Hiện đại hóa ga Đồng Đăng tăng năng lực thông quan hàng hóa

VOV.VN - Nhà quản lý và các doanh nghiệp cho rằng, nếu được đầu tư cải tạo ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng sẽ nâng cao năng lực thông quan hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng là ga cuối cùng của tuyến đường sắt Gia Lâm (Hà Nội) - Đồng Đăng (Lạng Sơn). Có vai trò quan trọng trong hoạt động XNK hàng hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc. Nhưng hiện nay hạ tầng cửa khẩu Ga Đồng Đăng đang xuống cấp, không tương xứng với tiềm năng, thế mạnh.

Thời điểm năm 2021-2022 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, phần lớn cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn cũng như trên cả nước phải tạm ngưng hoạt động, nhưng cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng lại rất sôi động. Tuy nhiên, tính đến hết quý III/2023, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ở tất cả các loại hình qua cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng đều giảm sút, kim ngạch chỉ đạt khoảng 87,2 triệu USD.

Hiện cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng chỉ có 1 địa điểm kiểm tra giám sát hàng hóa là bãi hóa trường, do Chi nhánh Ga Đồng Đăng quản lý, khai thác. Khu vực bãi chứa hàng hóa làm thủ tục XNK không có tường rào ngăn cách với khu vực xung quanh, nên không đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. Ngoài ra, lối vào bãi không được trang bị hệ thống kiểm soát phương tiện; khu vực bãi hóa trường không có lối ra vào riêng để sử dụng tách biệt giữa khu lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh với hàng nội địa...

Ông Mỗ Hoàng Đại, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng cho biết, rào cản lớn chủ yếu vẫn là do cơ sở hạ tầng của ga chưa đáp ứng với nhu cầu phát triển của hoạt động xuất nhập khẩu. “Cơ sở hạ tầng tại ga chưa được đầu tư đồng bộ, nên việc vận chuyển hàng hóa từ nội địa xuất khẩu sang Trung Quốc, cũng như sang các nước khác bị hạn chế. Hy vọng phía công ty đường sắt và các cấp liên quan có thể nâng cấp đồng bộ tuyến đường sắt, như vậy sẽ tạo điều kiện rất lớn cho hoạt động XNK”, ông Đại đề xuất.

Hiện tuyến đường bộ kết nối từ tuyến quốc lộ vào ga cũng không đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa ra - vào. Cùng đó là việc vận chuyển từ Ga Đồng Đăng kết nối tới Ga Gia Lâm (Hà Nội) và đến các tỉnh khác, nhất là các tỉnh phía Nam gặp khó khăn do khác khổ đường sắt, dẫn đến DN phải sang tải, chuyển tàu, tăng chi phí bốc xếp, kho bãi… Các đường ray chứa toa trong ga lại rất ngắn, chỉ có thể xếp tối đa 25 toa tàu hàng nên khó đáp ứng được yêu cầu nếu như lượng hàng hóa qua ga tăng đột biến.

Ông Tạ Duy Hiển, Phó Giám đốc Chi nhánh Ga Đồng Đăng cho biết, Bộ Giao thông vận tải đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp các hạng mục kho bãi hóa trường trong khu vực Ga Đồng Đăng. Dự kiến hoàn thiện cuối năm 2024, dự án sẽ giúp cải thiện hoạt động vận hành của ga cũng như nâng cao năng lực xuất nhập khẩu, thu hút doanh nghiệp.

“Dự án của Bộ giao thông Vận tải đang thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp bãi hóa trường của Ga Đồng Đăng. Cụ thể là làm lại toàn bộ mặt bằng bãi, cải tạo khá nhiều hạng mục, đầu tư mới thêm 2 đường để thực hiện xếp, dỡ hàng hóa và xây dựng kho bãi khoảng 1.000 m2, cải tạo lại toàn bộ hệ thống kho cũ, xây nhà điều hành... qua đó góp phần phục vụ đáng kể cho hoạt động XNK tại đây”, ông Hiển cho hay.

Vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt là một trong những phương thức vận chuyển an toàn và có giá thành thấp nhất. Nếu được đầu tư đúng mức, cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kết cấu hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn. Đây sẽ trở thành cửa ngõ chính cho hoạt động XNK, thương mại, dịch vụ, du lịch và giao thương hàng hóa không chỉ riêng tỉnh Lạng Sơn mà còn giữa khu vực Đông Bắc Việt Nam với Trung Quốc và ngược lại.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các cửa khẩu Lạng Sơn nhộn nhịp thông quan hàng hóa
Các cửa khẩu Lạng Sơn nhộn nhịp thông quan hàng hóa

VOV.VN - Hiện đang vào vụ thu hoạch các mặt hàng trái cây chủ lực xuất khẩu sang Trung Quốc như sầu riêng, mít, chuối, thanh long… nên vài ngày qua, lượng xe chở nông sản xuất khẩu về khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn tăng lên khá nhiều. Tính đến 20h ngày 15/9, tổng lượng xe chờ xuất khẩu tại địa phương này là 1.020 xe, trong đó có 407 xe chở hoa quả.

Các cửa khẩu Lạng Sơn nhộn nhịp thông quan hàng hóa

Các cửa khẩu Lạng Sơn nhộn nhịp thông quan hàng hóa

VOV.VN - Hiện đang vào vụ thu hoạch các mặt hàng trái cây chủ lực xuất khẩu sang Trung Quốc như sầu riêng, mít, chuối, thanh long… nên vài ngày qua, lượng xe chở nông sản xuất khẩu về khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn tăng lên khá nhiều. Tính đến 20h ngày 15/9, tổng lượng xe chờ xuất khẩu tại địa phương này là 1.020 xe, trong đó có 407 xe chở hoa quả.

Các cửa khẩu Lạng Sơn thông quan ổn định hơn 1.000 xe mỗi ngày
Các cửa khẩu Lạng Sơn thông quan ổn định hơn 1.000 xe mỗi ngày

VOV.VN - Hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh vẫn được duy trì ổn định, không có tình trạng ùn ứ. 

Các cửa khẩu Lạng Sơn thông quan ổn định hơn 1.000 xe mỗi ngày

Các cửa khẩu Lạng Sơn thông quan ổn định hơn 1.000 xe mỗi ngày

VOV.VN - Hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh vẫn được duy trì ổn định, không có tình trạng ùn ứ. 

Khuyến cáo DN xuất khẩu sầu riêng theo dõi sát tình hình cửa khẩu Lạng Sơn
Khuyến cáo DN xuất khẩu sầu riêng theo dõi sát tình hình cửa khẩu Lạng Sơn

VOV.VN - Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình để tránh trường hợp ùn ứ tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn, đồng thời tính toán chuyển sang các cửa khẩu quốc tế khác hoàn toàn đủ điều kiện thông quan trái sầu riêng - xuất khẩu theo đường chính ngạch.

Khuyến cáo DN xuất khẩu sầu riêng theo dõi sát tình hình cửa khẩu Lạng Sơn

Khuyến cáo DN xuất khẩu sầu riêng theo dõi sát tình hình cửa khẩu Lạng Sơn

VOV.VN - Bộ Công Thương khuyến cáo các doanh nghiệp tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình để tránh trường hợp ùn ứ tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn, đồng thời tính toán chuyển sang các cửa khẩu quốc tế khác hoàn toàn đủ điều kiện thông quan trái sầu riêng - xuất khẩu theo đường chính ngạch.

Xe chở hàng lên cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến
Xe chở hàng lên cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến

VOV.VN - Gần 1 tuần qua, lượng xe hàng lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn tăng đột biến dẫn đến một số thời điểm ùn ứ cục bộ tại quốc lộ 1A. Hiện tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương áp dụng các giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực thông quan; điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng xuất khẩu.

Xe chở hàng lên cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến

Xe chở hàng lên cửa khẩu Lạng Sơn tăng đột biến

VOV.VN - Gần 1 tuần qua, lượng xe hàng lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn tăng đột biến dẫn đến một số thời điểm ùn ứ cục bộ tại quốc lộ 1A. Hiện tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương áp dụng các giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực thông quan; điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng xuất khẩu.