Bị dừng xe vì đội mũ bảo hiểm rởm, người Hà Nội nói gì?

VOV.VN - Hầu hết người vi phạm đều tìm cách thanh minh như: Chưa biết quy định. Thậm chí có người trả lời biết, nhưng vì quá vội đi làm.

Triển khai kế hoạch số 69 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, hôm nay (1/7), lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã ra quân tuyên truyền, xử lý người ngồi trên mô tô, xe đạp máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đúng cách, mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng CSGT chủ yếu nhắc nhở người vi phạm

Ngay từ sáng sớm, phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã ra quân tuần tra chuyên đề, tuần tra lưu động kết hợp với cắm chốt xử lý tại các nút giao thông có đèn chỉ huy giao thông triển khai kế hoạch 69. Việc kiểm tra, xử lý chỉ thực hiện sau giờ cao điểm sáng (từ 7 giờ đến 9 giờ), chiều (16 giờ đến 19h30) để tập trung vào công tác tổ chức, hướng dẫn giao thông.

Thượng úy Nguyễn Minh Đức, phó đội trưởng đội 1, phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết, nhiệm vụ ưu tiên trong ngày đầu ra quân là tập trung tuyên truyền, nhắc nhở để người dân đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn theo Nghị định số 171 của Chính phủ: “Trong ngày đầu ra quân này chúng tôi chỉ tập trung tuyên truyền và nhắc nhở mọi người để mọi người chuẩn bị tốt hơn, mua mũ đạt tiêu chuẩn để thay thế những chiếc mũ không đúng tiêu chuẩn mà mọi người đang sử dụng. Qua việc xử lý các hành vi vi phạm khác như vượt đèn đỏ, đỗ dừng không đúng quy định thì chúng tôi kiểm tra luôn mũ của người vi phạm đó, xem mũ có đạt chuẩn hay không. Nếu không đạt tiêu chuẩn thì nhắc nhở người dân mua mũ khác thay thế”.

Ngay tại nút giao thông Hàng Bài-Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) sáng nay, một số người đi xe mô-tô, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn đã bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe, nhắc nhở. Hầu hết người vi phạm đều tìm cách thanh minh như, chưa biết quy định, thậm chí có người trả lời biết, nhưng vì quá vội đi làm.

Anh Trần Văn Từ, đội mũ bảo hộ lao động khi ngồi trên xe mô tô tham gia giao thông, bị cảnh sát giao thông xử phạt phân trần: “Ở nhà mọi người đã biết thông tin này rồi. Từ hôm qua mình đã chuẩn bị mũ đạt chất lượng để lưu thông trên đường rồi, nhưng mà hôm nay, vội đi làm quá nên lại quên. Vẫn biết mũ bảo hộ lao động không đạt tiêu chuẩn, không được tham gia giao thông nhưng tôi đi làm quá vội. Từ hôm nay, tôi sẽ dùng mũ bảo đảm chất lượng”.

Theo kế hoạch số 69 của Ủy ban An toàn giao thông, người đi mô tô, xe gắn máy đội mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm nhưng không đủ các thành phần (vỏ mũ, lớp hấp thụ xung động, quai đeo; không có tem CR, không có nhãn hàng hóa...) sẽ bị cho là không đội mũ bảo hiểm và sẽ bị xử phạt với mức tương tự như không đội mũ bảo hiểm (từ 100.000 đến 200.000 đồng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý mũ bảo hiểm không đạt chuẩn: Liệu có triệt để?
Xử lý mũ bảo hiểm không đạt chuẩn: Liệu có triệt để?

VOV.VN - Điều khiến người dân băn khoăn là làm thế nào giải quyết tận gốc để mũ bảo hiểm kém chất lượng không trôi nổi trên thị trường

Xử lý mũ bảo hiểm không đạt chuẩn: Liệu có triệt để?

Xử lý mũ bảo hiểm không đạt chuẩn: Liệu có triệt để?

VOV.VN - Điều khiến người dân băn khoăn là làm thế nào giải quyết tận gốc để mũ bảo hiểm kém chất lượng không trôi nổi trên thị trường

Từ 1/7, phạt người đi xe máy đội mũ bảo hiểm “thời trang“
Từ 1/7, phạt người đi xe máy đội mũ bảo hiểm “thời trang“

Những người tham gia giao thông bằng xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội các loại mũ thời trang sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Từ 1/7, phạt người đi xe máy đội mũ bảo hiểm “thời trang“

Từ 1/7, phạt người đi xe máy đội mũ bảo hiểm “thời trang“

Những người tham gia giao thông bằng xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội các loại mũ thời trang sẽ bị phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng.

Thị trường trầm lắng trước ngày xử phạt mũ bảo hiểm không đạt chuẩn
Thị trường trầm lắng trước ngày xử phạt mũ bảo hiểm không đạt chuẩn

VOV.VN - Trước ngày áp dụng việc xử phạt, mũ bảo hiểm không đạt chuẩn đã không còn được bày bán công khai, ít có người tìm mua.

Thị trường trầm lắng trước ngày xử phạt mũ bảo hiểm không đạt chuẩn

Thị trường trầm lắng trước ngày xử phạt mũ bảo hiểm không đạt chuẩn

VOV.VN - Trước ngày áp dụng việc xử phạt, mũ bảo hiểm không đạt chuẩn đã không còn được bày bán công khai, ít có người tìm mua.

Ngày mai (1/7) xử phạt mũ bảo hiểm rởm: "Nhắc nhở là chính"
Ngày mai (1/7) xử phạt mũ bảo hiểm rởm: "Nhắc nhở là chính"

VOV.VN - Đó là khẳng định của Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội trong cuộc họp triển khai cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý và sử dụng MBH không đạt chuẩn...

Ngày mai (1/7) xử phạt mũ bảo hiểm rởm: "Nhắc nhở là chính"

Ngày mai (1/7) xử phạt mũ bảo hiểm rởm: "Nhắc nhở là chính"

VOV.VN - Đó là khẳng định của Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội trong cuộc họp triển khai cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý và sử dụng MBH không đạt chuẩn...

Bắt đầu xử phạt người đội mũ bảo hiểm “rởm”
Bắt đầu xử phạt người đội mũ bảo hiểm “rởm”

VOV.VN -Mũ bảo hiểm phải có cấu tạo đủ 3 bộ phận: vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ và quai đeo, phải được gắn dấu hợp quy CR.

Bắt đầu xử phạt người đội mũ bảo hiểm “rởm”

Bắt đầu xử phạt người đội mũ bảo hiểm “rởm”

VOV.VN -Mũ bảo hiểm phải có cấu tạo đủ 3 bộ phận: vỏ mũ, đệm hấp thụ xung động bên trong vỏ mũ và quai đeo, phải được gắn dấu hợp quy CR.

Xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm: Thu hồi hay cho đội tiếp?
Xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm: Thu hồi hay cho đội tiếp?

VOV.VN - Nếu lực lượng chức năng thu mũ, người tham gia giao thông sẽ phải "đầu trần" đi đường; nếu không thu thì họ sẽ tiếp tục đội mũ rởm đi và lại bị phạt.

Xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm: Thu hồi hay cho đội tiếp?

Xử phạt người đội mũ bảo hiểm rởm: Thu hồi hay cho đội tiếp?

VOV.VN - Nếu lực lượng chức năng thu mũ, người tham gia giao thông sẽ phải "đầu trần" đi đường; nếu không thu thì họ sẽ tiếp tục đội mũ rởm đi và lại bị phạt.