Cục trưởng Hải quan Lào Cai lên tiếng về lô hàng ở “Kho Ngoại quan“

VOV.VN - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai vừa trả lời trực tiếp phóng viên VOV về vụ tạm giữ lô hàng “khủng” trong “Kho Ngoại quan”.

Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Việt Quang - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết, việc hàng trăm tấn hàng có dấu hiệu phạm pháp bị phát hiện, tạm giữ tại một kho bãi có gắn biển “Kho Ngoại quan” trong Khu Công nghiệp Đông Phố Mới (thành phố Lào Cai) vào ngày 9/5 vừa qua rất dễ gây hiểu lầm, vì thực tế từ lâu đã không còn hiệu lực hoạt động.

Ông Nguyễn Việt Quang, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

Ông Quang thông tin, trước kia khu vực này vốn dĩ là Kho Ngoại quan, do  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình làm chủ. Trong thời gian hoạt động, lực lượng Hải quan thường xuyên có mặt kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo đúng quy định. Tuy nhiên đến tháng 7/2018, khi doanh nghiệp có ý kiến, Tổng Cục Hải quan đã ra quyết định tạm dừng và tới tháng 3/2019 thì quyết định chấm dứt hoạt động.

“Kể từ khi có quyết định tạm dừng, cơ quan Hải quan đến kiểm tra lần cuối doanh nghiệp đã dọn dẹp sạch sẽ và đóng cửa kho bãi”, ông Quang cho biết.

Về việc dù đã thôi không hoạt động, nhưng tấm biển “Kho Ngoại quan” vẫn được trưng ra, thậm chí biển phòng làm việc của Hải quan phía bên trong cũng chưa tháo dỡ dễ gây hiểu lầm, ông Quang cho rằng dù chịu trách nhiệm quản lý của cơ quan Hải quan, nhưng bản chất Kho Ngoại quan được hình thành bởi doanh nghiệp nên tất cả cơ sở hạ tầng bao gồm biển hiệu đều là tài sản của doanh nghiệp, việc tháo dỡ hay không là quyền của họ, không có quy định bắt buộc.

“Nếu có chúng tôi chỉ có thể nhắc nhở, nhưng kho bãi này do nằm sâu trong nội địa, lại không còn là Kho Ngoại quan nên chúng tôi không can thiệp được. Đối với kho bãi thông thường, chỉ khi có thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm thì chúng tôi mới được ra quyết định kiểm tra”, ông Quang cho hay.

“Còn họ treo như thế đương nhiên sẽ gây hiểu nhầm thì cơ quan chức năng phải điều tra, xem xét ý của doanh nghiệp là như thế nào”, ông Quang cho biết thêm.

Ông Quang cũng thông tin, tháng 4 vừa qua, Cục Hải quan Lào Cai đã ra văn bản chỉ đạo các Chi Cục tổng kiểm tra toàn bộ 8 Kho Ngoại quan đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, tất cả vẫn đang vận hành theo đúng quy định.

Kho bãi chứa lô hàng khủng bị tạm giữ.

Trước đó, như VOV đã thông tin, vào ngày 9/5 vừa qua, lực lượng Quản lý Thị trường tỉnh Lào Cai cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, đồng thời tạm giữ lô hàng “khủng” gồm 16 container chứa tổng cộng 440 tấn hạt khô các loại tại kho bãi thuộc lô F19 trong Khu Công nghiệp Đông Phố Mới (thành phố Lào Cai) do không xác định được chủ sở hữu cùng xuất xứ, nguồn gốc hàng hóa.

Ngoài kho bãi có đề biển “Kho Ngoại quan”, tuy nhiên thực tế không còn hiệu lực hoạt động. Trên tất cả các container bi tạm giữ đều không có kẹp chì, bên trong chứa hai loại hạt khô màu nâu và màu trắng giống như hạt phỉ và hạt dẻ cười, tương tự các mặt hàng tạm nhập tái xuất qua địa bàn Lào Cai để sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, lô hàng chỉ bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện khi có thông tin từ đường dây nóng của Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia báo đến.

Cùng thời điểm lực lượng Quản lý Thị trường có mặt kiểm tra kho bãi nói trên, cơ quan Hải Quan của tỉnh cũng đang thụ lý lô hàng đông lạnh gồm 10 tấn chân gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nghi là hàng tạm nhập tái xuất quay đầu thẩm lậu vào nội địa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ phương tiện chở số lượng lớn hàng hóa bất hợp pháp
Bắt giữ phương tiện chở số lượng lớn hàng hóa bất hợp pháp

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ phương tiện chở số lượng lớn hàng hóa bất hợp pháp.

Bắt giữ phương tiện chở số lượng lớn hàng hóa bất hợp pháp

Bắt giữ phương tiện chở số lượng lớn hàng hóa bất hợp pháp

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, bắt giữ phương tiện chở số lượng lớn hàng hóa bất hợp pháp.

Bắt giữ gần 1 tấn ngà voi, vẩy tê tê vận chuyển theo đường hàng không
Bắt giữ gần 1 tấn ngà voi, vẩy tê tê vận chuyển theo đường hàng không

VOV.VN - Cục Hải quan thành phố Hà Nội vừa thu giữ gần 1 tấn ngà voi, vẩy tê tê vận chuyển qua đường hàng không từ Nigeria về Sân bay quốc tế Nội Bài.

Bắt giữ gần 1 tấn ngà voi, vẩy tê tê vận chuyển theo đường hàng không

Bắt giữ gần 1 tấn ngà voi, vẩy tê tê vận chuyển theo đường hàng không

VOV.VN - Cục Hải quan thành phố Hà Nội vừa thu giữ gần 1 tấn ngà voi, vẩy tê tê vận chuyển qua đường hàng không từ Nigeria về Sân bay quốc tế Nội Bài.

Bắt giữ gần 5 tấn bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa
Bắt giữ gần 5 tấn bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa

VOV.VN -Tiến hành kiểm tra xe tải, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên xe chở gần 5 tấn bánh kẹo và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Bắt giữ gần 5 tấn bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa

Bắt giữ gần 5 tấn bánh kẹo, đồ chơi không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa

VOV.VN -Tiến hành kiểm tra xe tải, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện trên xe chở gần 5 tấn bánh kẹo và đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.

Vietnam Airlines xác minh thông tin tiếp viên bị bắt giữ vì buôn lậu
Vietnam Airlines xác minh thông tin tiếp viên bị bắt giữ vì buôn lậu

VOV.VN - Vietnam Airlines đang làm việc với cơ quan chức năng của Pháp liên quan tới thông tin hai tiếp viên bị tạm giữ để thẩm vấn do bị cáo buộc buôn lậu.

Vietnam Airlines xác minh thông tin tiếp viên bị bắt giữ vì buôn lậu

Vietnam Airlines xác minh thông tin tiếp viên bị bắt giữ vì buôn lậu

VOV.VN - Vietnam Airlines đang làm việc với cơ quan chức năng của Pháp liên quan tới thông tin hai tiếp viên bị tạm giữ để thẩm vấn do bị cáo buộc buôn lậu.

Buôn lậu ở Cần Thơ: Bắt giữ xử lý vi phạm không xuể
Buôn lậu ở Cần Thơ: Bắt giữ xử lý vi phạm không xuể

VOV.VN - Trong những tháng đầu năm, tình trạng buôn lậu và vận chuyển thuốc lá lậu, vàng và đường không rõ nguồn gốc xuất xứ ngày một gia tăng.

Buôn lậu ở Cần Thơ: Bắt giữ xử lý vi phạm không xuể

Buôn lậu ở Cần Thơ: Bắt giữ xử lý vi phạm không xuể

VOV.VN - Trong những tháng đầu năm, tình trạng buôn lậu và vận chuyển thuốc lá lậu, vàng và đường không rõ nguồn gốc xuất xứ ngày một gia tăng.

Bắt giữ số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê tại cảng Tiên Sa
Bắt giữ số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê tại cảng Tiên Sa

VOV.VN - Chiều 4/10, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng bắt giữ số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê vận chuyển từ Nigieria về cảng Tiên Sa.

Bắt giữ số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê tại cảng Tiên Sa

Bắt giữ số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê tại cảng Tiên Sa

VOV.VN - Chiều 4/10, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng bắt giữ số lượng lớn ngà voi, vảy tê tê vận chuyển từ Nigieria về cảng Tiên Sa.