Ngắm Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ trên cao qua flycam

VOV.VN - Đây là một tác phẩm khá thú vị tham gia cuộc thi "Khám phá các di sản thế giới ở Hà Nội - thành phố vì hòa bình” được thực hiện bằng flycam.

Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 15 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh là Thành phố vì hòa bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu và đóng góp ý kiến nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các Di sản của Hà Nội đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới mang chủ đề “Khám phá các di sản thế giới ở Hà Nội - thành phố vì hòa bình”.

Cuộc thi “Khám phá các Di sản thế giới ở Hà Nội – Thành phố vì hòa bình” được xem là bước đi đầu tiên của Ban tổ chức nhằm hướng đến 2 sự kiện ở quy mô lớn hơn là: “Cuộc thi Khám phá các Di sản thế giới tại Việt Nam” và “Triển lãm Di sản thế giới của ASEAN – bản sắc văn hóa ASEAN” dự kiến tổ chức trong năm 2015. Đồng thời cũng là chuỗi sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 20 năm Việt Nam gia nhập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và chào mừng hiện thực hóa cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015.

Video về Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Ở cuộc thi năm nay, Ban tổ chức đưa ra đề tài là 4 di sản văn hóa Thế giới của Hà Nội: Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội; 82 bia đá tiến sỹ - Văn Miếu Quốc Tử Giám; Hội Gióng ở đền Sóc (Sóc Sơn) và đền Phù Đổng (Gia Lâm) và Di sản Ca trù để cộng đồng trong nước và quốc tế tham gia khám phá, bày tỏ những trăn trở của cá nhân hoặc cộng đồng đối với di sản.

Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo các bạn trẻ, các nhà nghiên cứu tại Hà Nội và các tỉnh, thành khác. Số lượng tác phẩm dự thi được gửi về cho BTC tính đến thời điểm này là 52 tác phẩm, trong đó: 41 tác phẩm ở thể loại bài viết (40 đánh máy và 1 viết tay trên khổ giấy A1); 6 video clip; 3 mô hình; 2 cuốn tâm ngôn ghi lại cảm xúc của gần 200 bạn trẻ về di sản văn hóa Thủ đô.

Điều đặc biệt là có tới trên 80% tác giả dự thi ở lứa tuổi học sinh, sinh viên. Đa số các tác phẩm đều tập trung đi sâu thể hiện quan điểm cá nhân của các tác giả trẻ về di sản cũng như những đóng góp của họ trong công cuộc giữ gìn và phát huy giá trị di sản trong đời sống cộng đồng.

Cuộc thi tiếp tục nhận bài dự thi đến hết ngày 30/12. Qua cuộc thi, BTC góp phần tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho những ai yêu mến Hà Nội và mong muốn tìm hiểu về các giá trị văn hóa tiêu biểu của Thủ đô đã được tổ chức UNESCO thế giới công nhận. Góp phần nâng cao vị thế và tầm vóc của Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến trong mắt nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế./.

Video về Hoàng Thành Thăng Long:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khám phá vẻ đẹp kỳ thú của di sản Việt Nam qua ảnh
Khám phá vẻ đẹp kỳ thú của di sản Việt Nam qua ảnh

VOV.VN - Sáng 4/12, tại Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc triển lãm Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014.

Khám phá vẻ đẹp kỳ thú của di sản Việt Nam qua ảnh

Khám phá vẻ đẹp kỳ thú của di sản Việt Nam qua ảnh

VOV.VN - Sáng 4/12, tại Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc triển lãm Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014.

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kì 3
Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kì 3

VOV.VN - Sáng nay (21/12) tại Hà Nội, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kì 3 (2014-2019).

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kì 3

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kì 3

VOV.VN - Sáng nay (21/12) tại Hà Nội, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức đại hội nhiệm kì 3 (2014-2019).

Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế
Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế

VOV.VN - Dự kiến trong 2015, thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế sẽ được nộp hồ sơ cho UNESCO, công nhận Di sản kí ức thế giới.

Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế

Lập hồ sơ di sản Thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế

VOV.VN - Dự kiến trong 2015, thơ văn chữ Hán trên hệ thống kiến trúc cung đình Huế sẽ được nộp hồ sơ cho UNESCO, công nhận Di sản kí ức thế giới.

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm
Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm

VOV.VN -Lễ đón nhận bằng UNESCO vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức vào ngày 30/1/2015.

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm

Tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể dân ca Ví, Giặm

VOV.VN -Lễ đón nhận bằng UNESCO vinh danh dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức vào ngày 30/1/2015.

Phát động cuộc thi “Khám phá các di sản thiên nhiên thế giới ở Hà Nội”
Phát động cuộc thi “Khám phá các di sản thiên nhiên thế giới ở Hà Nội”

VOV.VN - Cuộc thi không chỉ đóng góp vào việc gìn giữ di sản, mà còn phát huy giá trị là những sản phẩm du lịch tại Hà Nội. 

Phát động cuộc thi “Khám phá các di sản thiên nhiên thế giới ở Hà Nội”

Phát động cuộc thi “Khám phá các di sản thiên nhiên thế giới ở Hà Nội”

VOV.VN - Cuộc thi không chỉ đóng góp vào việc gìn giữ di sản, mà còn phát huy giá trị là những sản phẩm du lịch tại Hà Nội. 

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhận Huân chương lao động hạng Ba
Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhận Huân chương lao động hạng Ba

VOV.VN - Sáng 20/12, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam kỉ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhận Huân chương lao động hạng Ba

Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhận Huân chương lao động hạng Ba

VOV.VN - Sáng 20/12, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam kỉ niệm 10 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Công nhận thêm 16 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Công nhận thêm 16 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Bộ VHTT&DL vừa công bố thêm 26 di sản văn hóa phi vật thể, nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lên 94 di sản.

Công nhận thêm 16 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công nhận thêm 16 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VOV.VN - Bộ VHTT&DL vừa công bố thêm 26 di sản văn hóa phi vật thể, nâng tổng số di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lên 94 di sản.