Giả bán tăm của trẻ mồ côi, người tàn tật để trộm cắp

VOV.VN - Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa CTV của Trung tâm Hỗ trợ người tần tật, trẻ mồ côi đi bán hàng rồi ăn cắp.

Chiều 11/3, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa bắt giữ hai đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thông qua việc giả danh hoạt động bán hàng cho Trung tâm Hỗ trợ việc làm người tàn tật và trẻ em mồ côi Thanh Hóa.

Đối tượng Nam và Độ bị cơ quan Công an bắt giữ

Các đối tượng đã bị cơ quan Công an bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1991, trú tại xã Quảng Thái - Quảng Xương) và Hoàng Văn Độ (SN 1992, trú tại xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương).

Có trong tay giấy chứng nhận Cộng tác viên của Trung tâm Hỗ trợ việc làm người tàn tật và trẻ mồ côi Thanh Hóa, Nam rủ thêm Độ đi bán các loại hàng tăm, bút, đồ lưu niệm tại các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.

Lúc bán hàng, lợi dụng sơ hở, hai đối tượng trên đã thực hiện hành vi trộm cắp hàng chục vụ, những tài sản bọn chúng trộm cắp thường là máy tính xách tay, điện thoại di động…

Theo điều tra, từ đầu tháng 3/2014 đến khi bị bắt, 2 đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp tài sản. Điển hình là ngày 3/3 và ngày 6/3, 2 đối tượng này đã liên tiếp thực hiện 2 vụ trộm cắp máy tính xách tay tại Ban quản lý dự án và UBND huyện Tĩnh Gia.

Hiện nay, Công an huyện Tĩnh Gia đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Va chạm với xe buýt, 2 người đi xe máy văng xuống đường
Va chạm với xe buýt, 2 người đi xe máy văng xuống đường

2 người ngồi trên xe máy bị văng ra ngoài, chấn thương nặng đã được đưa đi cấp cứu

Va chạm với xe buýt, 2 người đi xe máy văng xuống đường

Va chạm với xe buýt, 2 người đi xe máy văng xuống đường

2 người ngồi trên xe máy bị văng ra ngoài, chấn thương nặng đã được đưa đi cấp cứu

Sẽ khắc phục xong sự cố cầu Đà Rằng vào 14/3
Sẽ khắc phục xong sự cố cầu Đà Rằng vào 14/3

Chuyên gia nhận định có thể bị “thúc” tiến độ,  công trình được xây dựng trên nền đất yếu dẫn đến sự cố trên

Sẽ khắc phục xong sự cố cầu Đà Rằng vào 14/3

Sẽ khắc phục xong sự cố cầu Đà Rằng vào 14/3

Chuyên gia nhận định có thể bị “thúc” tiến độ,  công trình được xây dựng trên nền đất yếu dẫn đến sự cố trên

Hiểm họa khó lường từ những chiếc cầu treo dân sinh
Hiểm họa khó lường từ những chiếc cầu treo dân sinh

VOV.VN - Sơn La hiện có trên 300 cầu treo dân sinh, đa phần đã qua 5-10 năm hoạt động

Hiểm họa khó lường từ những chiếc cầu treo dân sinh

Hiểm họa khó lường từ những chiếc cầu treo dân sinh

VOV.VN - Sơn La hiện có trên 300 cầu treo dân sinh, đa phần đã qua 5-10 năm hoạt động

Cởi áo, chửi bới náo loạn trên nóc trụ sở công an
Cởi áo, chửi bới náo loạn trên nóc trụ sở công an

VOV.VN - Thấy nhiều người chứng kiến, bà V. trèo lên nóc nhà trụ sở công an la hét ầm ĩ, thậm chí còn cởi áo, nằm vật vã...

Cởi áo, chửi bới náo loạn trên nóc trụ sở công an

Cởi áo, chửi bới náo loạn trên nóc trụ sở công an

VOV.VN - Thấy nhiều người chứng kiến, bà V. trèo lên nóc nhà trụ sở công an la hét ầm ĩ, thậm chí còn cởi áo, nằm vật vã...

Đình chỉ bến đò Vân Phúc qua sông Hồng
Đình chỉ bến đò Vân Phúc qua sông Hồng

Đại diện Phòng PC68 Hà Nội thừa nhận, chủ bến đò Vân Phúc còn chở ô tô qua sông khi vắng lực lượng chức năng...

Đình chỉ bến đò Vân Phúc qua sông Hồng

Đình chỉ bến đò Vân Phúc qua sông Hồng

Đại diện Phòng PC68 Hà Nội thừa nhận, chủ bến đò Vân Phúc còn chở ô tô qua sông khi vắng lực lượng chức năng...

2 gian hàng trong chợ thị xã Sông Cầu cháy rụi
2 gian hàng trong chợ thị xã Sông Cầu cháy rụi

Thống kê ban đầu, có 2 gian hàng trong chợ bị cháy rụi, một số gian hàng bị thiệt hại 60-80%

2 gian hàng trong chợ thị xã Sông Cầu cháy rụi

2 gian hàng trong chợ thị xã Sông Cầu cháy rụi

Thống kê ban đầu, có 2 gian hàng trong chợ bị cháy rụi, một số gian hàng bị thiệt hại 60-80%