Xã hội hóa chợ nông thôn mới: Người dân ôm nợ

VOV.VN - Chợ được xây dựng từ tiền đóng góp nhưng không hoạt động đã gây bức xúc cho người dân tại nhiều địa phương của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Để đạt tiêu chí xã văn hóa, xã nông thôn mới, chính quyền địa phương đến vận động người dân bỏ quỹ đất, đầu tư kinh phí để  xây dựng chợ. Sau khi ra mắt xã văn hóa xong, chính quyền địa phương lại không tích cực vận động các hộ tiểu thương vào chợ mua bán, kinh doanh để ngôi chợ này bỏ hoang, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân. Đó là trường hợp gây bức xúc tại nhiều địa phương của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Được chính quyền địa phương vận động, hộ bà Trần Thị Kim Xuân, ở xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đầu tư trên 6 tỷ đồng xây dựng chợ trung tâm xã. Ngôi chợ này xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, trên diện tích 5.000 mét vuông đất, phục vụ cho khoảng 200 hộ tiểu thương mua bán.

Chợ Long Hòa vắng lặng
Hơn 3 năm qua, chợ Long Hòa trong tình cảnh điều hiu vì các hộ tiểu thương không chịu vào  mua bán tại đây mà cứ tụ tập tại chợ lề đường. Chính quyền địa phương đã tích cực vận động nhưng cũng không thuyết phục được các hộ tiểu thương.

“Người dân rất bức xúc vì đã bỏ số tiền lớn đầu tư xây chợ nhưng đến nay đã 3 năm vẫn chưa mua bán được. Hiện người dân trong xã vẫn đi chợ phía trong, không chịu ra chợ này. Chính quyền xã, các cơ quan cần ủng hộ hết mình để chợ sớm đi vào hoạt động hoạt động, bởi nhiều gia đình đã đầu tư vốn vào chợ đến nay đang gặp nhiều khó khăn”, bà Xuân nói.                

Còn tại tỉnh Tiền Giang, trường hợp ông Nguyễn Anh Dũng ở xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành cũng trong trường hợp tương tự. Qua sự vận động của lãnh đạo UBND xã  xây dựng chợ để giúp xã đạt tiêu chí nông thôn mới ông Dũng đầu tư kinh phí trên 1 tỷ đồng để xây dựng Chợ Thân Hòa, phục vụ cho khoảng 100 hộ tiểu thương. Hơn 1 năm qua, chợ này cũng không có hộ tiểu thương nào vào đây mua bán. Trong khi đó, chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp nào khả thi để đưa chợ vào hoạt động như mong ước của hộ dân bỏ tiền đầu tư.

Ông  Đoàn Hữu Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Thân Cửu Nghĩa chia sẻ: Chợ Thân Hòa hiện nay gặp khó khăn do người dân chưa đồng thuận với chủ trương của chính quyền. Người dân lấy lí do chuyển vào chợ sẽ phải đóng tiền thuê mặt bằng. Tới đây huyện và xã sẽ có chủ trương tiếp tục vận động để người dân thấy được lợi ích khi vào chợ mới.

Chợ xây xong đã lâu nhưng không có người kinh doanh.
Theo Sở Công thương hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, để các chợ “xã hội hóa” này hoạt động thì phải xóa các điểm bán lề đường, vận động các tiểu thương vào bán tập trung trong chợ để đảm bảo an toàn, giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, công việc này không đơn giản; đồng thời  đối với các chợ kém tính khả thi thì nên chuyển đổi công năng.

Ông Cao Thiên Thọ, Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương tỉnh Bến Tre) cho rằng, hướng xử lý đối với những chợ đã xây xong nếu không có khả năng khai thác được sẽ bàn với chủ chợ chuyển đổi công năng sang việc khác khác hoặc cho thuê.

Xã hội hóa xây chợ nông thôn là chủ trương đúng đắn. Việc đầu tư xây chợ đòi hỏi người dân phải có nguồn vốn và qũy đất lớn. Do đó các ngành chức năng và chính quyền tỉnh Tiền Giang, Bến Tre cần sớm có những biện pháp khả thi, quyết liệt hơn để giúp người dân ổn định nơi mua bán, giúp nhà đầu tư khai thác hiệu quả, sớm thu hồi vốn, khắc phục việc lãng phí từ những chợ “bỏ hoang”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đất đê điều được vác ra xây chợ
Đất đê điều được vác ra xây chợ

Cơ quan chức năng còn phát hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Yên Phong, có một số hạng mục nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều

Đất đê điều được vác ra xây chợ

Đất đê điều được vác ra xây chợ

Cơ quan chức năng còn phát hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã Yên Phong, có một số hạng mục nằm trong phạm vi bảo vệ đê điều

Xây chợ tiền tỷ để... phơi sắn
Xây chợ tiền tỷ để... phơi sắn

Chợ Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam được xây dựng từ năm 2009, với nguồn kinh phí hơn 2 tỷ đồng, đã hoàn thành từ lâu, nhưng vẫn bỏ không

Xây chợ tiền tỷ để... phơi sắn

Xây chợ tiền tỷ để... phơi sắn

Chợ Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam được xây dựng từ năm 2009, với nguồn kinh phí hơn 2 tỷ đồng, đã hoàn thành từ lâu, nhưng vẫn bỏ không

Hà Nội tạm dừng xây chợ-trung tâm thương mại Thành Công
Hà Nội tạm dừng xây chợ-trung tâm thương mại Thành Công

Người dân chưa đồng thuận với các phương án xây dựng chợ và chưa được thông báo chính thức về việc xây dựng chợ thành TTTM.

Hà Nội tạm dừng xây chợ-trung tâm thương mại Thành Công

Hà Nội tạm dừng xây chợ-trung tâm thương mại Thành Công

Người dân chưa đồng thuận với các phương án xây dựng chợ và chưa được thông báo chính thức về việc xây dựng chợ thành TTTM.

Khánh Hòa: Xây chợ rồi bỏ hoang, dân sang xã khác đi chợ
Khánh Hòa: Xây chợ rồi bỏ hoang, dân sang xã khác đi chợ

VOV.VN - Chợ xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa khang trang nhưng đã bị bỏ hoang 10 năm trong khi hàng ngày người dân phải sang xã khác đi chợ.

Khánh Hòa: Xây chợ rồi bỏ hoang, dân sang xã khác đi chợ

Khánh Hòa: Xây chợ rồi bỏ hoang, dân sang xã khác đi chợ

VOV.VN - Chợ xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa khang trang nhưng đã bị bỏ hoang 10 năm trong khi hàng ngày người dân phải sang xã khác đi chợ.

Xây chợ mới Tân Bình: Tiểu thương lo lắng
Xây chợ mới Tân Bình: Tiểu thương lo lắng

"25 năm kinh doanh tại chợ này, chỉ sau một đêm chúng tôi gần như mất hết, mất hết mọi thứ mà không hề được biết trước điều gì”.

Xây chợ mới Tân Bình: Tiểu thương lo lắng

Xây chợ mới Tân Bình: Tiểu thương lo lắng

"25 năm kinh doanh tại chợ này, chỉ sau một đêm chúng tôi gần như mất hết, mất hết mọi thứ mà không hề được biết trước điều gì”.

Lãng phí đầu tư bạc tỷ xây chợ theo phong trào
Lãng phí đầu tư bạc tỷ xây chợ theo phong trào

VOV.VN -Tại một số vùng nông thôn, miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, hệ thống chợ được đầu tư bạc tỷ nhưng bỏ hoang, thậm chí có xã tồn tại vài chợ

Lãng phí đầu tư bạc tỷ xây chợ theo phong trào

Lãng phí đầu tư bạc tỷ xây chợ theo phong trào

VOV.VN -Tại một số vùng nông thôn, miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, hệ thống chợ được đầu tư bạc tỷ nhưng bỏ hoang, thậm chí có xã tồn tại vài chợ