Chương trình thời sự 18h:

Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo nói về cách tính điểm xét tuyển đại học

VOV.VN -Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 mức điểm xét tuyển nhằm đảm bảo đủ nguồn tuyển sinh cho các trường.

 

Sáng nay (08/08), Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố các mức điểm xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014, trong đó bậc đại học có 3 mức điểm xét tuyển và điểm xét tuyển bậc cao đẳng giảm 3 điểm so với mức điểm xét tuyển thấp nhất của bậc đại học. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 mức điểm xét tuyển nhằm đảm bảo đủ nguồn tuyển sinh cho các trường, đồng thời phân khúc được nguồn tuyển giữa các trường. PV Đài TNVN phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga về các tính điểm xét tuyển năm nay.

PV: Thưa ông, vì sao năm nay Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào lại đưa ra 3 mức xét tuyển cho bậc đại học, thay vì một điểm sàn như năm 2013?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Mọi năm chúng ta chỉ có một mức điểm sàn, cho nên đối với những top trên, những trường có sức hút thí sinh lớn thì không quan tâm đến cái này nhiều. Nhưng những trường ở nhóm trung bình và những trường nhóm đang phát triển thì thường người ta lấy từ điểm sàn trở lên thì dẫn tới hiện tượng là có một số trường dư thí sinh, một số trường không đủ nguồn tuyển. Rồi dẫn đến thiệt thòi cho thí sinh, do khi các trường top trung bình không tuyển thì các em hết cơ hội nộp vào những trường đang phát triển.

Vì vậy, năm nay Bộ và Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào nhất trí chia làm 3 mức xét tuyển cơ bản. Và như vậy thì lấy trung vị của kết quả phổ điểm để làm chuẩn. Sau đó điều chỉnh các mức xét tuyển này cho phù hợp, làm sao cho thí sinh có thể vào học được đại học, cao đẳng, mặt khác lại đảm bảo đủ nguồn tuyển cho các trường.

PV: Việc đưa ra 3 mức điểm xét tuyển cho thấy có sự phân tầng rõ rệt trong tuyển sinh và nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín của nhà trường, đồng thời tiến tới xếp loại đại học. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga:Khi chúng ta cho các trường tự chủ trong công tác tuyển sinh và họ tự quyết định mức xét tuyển này thì họ sẽ rất cân nhắc trong việc một mặt đảm bảo uy tín, chất lượng, mặt khác đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh. Vì vậy, các trường khi chọn mức này thì họ biết, nếu chọn dưới đó nửa điểm thì rơi vào nhóm trường top khác. Và như vậy xã hội sẽ đánh giá về chất lượng cũng như là uy tín của nhà trường và dẫn đến tình trạng là tìm việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ khó khăn. Vì vậy các trường sẽ cân nhắc một mặt nâng cao uy tín, chất lượng lên và như vậy sẽ cạnh tranh nhau để tuyển ở mức cao.

Hiện nay, Bộ đang xây dựng dự thảo Nghị định phân tầng xếp loại đại học, chất lượng đầu vào các trường cũng là một trong những tiêu chí quan trọng để xếp hạng các trường. Việc chúng ta chia làm 3 mức xét tuyển cơ bản cũng là một cách tập dượt cho các trường ý thức được là sẽ rất quan trọng trong tương lai. Bởi vì nếu tuyển nhóm học sinh top cao như vậy uy tín tốt hơn và được xếp hạng cao hơn, sẽ tạo sức hút cho năm sau. Khi chúng ta ban hành tiêu chí phân tầng xếp hạng các trường muốn giữ được vị trí của mình thì luôn luôn phải tuyển học sinh ở top cao như vậy thì chất lượng mới đảm bảo được.

PV: Đối với các thí sinh không đỗ nguyện vọng 1 thì cần làm thế nào để có thể biết được thông tin về các trường để đăng ký xét tuyển thưa ông?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Sau khi có mức xét tuyển hôm nay, các trường có thông báo, công bố trúng tuyển nguyện vọng 1. Sau nguyện vọng 1, các trường công bố xét tuyển nguyện vọng 2. Và trong khi công bố xét tuyển nguyện vọng 2 thì các trường công bố số chỉ tiêu còn lại. Vì vậy, các em quan tâm đến trường nào thì các em nên theo dõi kỹ trường ấy. Các em chỉ nên quan tâm đến trường mình định xin xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 thôi. Nếu các em quan tâm hết tất cả các trường thì sẽ rất phức tạp. Các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trang thông tin điện tử của trường rất đầy đủ thông tin này, các em không nên lo lắng.

PV: Vâng, xin cảm ơn Thứ trưởng.

Các nội dung chính trong chương trình thời sự tối nay

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ.

Hôm nay, tại Myanmar khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47. Đây là Hội nghị mở đầu cho một loạt các hội nghị quan trọng giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm xét tuyển đại học năm nay với 3 mức điểm sàn dành cho cả 3 hệ.

cá ngừ đầu tiên của Việt Nam xuất sang thị trường Nhật Bản đã được bán đấu giá sáng nay tại thành phố Osaka với mức giá bình quân từ 200.000 – 240.000 đồng/kg, gấp khoảng 3 lần giá trong nước.

Trong phần tin quốc tế:

Tổng thống Mỹ Barack Obama phê chuẩn quyết định tiến hành không kích tại Iraq sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ từ Chính phủ nước này.

Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố dịch Ebola là vấn đề y tế khẩn cấp toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng
Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng

VOV.VN - Theo đó, sẽ có 3 mức điểm sàn đối với khu vực đại học và 1 mức điểm sàn đối với khu vực cao đẳng.

Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng

Hôm nay (8/8), Bộ GD-ĐT công bố mức điểm sàn vào đại học, cao đẳng

VOV.VN - Theo đó, sẽ có 3 mức điểm sàn đối với khu vực đại học và 1 mức điểm sàn đối với khu vực cao đẳng.

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”
“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

VOV.VN -Những trường ĐH tốp trên sẽ có mức điểm sàn cao, trường ở hạng trung bình hoặc vừa mới thành lập sẽ có mức điểm sàn thấp hơn.

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

“Quy định 3 mức điểm sàn là để phân tầng các trường đại học”

VOV.VN -Những trường ĐH tốp trên sẽ có mức điểm sàn cao, trường ở hạng trung bình hoặc vừa mới thành lập sẽ có mức điểm sàn thấp hơn.

Công bố 3 mức điểm sàn đại học, cao đẳng năm 2014
Công bố 3 mức điểm sàn đại học, cao đẳng năm 2014

VOV.VN -3 mức xét tuyển của khối A, A1, C và D là 13; 14 và 17 điểm. 3 mức điểm của khối B là 14; 15 và 18 điểm.

Công bố 3 mức điểm sàn đại học, cao đẳng năm 2014

Công bố 3 mức điểm sàn đại học, cao đẳng năm 2014

VOV.VN -3 mức xét tuyển của khối A, A1, C và D là 13; 14 và 17 điểm. 3 mức điểm của khối B là 14; 15 và 18 điểm.

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng
Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

VOV.VN -Để đảm bảo nguồn tuyển sinh “đầu vào”, nhiều trường ĐH, CĐ bắt buộc phải tổ chức thêm 1 kỳ thi.

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

Góp ý 3 phương án thi THPT: Nhiều Đại học vẫn "lo" tổ chức thi riêng

VOV.VN -Để đảm bảo nguồn tuyển sinh “đầu vào”, nhiều trường ĐH, CĐ bắt buộc phải tổ chức thêm 1 kỳ thi.

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”
Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

VOV.VN -Thay vì nộp hồ sơ trước khi thi, phương án mới yêu cầu thí sinh phải có điểm đạt yêu cầu mà trường ĐH, CĐ quy định thì mới được nộp hồ sơ.

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

Xét tuyển đại học theo thi THPT sẽ giảm đáng kể hồ sơ “ảo”

VOV.VN -Thay vì nộp hồ sơ trước khi thi, phương án mới yêu cầu thí sinh phải có điểm đạt yêu cầu mà trường ĐH, CĐ quy định thì mới được nộp hồ sơ.