EU không tính chi phí xử lý khủng hoảng tị nạn vào thâm hụt ngân sách

VOV.VN - Chi phí cho cuộc khủng hoảng tị nạn đang ảnh hưởng mạnh đến số liệu thống kê của các nền kinh tế trong EU.

Chủ tịch Nhóm Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro - Jeroen Dijsselbloem ngày 5/10 cho biết, các nước Liên minh châu Âu có thể được phép loại chi phí xử lý khủng hoảng tị nạn ra khỏi những tính toán thâm hụt ngân sách.

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế và tài chính Pierre Moscovici cho biết, vấn đề này không nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị, song Ủy ban đang phân tích các khía cạnh pháp lý, tài chính và kinh tế, sau đó sẽ thảo luận với Hội đồng châu Âu.

 

Các nước EU có thể được phép loại chi phí xử lý khủng hoảng tị nạn ra khỏi những tính toán thâm hụt ngân sách. (Ảnh: Internet)
Chủ tịch Nhóm Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro, ông Dijsselbloem cho rằng, quy định ngân sách của Liên minh châu Âu, còn gọi là Hiệp ước Ổn định và Tăng trưởng có thể điều chỉnh vì tình huống không lường trước được trên nguyên tắc xem xét từng trường hợp.

“Nếu họ muốn xem xét chi phí ứng phó với làn sóng người nhập cư thì chắc chắn vấn đề này sẽ được tiếp cận trên góc độ trường hợp riêng lẻ. Bởi vì như tôi nói, có sự khác nhau rất lớn giữa các nước. Đối với một số nước, điều này có tác động rất lớn, bao gồm đối với ngân sách của họ. Trong khi ở những nước khác, điều này khó có tác động rõ rệt. Vì vậy, dù thế nào chúng tôi cũng phải xem xét từng trường hợp”, ông Dijsselbloem cho biết.

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh Austria - một trong những nước phải chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng nhập cư, đang thúc đẩy việc loại chi phí cho vấn đề này ra khỏi những số liệu thống kê sức khỏe của nền kinh tế.

Theo lập luận của  Liên minh châu Âu, các nước thành viên Eurozone có trách nhiệm phải giữ ngân sách gần mức cân bằng hoặc thặng dư về mặt cấu trúc, trong đó không bao gồm những thu chi một lần và những dao động của thu chi do chu kỳ kinh tế. Chi phí xử lý khủng hoảng nhập cư vì thế có nhiều khả năng được tính là một ngoại lệ.

Trong trường hợp của Austria, nước này vốn đạt yêu cầu về cân bằng ngân sách với mức thâm hụt trong năm ngoái chỉ 0,4%, nhưng hồi tháng 5 vừa qua, Ủy ban châu Âu đã dự đoán rằng thâm hụt cấu trúc này của Austria sẽ tăng gấp đôi trong năm nay và lên đến 1,4% trong năm sau, nếu chính phủ nước này không có những biện pháp thay đổi chính sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EC kêu gọi các nước thành viên tiếp nhận người nhập cư
EC kêu gọi các nước thành viên tiếp nhận người nhập cư

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu tiếp nhận 160.000 người tị nạn.

EC kêu gọi các nước thành viên tiếp nhận người nhập cư

EC kêu gọi các nước thành viên tiếp nhận người nhập cư

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu tiếp nhận 160.000 người tị nạn.

Khủng hoảng nhập cư châu Âu nóng tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc
Khủng hoảng nhập cư châu Âu nóng tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Những bất đồng của châu Âu về cuộc khủng hoảng nhập cư đã khiến kỳ họp thứ 70 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc nóng hơn bao giờ hết.

Khủng hoảng nhập cư châu Âu nóng tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

Khủng hoảng nhập cư châu Âu nóng tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Những bất đồng của châu Âu về cuộc khủng hoảng nhập cư đã khiến kỳ họp thứ 70 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc nóng hơn bao giờ hết.

Bộ trưởng Tài chính châu Âu đạt thỏa thuận ngân hàng
Bộ trưởng Tài chính châu Âu đạt thỏa thuận ngân hàng

VOV.VN - Ngành công nghiệp ngân hàng sẽ đóng góp 55 tỷ euro trong 10 năm tới nhằm xây dựng một quỹ tài chính.

Bộ trưởng Tài chính châu Âu đạt thỏa thuận ngân hàng

Bộ trưởng Tài chính châu Âu đạt thỏa thuận ngân hàng

VOV.VN - Ngành công nghiệp ngân hàng sẽ đóng góp 55 tỷ euro trong 10 năm tới nhằm xây dựng một quỹ tài chính.

Pháp “tiến thoái lưỡng nan” trước làn sóng nhập cư vào châu Âu
Pháp “tiến thoái lưỡng nan” trước làn sóng nhập cư vào châu Âu

VOV.VN - Là một trong những trụ cột, tiên phong trong các chính sách của EU, Pháp dường như đang ứng xử chưa thích đáng trước làn sóng nhập cư vào châu Âu.

Pháp “tiến thoái lưỡng nan” trước làn sóng nhập cư vào châu Âu

Pháp “tiến thoái lưỡng nan” trước làn sóng nhập cư vào châu Âu

VOV.VN - Là một trong những trụ cột, tiên phong trong các chính sách của EU, Pháp dường như đang ứng xử chưa thích đáng trước làn sóng nhập cư vào châu Âu.