Tìm hướng phát triển cho đảo Phú Quốc

(VOV) - Tỉnh Kiên Giang kiến nghị Thủ tướng trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2020.

Chiều 25/10, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh (Kiên Giang), tổ công tác của Chính phủ - nghiên cứu, cơ chế, chính sách phát triển đảo Phú Quốc đã có buổi làm việc để nghe bộ phận giúp việc báo cáo tổng hợp bước đầu các đề xuất, kiến nghị về cơ chế chính sách phát triển đảo Phú Quốc.

Đề án “Phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2004. Sau hơn tám năm thực hiện Quyết định này, huyện đảo Phú Quốc đã có chuyển biến rõ rệt: GDP tăng bình quân hàng năm hơn 22%. Riêng  năm 2012 ước đạt gần 2.150 tỷ đồng, bằng gần 5 lần so năm 2004; khách du lịch tăng bình quân khoảng 13%/năm, năm nay ước đạt  hơn   362.000  lượt người; thu ngân sách tăng bình quân 36%/năm, năm 2012 ước đạt 681,1 tỷ đồng…

 

Đảo Phú Quốc (ảnh: viettrip)

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, hiện công tác quy hoạch huyện Phú Quốc đang gặp  khó khăn về nguồn vốn đầu tư.  Do vậy, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng các công trình trên đảo. Các thủ tục đầu tư từ khâu quy hoạch đến giao đất, cho thuê đất còn kéo dài, quy hoạch sử dụng đất còn chồng chéo  giữa  đất lâm nghiệp, đất quốc phòng; việc tổ chức lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chậm, chất lượng không cao, khiếu kiện kéo dài; tiến độ triển khai các dự án dân cư, tái định cư chậm; việc giao đất, cho thuê đất còn lung túng về giá và phương thức…

Tại buổi làm việc UBND tỉnh Kiên Giang đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển đảo Phú Quốc đến năm 2020; bổ sung một Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban quản lý phát triển đảo; thành lập thêm các  phòng chuyên môn cho Ban Quản lý phát triển đảo. Đối với nguồn vốn đầu tư, giai đoạn 2013-2015, cần  bố trí cho Kiên Giang khoảng 4.500 tỷ đồng để hoàn thiện các công trình giao thông chính ….

Ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Tổ trưởng tổ công tác của Chính phủ cho biết: sẽ nghiên cứu, đánh giá, cân nhắc từng vấn đề để đề xuất hướng giải quyết với Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tăng cường nguồn vốn dự trữ, vốn nhàn rỗi và nguồn vốn toàn xã hội để giải quyết nhu cầu đầu tư phát triển cho Phú Quốc, nhất là về cơ sở hạ tầng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xanh biếc biển Phú Quốc
Xanh biếc biển Phú Quốc

Điểm hấp dẫn du khách khi đến Phú Quốc là những bãi biển xanh trong tuyệt đẹp với những bãi cát mịn màng như lụa.

Xanh biếc biển Phú Quốc

Xanh biếc biển Phú Quốc

Điểm hấp dẫn du khách khi đến Phú Quốc là những bãi biển xanh trong tuyệt đẹp với những bãi cát mịn màng như lụa.

700 tỷ đồng nâng cấp đường giao thông ở Phú Quốc
700 tỷ đồng nâng cấp đường giao thông ở Phú Quốc

Đây là nguồn vốn được lấy từ nguồn trái phiếu Chính phủ 500 tỷ đồng và chương trình mục tiêu quốc gia 300 tỷ đồng.

700 tỷ đồng nâng cấp đường giao thông ở Phú Quốc

700 tỷ đồng nâng cấp đường giao thông ở Phú Quốc

Đây là nguồn vốn được lấy từ nguồn trái phiếu Chính phủ 500 tỷ đồng và chương trình mục tiêu quốc gia 300 tỷ đồng.

Hồ tiêu Phú Quốc đã có nhãn hiệu
Hồ tiêu Phú Quốc đã có nhãn hiệu

Phú Quốc hiện có hơn 700 hộ trồng tiêu, sản lượng trên 700 tấn/năm. Người trồng tiêu thu lãi từ 36-48 triệu đồng/ha.  

Hồ tiêu Phú Quốc đã có nhãn hiệu

Hồ tiêu Phú Quốc đã có nhãn hiệu

Phú Quốc hiện có hơn 700 hộ trồng tiêu, sản lượng trên 700 tấn/năm. Người trồng tiêu thu lãi từ 36-48 triệu đồng/ha.  

Nhà tù Phú Quốc – dấu tích một thời không thể quên
Nhà tù Phú Quốc – dấu tích một thời không thể quên

Nằm ở địa phận xóm Cây Dừa, xã An Thới  thuộc khu vực cực nam đảo Phú Quốc,  tỉnh Kiên Giang - Nhà tù Phú Quốc là trại giam tù binh trung tâm của miền Nam thời Mỹ - Ngụy.

Nhà tù Phú Quốc – dấu tích một thời không thể quên

Nhà tù Phú Quốc – dấu tích một thời không thể quên

Nằm ở địa phận xóm Cây Dừa, xã An Thới  thuộc khu vực cực nam đảo Phú Quốc,  tỉnh Kiên Giang - Nhà tù Phú Quốc là trại giam tù binh trung tâm của miền Nam thời Mỹ - Ngụy.

Mở đường bay thẳng Hà Nội - Phú Quốc
Mở đường bay thẳng Hà Nội - Phú Quốc

Các chuyến bay hằng ngày xuất phát từ Hà Nội lúc 6h sáng, hành trình Phú Quốc trở về Hà Nội hạ cánh lúc 12h40’.

Mở đường bay thẳng Hà Nội - Phú Quốc

Mở đường bay thẳng Hà Nội - Phú Quốc

Các chuyến bay hằng ngày xuất phát từ Hà Nội lúc 6h sáng, hành trình Phú Quốc trở về Hà Nội hạ cánh lúc 12h40’.

Thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm
Thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm

Có thông tin, thương hiệu nước mắm Phú Quốc đang bị công ty Việt Hương ở Hồng Kông xin đăng ký bảo hộ ở Trung Quốc.

Thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm

Thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm

Có thông tin, thương hiệu nước mắm Phú Quốc đang bị công ty Việt Hương ở Hồng Kông xin đăng ký bảo hộ ở Trung Quốc.

Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU
Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU

(VOV) - Từ ngày 31/10, Quy định này sẽ có hiệu lực và sản phẩm Nước mắm Phú Quốc sẽ được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU.

Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU

Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU

(VOV) - Từ ngày 31/10, Quy định này sẽ có hiệu lực và sản phẩm Nước mắm Phú Quốc sẽ được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU.