Mẹ tử vong, 2 con nhập viện do ăn thịt cóc

VOV.VN -Sau khi ăn, chị Sơn bị ngộ độc và tử vong, 2 đứa con của chị cũng phải nhập viện trong tình trạng ngộ độc nặng.

Thông tin từ chính quyền UBND xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ ngộ độc do ăn phải thịt cóc, làm một người bị chết và hai trẻ em phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 30/8, chị Nguyễn Thị Sơn (35 tuổi, trú tại xóm 10, xã Lạc Sơn) đã bắt cóc và làm thịt để ăn. Tuy nhiên, do chị Sơn không biết cách làm, lại chế biến thịt cóc lẫn trứng cóc, nên sau khi ăn chị Sơn có hiện tượng nôn mửa, chóng mặt.

Mặc dù được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu, nhưng do độc tính quá mạnh, chị Sơn đã bị tử vong khi đang trên đường tới bệnh viện.

Tiếp đó, khoảng hơn 30 phút sau, hai đứa con chị Sơn là cháu Hoàng Trung Tú (9 tuổi) và Hoàng Thị Oanh (3 tuổi) ăn canh mì tôm (nước dùng để nấu mỳ tôm có dính mỡ từ món thịt cóc do chị Sơn chế biến) cũng có biểu hiện chóng mặt và nôn mửa dữ dội. Ngay sau đó, cháu Tú và Oanh được người nhà đưa đi Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng ngộc độc nặng.

Theo thông tin từ các bác sỹ khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đến chiều 31/8, hai cháu Tú và Oanh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định trở lại và có thể xuất viện trở về nhà để chịu tang mẹ.

Được biết, gia đình chị Sơn có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng chị Sơn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, một mình chị Sơn nuôi 3 con nhỏ. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và các đoàn thể đã tổ chức quyên góp hỗ trợ, động viên gia đình chị Sơn vượt qua cơn hoạn nạn này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 bố con bị ngộ độc vì ăn thịt cóc
3 bố con bị ngộ độc vì ăn thịt cóc

Cháu Ngà cho biết, bố cháu bắt được 4 con cóc ở bờ ao, làm thịt rồi xào làm thức ăn bữa trưa. Sau khi ăn cơm xong 3 bố con thấy người nôn nao khó thở.

3 bố con bị ngộ độc vì ăn thịt cóc

3 bố con bị ngộ độc vì ăn thịt cóc

Cháu Ngà cho biết, bố cháu bắt được 4 con cóc ở bờ ao, làm thịt rồi xào làm thức ăn bữa trưa. Sau khi ăn cơm xong 3 bố con thấy người nôn nao khó thở.

Ăn thịt cóc, 2 người bị ngộ độc
Ăn thịt cóc, 2 người bị ngộ độc

Người mẹ và cháu bé 2 tuổi đã ăn cháo với gan, thịt cóc sau đó bị đau bụng dữ dội, nôn, ngộ độc thần kinh.

Ăn thịt cóc, 2 người bị ngộ độc

Ăn thịt cóc, 2 người bị ngộ độc

Người mẹ và cháu bé 2 tuổi đã ăn cháo với gan, thịt cóc sau đó bị đau bụng dữ dội, nôn, ngộ độc thần kinh.

Ăn thịt cóc, bé 5 tuổi tử vong
Ăn thịt cóc, bé 5 tuổi tử vong

Qua xét nghiệm chẩn đoán, các bác sĩ kết luận bệnh nhi này bị ngộ độc do ăn gan và trứng cóc. 

Ăn thịt cóc, bé 5 tuổi tử vong

Ăn thịt cóc, bé 5 tuổi tử vong

Qua xét nghiệm chẩn đoán, các bác sĩ kết luận bệnh nhi này bị ngộ độc do ăn gan và trứng cóc.