ĐH Xây dựng miền Tây cấp giấy báo trúng tuyển ngay khi nộp hồ sơ

VOV.VN -Nhiều thí sinh đến Đại học Xây dựng Miền Tây nộp hồ sơ hôm 1/8 được cấp luôn giấy báo trúng tuyển nhưng ghi lùi ngày cấp là 21/8.


Bộ Giáo dục- Đào tạo yêu cầu Trường Đại học Xây dựng miền Tây ở Vĩnh Long giải trình về việc cấp giấy báo trúng tuyển cho thí sinh ngay sau khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1.

Theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian xét tuyển nguyện vọng một bắt đầu từ 1/8, kết thúc ngày 20/8 và công bố kết quả trúng tuyển vào 25/8.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh đến Đại học Xây dựng Miền Tây nộp hồ sơ hôm 1/8 được cấp luôn giấy báo trúng tuyển nhưng ghi lùi ngày cấp là 21/8.

Giấy báo trúng tuyển của thí sinh được cấp vào sáng 1/8. Ảnh: Vnexpress

Trường yêu cầu thí sinh đến nhập học vào ngày 3/9, sau thời gian này không tiếp nhận vào học. Khi làm thủ tục nhập học, thí sinh mang theo giấy báo trúng tuyển, bản sao học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy khai sinh... Học phí học kỳ I, năm học 2015-2016 là 3,225 triệu đồng. Ngoài ra, thí sinh phải chuẩn bị tiền mua bảo hiểm, thẻ sinh viên, thẻ thư viện, dụng cụ học tập.

Bản tin thời sự sáng nay (3/8) còn có những nội dung đáng chú ý sau:

Mưa lớn gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Bắc. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở tất cả các tỉnh vùng núi phía Bắc.

TP HCM cho 4.300 tỷ đồng để cấp nước sạch cho người dân trong bối cảnh hơn 350.000 hộ dân chưa được dùng nước sạch.

Trong khi đó lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP HCM khẳng định không có chuyện chiếc cầu Phú Mỹ bị nứt như thông tin trên mạng xã hội.

Trong phần tin thế giới, Malaysia tuyên bố mảnh vỡ thứ 2 trên đảo ở Ấn Độ Dương không phải là một phần của chiếc máy bay mất tích MH370.

Italia cứu hộ 1.800 người di cư trên biển.

Cũng trong chương trình biên tập viên VOV có bài bình luận về vụ việc “Nợ thuế oan và vấn đề thanh danh của doanh nghiệp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên