội dung báo cáo nêu: "Nguyên nhân tai nạn được xác định là trong bồn chứa dầu thành phẩm thiếu ôxy, nhân viên trèo vào lấy mẫu với 5 người cứu nạn sau đó bị choáng, ngạt rồi buông tay khỏi thang, rơi xuống bồn chứa 46 tấn gồm dầu loãng và dầu đặc".

Trong bồn dầu cá có dầu loãng và dầu đặc

Cụ thể, chiều 3/9, IDI nhận được yêu cầu lấy mẫu giao cho khách hàng. Sáng hôm sau, Phó Giám đốc nhà máy dầu tinh luyện là Triệu Bá Trà cùng 2 nhân viên Lâm Thanh Phong và Trần Tấn Lợi đến bồn TF03B lấy mẫu bán thành phẩm. Sau đó, cả nhóm sang bồn TR05 cao 6m (đường kính khoảng 5m) có sức chứa 100 tấn lấy mẫu Stearin thành phẩm. Lúc này dầu gần nửa bồn, có chiều sâu 2,7m.

Theo quy định, kỹ sư Phong đưa thanh inox vào bồn lấy mẫu nhưng không tới, nên trèo vào trong bằng thang thì "bị choáng vì thiếu ôxy, gây ngạt" khiến anh buông tay rơi xuống đáy.

Thấy đồng nghiệp bị nạn, anh Lợi trèo vào và tiếp theo là anh Trà nhưng cả hai cũng ngạt rồi ngã. Nghe tiếng kêu cứu, anh Mai Hữu Tôn (Giám đốc nhà máy) đang họp cùng nhân viên Lê Xuân Thuận, Lê Đình Thái chạy ra, trèo vào bồn cứu người và bị ngạt tương tự.

Khi khung kính bên hông bồn bị đập vỡ và nắp xả mở cho dầu chảy ra, anh Đặng Văn An cùng vài đồng nghiệp trèo vào bồn kéo được 2 nạn nhân lên từ nắp trên nóc bồn. Do dưỡng khí trong bồn quá thấp, anh An cũng bị ngất vì ngạt thở nhưng được cấp cứu kip thời nên thoát chết.

Sau tai nạn, IDI hỗ trợ mỗi nạn nhân thiệt mạng 100 triệu đồng và nhận người thân của những nạn nhân vào công ty làm việc để chia sẽ khó khăn với gia đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 công nhân chết ngạt trong bồn chứa bột giấy
3 công nhân chết ngạt trong bồn chứa bột giấy

Trong lúc chui vào bồn chứa bột giấy để làm vệ sinh, 3 công nhân đã bị ngạt khí độc.

3 công nhân chết ngạt trong bồn chứa bột giấy

3 công nhân chết ngạt trong bồn chứa bột giấy

Trong lúc chui vào bồn chứa bột giấy để làm vệ sinh, 3 công nhân đã bị ngạt khí độc.

Cháy bồn chứa dầu trạm xăng, 3 người bị thương
Cháy bồn chứa dầu trạm xăng, 3 người bị thương

(VOV) -Trong lúc xe bồn đang bơm dầu thì một tiếng nổ lớn phát ra từ bồn chứa, sau đó lửa bốc lên nghi ngút. 

Cháy bồn chứa dầu trạm xăng, 3 người bị thương

Cháy bồn chứa dầu trạm xăng, 3 người bị thương

(VOV) -Trong lúc xe bồn đang bơm dầu thì một tiếng nổ lớn phát ra từ bồn chứa, sau đó lửa bốc lên nghi ngút. 

Xác định nguyên nhân 6 người tử nạn trong bồn chứa dầu cá
Xác định nguyên nhân 6 người tử nạn trong bồn chứa dầu cá

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân bị ngạt khi rơi vào môi trường dầu bên trong bồn chứa.

Xác định nguyên nhân 6 người tử nạn trong bồn chứa dầu cá

Xác định nguyên nhân 6 người tử nạn trong bồn chứa dầu cá

VOV.VN - Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân bị ngạt khi rơi vào môi trường dầu bên trong bồn chứa.

6 người tử nạn trong bồn chứa dầu cá ở Đồng Tháp
6 người tử nạn trong bồn chứa dầu cá ở Đồng Tháp

VOV.VN - Tai nạn xảy ra tại Nhà máy tinh luyện dầu cá ở Cụm công nghiệp Vàm Cống, Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò.

6 người tử nạn trong bồn chứa dầu cá ở Đồng Tháp

6 người tử nạn trong bồn chứa dầu cá ở Đồng Tháp

VOV.VN - Tai nạn xảy ra tại Nhà máy tinh luyện dầu cá ở Cụm công nghiệp Vàm Cống, Quốc lộ 80, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò.

Cháy tàu chở dầu do không đóng kín bồn chứa xăng
Cháy tàu chở dầu do không đóng kín bồn chứa xăng

Toàn bộ tàu bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng, 17.000 lít xăng bị cháy.

Cháy tàu chở dầu do không đóng kín bồn chứa xăng

Cháy tàu chở dầu do không đóng kín bồn chứa xăng

Toàn bộ tàu bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng, 17.000 lít xăng bị cháy.