"Bé" Hào Anh bị xử phạt hành chính vì ngược đãi mẹ

Một cán bộ Công an P.8 (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết mức phạt dự kiến là 200.000 đồng.

Chiều 3/9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an P.8 (TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đang làm thủ tục xử phạt hành chính Nguyễn Hoàng Anh (18 tuổi - còn gọi là Hào Anh, ngụ khóm 4, P.8) về hành vi ngược đãi mẹ là bà Phạm Thị Thoa và cha dượng. Một cán bộ Công an P.8 cho biết mức phạt dự kiến là 200.000 đồng.

Hiện trường căn nhà nơi Hào Anh vừa có hành động đuổi cha mẹ ra khỏi nhà trong đêm.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 30/8, Công an P.8 nhận tin tố giác của người dân với nội dung Hào Anh ngược đãi mẹ mình. Sau khi cử cán bộ đến lập biên bản, công an phường mời Hào Anh về trụ sở xử lý.

Tại cơ quan công an, Hào Anh thừa nhận sau khi đi chơi cả ngày về lại xin mẹ tiền để đi chơi tiếp, nhưng không được đáp ứng vì buổi sáng đã được mẹ cho 120.000 đồng. Bực tức, Hào Anh đá bể 2 cây quạt bàn, xúc phạm mẹ cùng cha dượng là ông Nguyễn Xuân Hùng và đuổi cả 2 ra khỏi nhà. Sau đó, Hào Anh tiếp tục đập phá một số đồ đạc, mang tất cả quần áo của bà Thoa, ông Hùng, tủ, bàn, ghế trong nhà ném ra ngoài sân.

Trên thực tế, ngôi nhà này do Hào Anh đứng tên sở hữu bằng nguồn tiền tài trợ từ các cá nhân, tổ chức từ thiện quyên góp sau khi Hào Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức là Huỳnh Thanh Giang - Mã Ngọc Thơm hành hạ.

Theo bà Thoa, khoản tiền hơn 800 triệu đồng được các nhà hảo tâm giúp đỡ, sau khi mua đất, làm nhà hết khoảng 600 triệu đồng, một số dùng chữa bệnh cho Hào Anh, phần còn lại Hào Anh đã tiêu xài hết, trong đó có việc cho bạn gái mượn 50 triệu đồng.

Bà Thoa cũng thông tin thêm, Hào Anh đã hơn 10 lần đập phá đồ đạc, đánh đuổi vợ chồng bà ra khỏi nhà. Hàng xóm cũng xác nhận việc từng bị Hào Anh mắng chửi, hăm dọa vì khuyên can việc đập phá và đuổi mẹ ra khỏi nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Cà Mau xác nhận Hào Anh không trộm cắp
Công an Cà Mau xác nhận Hào Anh không trộm cắp

(VOV) -Việc cán bộ mời các em làm việc, ghi lời khai nhưng không có người giám hộ là sai theo qui định pháp luật

Công an Cà Mau xác nhận Hào Anh không trộm cắp

Công an Cà Mau xác nhận Hào Anh không trộm cắp

(VOV) -Việc cán bộ mời các em làm việc, ghi lời khai nhưng không có người giám hộ là sai theo qui định pháp luật

Cháu Hào Anh chết là tin thất thiệt
Cháu Hào Anh chết là tin thất thiệt

Ngày 14/11, ông Đào Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, khẳng định tin cháu Hào Anh chết là thất thiệt.

Cháu Hào Anh chết là tin thất thiệt

Cháu Hào Anh chết là tin thất thiệt

Ngày 14/11, ông Đào Minh Hoàng, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, khẳng định tin cháu Hào Anh chết là thất thiệt.

Giữ nguyên án sơ thẩm vụ hành hạ cháu Hào Anh
Giữ nguyên án sơ thẩm vụ hành hạ cháu Hào Anh

Ngày 25/11, tại thành phố Cà Mau, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm đối với 3 bị cáo có kháng cáo là Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm và Lâm Lý Quỳnh trong vụ án hành hạ dã man cháu Hào Anh.

Giữ nguyên án sơ thẩm vụ hành hạ cháu Hào Anh

Giữ nguyên án sơ thẩm vụ hành hạ cháu Hào Anh

Ngày 25/11, tại thành phố Cà Mau, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm đối với 3 bị cáo có kháng cáo là Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm và Lâm Lý Quỳnh trong vụ án hành hạ dã man cháu Hào Anh.

Chậm gửi tiết kiệm, Hào Anh mất oan cả trăm triệu đồng
Chậm gửi tiết kiệm, Hào Anh mất oan cả trăm triệu đồng

Hào Anh bị chủ trại tôm giống Minh Đức hành hạ dã man. Nguyễn Hào Anh được giải thoát cách đây 3 năm.

Chậm gửi tiết kiệm, Hào Anh mất oan cả trăm triệu đồng

Chậm gửi tiết kiệm, Hào Anh mất oan cả trăm triệu đồng

Hào Anh bị chủ trại tôm giống Minh Đức hành hạ dã man. Nguyễn Hào Anh được giải thoát cách đây 3 năm.

46 năm tù cho vợ chồng hành hạ bé Hào Anh
46 năm tù cho vợ chồng hành hạ bé Hào Anh

Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt 2 vợ chồng Giang và Thơm mỗi người 23 năm tù vì tội “cố ý gây thương tích” và “hành hạ người khác”.  

46 năm tù cho vợ chồng hành hạ bé Hào Anh

46 năm tù cho vợ chồng hành hạ bé Hào Anh

Toà án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt 2 vợ chồng Giang và Thơm mỗi người 23 năm tù vì tội “cố ý gây thương tích” và “hành hạ người khác”.  

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ hành hạ Hào Anh
Hoãn xét xử phúc thẩm vụ hành hạ Hào Anh

Ngày 19/9, Thẩm phán Trương Vĩnh Thủy, TAND Tối cao tại TP.HCM cho biết, luật sư bào chữa cho hai bị cáo Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm đã xin hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 20/9.  

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ hành hạ Hào Anh

Hoãn xét xử phúc thẩm vụ hành hạ Hào Anh

Ngày 19/9, Thẩm phán Trương Vĩnh Thủy, TAND Tối cao tại TP.HCM cho biết, luật sư bào chữa cho hai bị cáo Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm đã xin hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 20/9.  

Hào Anh sẽ nhận trên 700 triệu đồng do nhà hảo tâm hỗ trợ
Hào Anh sẽ nhận trên 700 triệu đồng do nhà hảo tâm hỗ trợ

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau trao tượng trưng tiền trong tổng số khoảng 743 triệu đồng cho Hào Anh.

Hào Anh sẽ nhận trên 700 triệu đồng do nhà hảo tâm hỗ trợ

Hào Anh sẽ nhận trên 700 triệu đồng do nhà hảo tâm hỗ trợ

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau trao tượng trưng tiền trong tổng số khoảng 743 triệu đồng cho Hào Anh.

“Bé” Hào Anh bị tố đuổi mẹ đẻ, cha dượng ra khỏi nhà
“Bé” Hào Anh bị tố đuổi mẹ đẻ, cha dượng ra khỏi nhà

Sống trong căn nhà do các tổ chức từ thiện tài trợ, mới đây do thiếu tiền chơi bời, Hào Anh đã đuổi cha mẹ ra khỏi nhà trong đêm

“Bé” Hào Anh bị tố đuổi mẹ đẻ, cha dượng ra khỏi nhà

“Bé” Hào Anh bị tố đuổi mẹ đẻ, cha dượng ra khỏi nhà

Sống trong căn nhà do các tổ chức từ thiện tài trợ, mới đây do thiếu tiền chơi bời, Hào Anh đã đuổi cha mẹ ra khỏi nhà trong đêm