TP HCM: Thị trường áo chống nắng lên ngôi

VOV.VN - Mỗi áo chống nắng có giá từ 100 đến 200.000 đồng, váy chống nắng từ 85.000 đến 190.000 đồng/cái, cả bộ 250.000 đồng/bộ.

Nam bộ nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang đón đợt nắng nóng cao điểm. Đây là thời điểm sản phẩm áo chống nắng và thời trang xuân - hè sôi động nhất. Năm nay, người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu của những sản phẩm mới.

Đang chọn mua áo chống nắng tại chợ Tân Định, quận 1, chị Lê Minh Thanh cho biết: chị đã có đầy đủ khẩu trang, áo chống nắng và găng tay từ mùa Hè trước vẫn còn dùng được. Nhưng với thời tiết nắng “như thiêu như đốt” hiện nay, chị phải sắm thêm khẩu trang trùm cả đầu, tất chân dài và váy chống nắng mới hy vọng “trụ” được mỗi khi ra đường. Không những mua cho mình, chị còn chọn mua đồ chống nắng cho cả những người thân trong gia đình.

Chị Lê Minh Thanh nói: “Tôi mua 3 bộ váy, áo chống nắng cho mình, mẹ và em gái. Vì thời tiết đang nắng nóng quá nên ra đường phải có đồ chống nắng để bảo vệ”.

Mùa hè cũng là thời điểm lên ngôi của các loại váy ngắn, quần short... bởi sự tiện dụng và mát mẻ. Tuy nhiên, dưới cái nắng gay gắt này, váy ngắn lại khiến nhiều chị em phụ nữ e ngại khi ra đường. Vì thế, áo, váy chống nắng trở thành lựa chọn số 1.

Thị trường bán áo, váy chống nắng cũng vì vậy mà sôi động hẳn lên. Trên các con đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu hoặc các chợ Vườn Chuối (quận 3), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh… đâu đâu cũng thấy các cửa hàng bán áo chống nắng, găng tay, khẩu trang, khăn bịt mặt và cửa hàng nào cũng nhộn nhịp khách ra vào mua sắm.

Mùa hè cũng là thời điểm lên ngôi của các loại váy ngắn, quần short.. bởi sự tiện dụng và mát mẻ.
(ảnh: Eva.vn) 

Chị Huỳnh Mai Trân, sinh viên trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh nói: Vào mùa hè, nắng rất gắt, cháy da rất khó chịu nên phải che nắng. Em nghĩ nếu nhiều cơ sở có yêu cầu đồng phục là váy hoặc có công việc buộc phải mặc váy thì váy chống nắng rất cần thiết. Nó vừa làm đẹp và bảo vệ da. Thông thường là váy chống nắng thì màu phải sáng để không hút nắng”.

Khác với những năm trước, năm nay, các sản phẩm chống nắng không chỉ theo xu hướng tiện ích hơn cho người sử dụng mà còn theo xu hướng thời trang. Sản phẩm chống nắng với nhiều mẫu mã phong phú, màu sắc bắt mắt, chất liệu chính là cotton và vải lanh mỏng, vừa đủ độ dày để chống chọi với ánh nắng mặt trời vừa thấm hút mồ hôi, không gây cảm giác nắng nóng khi ra đường.

Trong đó, váy chống nắng có cạp váy to, phần thân dài qua mắt cá chân, che hết toàn bộ phần chân, được nhiều khách hàng nữ ưu tiên lựa chọn. Tông màu chủ đạo được ưa chuộng là kem, xám và xanh đậm kết hợp với hoa văn nhỏ, tươi tắn.

Mỗi áo chống nắng có giá từ 100 đến 200.000 đồng, váy chống nắng từ 85.000 đến 190.000 đồng/cái, còn giá cả bộ thì khoảng 250.000 đồng/bộ.

Bà Trần Thị Hiền, chủ cửa hàng bán sản phẩm chống nắng tại chợ Bà Chiểu cho biết: Khách hàng thường chọn loại nhẹ, mỏng và áo hai lớp, mũ to để đội ở bên ngoài mũ bảo hiểm.

Theo nhiều cửa hàng: từ đầu tháng 3, lượng khách đến mua hàng tăng khoảng 30% so với tháng trước. Các mặt hàng được chọn mua nhiều là váy chống nắng, áo chống nắng, tất dài và khẩu trang trùm cả đầu. Bên cạnh các sản phẩm được may đại trà, bán rộng rãi ở các chợ còn có một số công ty chuyên tư vấn, thiết kế  áo chống nắng theo yêu cầu người tiêu dùng.

Trên nhiều trang web cũng quảng cáo về những loại áo, váy chống nắng “có khả năng chống hơn 95% tia tử ngoại” với giá lên đến hàng triệu đồng/chiếc. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nhanh, gọn và linh động nên hầu hết khách hàng đều có xu hướng mua sản phẩm với giá cả hợp với túi tiền. Bên cạnh những sản phẩm thời trang xuân hè cách điệu, những chiếc áo, váy chống nắng  thanh nhã và tiện dụng đang trở thành “bảo bối”, góp phần giữ gìn nhan sắc, sức khỏe của chị em phụ nữ trong điều kiện nắng nóng gay gắt ở vùng đất phương Nam này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng nhiều nơi trong 2 ngày cuối tuần
Nắng nóng nhiều nơi trong 2 ngày cuối tuần

Các tỉnh Bắc và Trung trung bộ có nền nhiệt trung bình từ 35-37 độ C.

Nắng nóng nhiều nơi trong 2 ngày cuối tuần

Nắng nóng nhiều nơi trong 2 ngày cuối tuần

Các tỉnh Bắc và Trung trung bộ có nền nhiệt trung bình từ 35-37 độ C.

Nắng nóng ở nhiều nơi và kéo dài trong 3 ngày tới
Nắng nóng ở nhiều nơi và kéo dài trong 3 ngày tới

(VOV) -Hôm nay, nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ

Nắng nóng ở nhiều nơi và kéo dài trong 3 ngày tới

Nắng nóng ở nhiều nơi và kéo dài trong 3 ngày tới

(VOV) -Hôm nay, nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ

TP HCM: Trẻ nhập viện ồ ạt vì trời nắng nóng
TP HCM: Trẻ nhập viện ồ ạt vì trời nắng nóng

VOV.VN -Nắng nóng làm cho số bệnh nhi nhập viện tại bệnh viện Nhi đồng 2 tăng từ khoảng 4.000 lượt-7.000 lượt/ngày.

TP HCM: Trẻ nhập viện ồ ạt vì trời nắng nóng

TP HCM: Trẻ nhập viện ồ ạt vì trời nắng nóng

VOV.VN -Nắng nóng làm cho số bệnh nhi nhập viện tại bệnh viện Nhi đồng 2 tăng từ khoảng 4.000 lượt-7.000 lượt/ngày.

Nắng nóng tăng cường đến miền Bắc và Trung Bộ
Nắng nóng tăng cường đến miền Bắc và Trung Bộ

Nắng nóng trong ngày dài hơn với nhiệt độ từ 36-37 độ C

Nắng nóng tăng cường đến miền Bắc và Trung Bộ

Nắng nóng tăng cường đến miền Bắc và Trung Bộ

Nắng nóng trong ngày dài hơn với nhiệt độ từ 36-37 độ C