Trao bảo hộ xuất xứ tại EU cho nước mắm Phú Quốc

Nước mắm Phú Quốc là sản phẩm đầu tiên của các nước ASEAN được chính thức bảo hộ tên gọi xuất xứ tại thị trường EU...

Hôm nay (19/8), tại Phú Quốc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án EU-MUTRAP đã trao cho đại diện Hiệp hội nước mắm Phú Quốc Chứng nhận Tên gọi xuất xứ được bảo hộ “Phú Quốc” tại các nước Liên minh châu Âu cho sản phẩm Nước mắm Phú Quốc của Việt Nam.

Trước đó, ngày 15/7/2013, tại Trụ sở EU ở Brussels, Chứng nhận này đã được Ủy ban châu Âu, đại diện là bà Loretta Dormal Marino – Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nông nghiệp của Liên minh châu Âu, trao cho Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hồ Thị Kim Thoa.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Fanz Jessen cho rằng: “Việc Nước mắm Phú Quốc được công nhận là sản phẩm được bảo hộ Tên gọi xuất xứ tại Liên minh châu Âu là một thành tựu quan trọng. Việc bảo hộ ở EU sẽ làm tăng giá trị sản phẩm và mang lại lợi ích trực tiếp cho các nhà sản xuất Việt Nam. Đây là một minh chứng rõ ràng về triển vọng công nhận các sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý của Việt Nam. Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam- EU cũng sẽ là một cơ hội để mở rộng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý của Việt Nam”.

Nước mắm Phú Quốc là sản phẩm đầu tiên của các nước ASEAN được chính thức bảo hộ Tên gọi xuất xứ tại 28 nước thành viên Liên minh châu Âu và là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được công nhận và bảo hộ Chỉ dẫn địa lý tại EU.

Với Tên gọi xuất xứ “Phú Quốc” (PDO “Phú Quốc”) được bảo hộ tại EU, chỉ có sản phẩm nước mắm sản xuất và đóng chai tại Huyện đảo Phú Quốc được mới được phân phối vào thị trường EU với tên gọi xuất xứ “Phú Quốc”. Điều này đảm bảo người tiêu dùng mua đúng sản phẩm có chất lượng đặc trưng và chính hiệu, ngăn chặn hàng giả, hàng nhái nước mắm Phú Quốc tại thị trường Liên minh châu Âu.

Sản lượng nước mắm sản xuất tại Phú Quốc đạt mức đỉnh điểm năm 2012 (25 triệu lít/năm), tuy nhiên, dự báo trong năm 2013, sản lượng nước mắm của các cơ sở sản xuất tại Phú Quốc sụt giảm mạnh do thiếu nguyên liệu cá cơm. Vì vậy, đảm bảo chất lượng nguyên liệu và quy trình sản xuất của sản phẩm như đã được chứng nhận bảo hộ là một trong các mối quan tâm chính của Ban kiểm soát nước mắm Phú Quốc cũng như với từng doanh nghiệp mong muốn được cấp chứng nhận Tên gọi xuất xứ “Phú Quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm
Thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm

Có thông tin, thương hiệu nước mắm Phú Quốc đang bị công ty Việt Hương ở Hồng Kông xin đăng ký bảo hộ ở Trung Quốc.

Thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm

Thương hiệu nước mắm Phú Quốc bị xâm phạm

Có thông tin, thương hiệu nước mắm Phú Quốc đang bị công ty Việt Hương ở Hồng Kông xin đăng ký bảo hộ ở Trung Quốc.

Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU
Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU

(VOV) - Từ ngày 31/10, Quy định này sẽ có hiệu lực và sản phẩm Nước mắm Phú Quốc sẽ được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU.

Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU

Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU

(VOV) - Từ ngày 31/10, Quy định này sẽ có hiệu lực và sản phẩm Nước mắm Phú Quốc sẽ được bảo hộ tên gọi xuất xứ tại EU.

Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ độc quyền tại châu Âu
Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ độc quyền tại châu Âu

(VOV)-Nước mắm Phú Quốc đã chính thức được bảo hộ độc quyền trên toàn bộ lãnh thổ 28 nước thuộc Liên minh châu Âu.

Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ độc quyền tại châu Âu

Nước mắm Phú Quốc được bảo hộ độc quyền tại châu Âu

(VOV)-Nước mắm Phú Quốc đã chính thức được bảo hộ độc quyền trên toàn bộ lãnh thổ 28 nước thuộc Liên minh châu Âu.

Bảo hộ và quản lý đối với nước mắm Phú Quốc
Bảo hộ và quản lý đối với nước mắm Phú Quốc
Đăng ký tên gọi xuất xứ nước mắm Phú Quốc tại Châu Âu
Đăng ký tên gọi xuất xứ nước mắm Phú Quốc tại Châu Âu

Khoảng 20% nước mắm mang nhãn hiệu Phú Quốc được bán trên thị trường là hàng được sản xuất tại Phú Quốc

Đăng ký tên gọi xuất xứ nước mắm Phú Quốc tại Châu Âu

Đăng ký tên gọi xuất xứ nước mắm Phú Quốc tại Châu Âu

Khoảng 20% nước mắm mang nhãn hiệu Phú Quốc được bán trên thị trường là hàng được sản xuất tại Phú Quốc

Nước mắm Phú Quốc lao đao vì nguồn cá cơm
Nước mắm Phú Quốc lao đao vì nguồn cá cơm

(VOV) - Các doanh nghiệp nước mắm tại Phú Quốc đang gặp khó vì nguồn nguyên liệu cá cơm bị tranh mua tranh bán.

Nước mắm Phú Quốc lao đao vì nguồn cá cơm

Nước mắm Phú Quốc lao đao vì nguồn cá cơm

(VOV) - Các doanh nghiệp nước mắm tại Phú Quốc đang gặp khó vì nguồn nguyên liệu cá cơm bị tranh mua tranh bán.