Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Cử tri đánh giá cao những câu trả lời của Bộ trưởng về công tác quản lý thị trường, chất lượng phân bón và giá xăng dầu.

Trong chiều  17/11 và đầu giờ sáng nay (18/11) sau  khi nghe  Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn của các đại biểu, cử tri đánh giá cao những câu trả lời của Bộ trưởng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về công tác quản lý thị trường hiện nay.

Cử tri Bùi Thành Ngôn, ở khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho rằng buổi trả lời chất vấn của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho thấy công tác quản lý và điều hành trong thời gian qua của ngành Công thương đã đạt được những thành công nhất định. Đặc biệt trong công tác quản lý thị trường.

“Bộ trưởng trả lời một cách toàn diện, nhiều mặt chứng tỏ việc điều hành làm rất tốt. Vấn đề quản lý thị trường của đất nước là việc hết sức quan trọng, đặc biệt là vấn đề nhập khẩu vì nếu điều hành không tốt thì chính nhập khẩu nó thiêu rụi đi nội địa làm cho hàng nội không phát triển được. Do đó, Bộ trưởng nhấn mạnh vào việc cần hết sức chú ý nội địa để phát triển cân bằng với hàng nhập khẩu là đúng trọng tâm”, ông Bùi Thành Ngôn nói.

Ông Nguyễn Hữu Quế, làng Kơ Tol, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết, ông quan tâm đến nội dung trả lời của Bộ trưởng về việc quản lý chất lượng phân bón. Theo ông Quế, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội đã trả lời rất rõ ràng, mạch lạc về vấn đề này.

Tuy nhiên ông Quế cũng nêu kiến nghị của mình: “Bộ Công Thương chưa hoàn thành trách nhiệm của mình trong quản lý chất lượng phân bón. Tại nhiều địa phương giá mua phân bón đang rât cao nhưng khi đầu tư chăm sóc cho cây công nghiệp, cây nông nghiệp thì lại không đạt hiệu quả, cõ lẽ do chất lượng phân bón có vấn đề. Đề nghị Bộ Công thương quản lý chặt chẽ hơn chất lượng phân bón và giá cả của phân bón để bà con nhân dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất”.

Cử tri Nguyễn Hoàng Trân ở số 43/6, phường Diên Hồng, thành phố  Pleiku, tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm tới phần trả lời chất vấn về giá xăng dầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Cử tri này cho biết, mỗi tháng gia đình tiêu tốn hơn 3 triệu đồng để mua xăng cho 1 chiếc ô tô và 3 xe máy. Vừa qua giá xăng dầu có giảm tương đối nhưng vẫn còn cao. Bởi vì hiện nay, giá xăng dầu trong nước không theo kịp giá xăng dầu thế giới. Nên tăng giá nhanh, giảm giá chậm, ảnh hưởng tới việc lưu thông hàng hóa.

“Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu không phù hợp, bởi vì xăng dầu là mặt hàng dùng hàng ngày, không phải là hàng xa xỉ. Đề nghị nên gỡ bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu để người tiêu dùng Việt Nam đỡ vất vả. Hơn nữa, đề nghị Bộ Công Thương theo sát thị trường, điều chỉnh giá cho phù hợp để người dân được hưởng lợi từ chính sách của Nhà nước”, cử tri Nguyễn Hoàng Trân cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nếu dùng xăng E5 xảy ra sự cố, cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm
Nếu dùng xăng E5 xảy ra sự cố, cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm

VOV.VN -Nếu xảy ra sự cố liên quan đến chất lượng của xăng E5 thì đương nhiên các cơ quan ban hành các tiêu chuẩn phải chịu trách nhiệm.

Nếu dùng xăng E5 xảy ra sự cố, cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm

Nếu dùng xăng E5 xảy ra sự cố, cơ quan quản lý phải chịu trách nhiệm

VOV.VN -Nếu xảy ra sự cố liên quan đến chất lượng của xăng E5 thì đương nhiên các cơ quan ban hành các tiêu chuẩn phải chịu trách nhiệm.

Xe máy nội đã “đánh bật” xe máy các nước láng giềng
Xe máy nội đã “đánh bật” xe máy các nước láng giềng

VOV.VN-Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, đây là thắng lợi của ngành xe máy nước ta, và là một trong những thành tựu quan trọng của ngành công nghiệp hỗ trợ.

Xe máy nội đã “đánh bật” xe máy các nước láng giềng

Xe máy nội đã “đánh bật” xe máy các nước láng giềng

VOV.VN-Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, đây là thắng lợi của ngành xe máy nước ta, và là một trong những thành tựu quan trọng của ngành công nghiệp hỗ trợ.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Được chất vấn, tôi thấy là may mắn!"
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Được chất vấn, tôi thấy là may mắn!"

VOV.VN - “Tôi không chịu áp lực gì. Những thành viên Chính phủ được chọn để đăng đàn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn là may mắn…”

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Được chất vấn, tôi thấy là may mắn!"

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng: “Được chất vấn, tôi thấy là may mắn!"

VOV.VN - “Tôi không chịu áp lực gì. Những thành viên Chính phủ được chọn để đăng đàn trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn là may mắn…”

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng
Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

VOV.VN -Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn làm rõ các vấn đề về công nghiệp hỗ trợ, quản lý thị trường, phát triển công nghiệp chế tạo, chống hàng giả, buôn lậu...

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

VOV.VN -Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trả lời chất vấn làm rõ các vấn đề về công nghiệp hỗ trợ, quản lý thị trường, phát triển công nghiệp chế tạo, chống hàng giả, buôn lậu...

"Không có chuyện sản xuất cầm chừng để mua điện Trung Quốc"
"Không có chuyện sản xuất cầm chừng để mua điện Trung Quốc"

VOV.VN -Bộ trưởng Công thương: Riêng Nhà máy thủy điện Hòa Bình hầu như năm nào cũng phát vượt công suất, đạt trên 10 tỷ KWh.

"Không có chuyện sản xuất cầm chừng để mua điện Trung Quốc"

"Không có chuyện sản xuất cầm chừng để mua điện Trung Quốc"

VOV.VN -Bộ trưởng Công thương: Riêng Nhà máy thủy điện Hòa Bình hầu như năm nào cũng phát vượt công suất, đạt trên 10 tỷ KWh.

Bộ trưởng Công Thương: Chính sách công nghiệp hỗ trợ chưa đạt yêu cầu
Bộ trưởng Công Thương: Chính sách công nghiệp hỗ trợ chưa đạt yêu cầu

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, chính vì thực trạng này là nguyên nhân chính khiến công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam chưa phát triển.

Bộ trưởng Công Thương: Chính sách công nghiệp hỗ trợ chưa đạt yêu cầu

Bộ trưởng Công Thương: Chính sách công nghiệp hỗ trợ chưa đạt yêu cầu

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, chính vì thực trạng này là nguyên nhân chính khiến công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam chưa phát triển.